Chính quyền - đoàn thể

Nỗ lực làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai

NGUYỄN ĐOAN 17/11/2025 08:00

Cơ bản hoàn thành việc rà soát làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn, nhiều địa phương cấp xã cũng chia sẻ về khó khăn, vướng mắc, trong đó có trường hợp chưa cung cấp được hồ sơ thông tin về thửa đất, cần hỗ trợ từ cơ quan chuyên môn cấp trên.

anh Tam Ky
UBND phường Tam Kỳ hướng dẫn nghiệp vụ cho 22 Tổ công tác thực hiện chiến dịch rà soát làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn. Ảnh: N.ĐOAN

Ghi nhận từ cơ sở

Xã Chiên Đàn có 6.800 thửa đất cần thu thập thông tin. Căn cứ theo kế hoạch, UBND xã đã chỉ đạo 17 Tổ công tác tập trung vào cuộc thực hiện việc thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và căn cước công dân của người sử dụng đất với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa”.

Đối với những trường hợp người dân vắng mặt ban ngày, Tổ công tác tranh thủ thời gian ban đêm, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật đến tại nhà dân để thu thập thông tin.

Theo ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị xã, đến cuối tháng 10/2025, địa phương hoàn thành chiến dịch rà soát làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn và đã gửi hồ sơ giấy về Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

“Với 6.800 phiếu cần thu thập, địa phương nhận được cung cấp thông tin 6.731 thửa đất, 69 thửa còn lại chưa thu thập được vì chủ sử dụng đất vắng mặt tại địa phương”, ông Nhật cho biết.

Sau nửa tháng triển khai chiến dịch, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ cho biết, đến ngày 4/11/2025, tỷ lệ triển khai phát phiếu đạt 100% và đã thu thập được 1.450/1.523 hồ sơ (95,21%) thửa đất. Đối với 73 trường hợp còn lại do hộ dân đi làm ăn xa, vắng chủ nên chưa cung cấp được hồ sơ.

Báo cáo với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hòa Xuân cho biết, địa phương đã thu thập được 19.560 hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo căn cước công dân, vượt so với tổng số 19.341 hộ dân đang cư trú trên địa bàn (số liệu do Công an phường cung cấp).

Trên cơ sở danh sách do Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố gửi về 13.208 thửa đất và số lượng 19.560 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu thập được, UBND phường đã thực hiện đối soát thông tin đất đai và căn cước công dân.

Kết quả, có thông tin và đối soát trùng khớp dữ liệu dân cư: 4.560 trường hợp; đất nông nghiệp: 2.751 trường hợp; đất do tổ chức quản lý: 2.560 trường hợp; đất vắng chủ, không có tại địa phương: 3.337 trường hợp.

Tiếp tục đồng bộ dữ liệu

Theo ông Đặng Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân, đến nay địa phương đã hoàn thành việc thu thập và đối soát dữ liệu theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra.

Đối với các trường hợp vướng mắc, không có trong dữ liệu (vắng chủ, đất tổ chức, không có căn cước công dân…), UBND phường Hòa Xuân đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố kiểm tra dữ liệu hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lấy thông tin từ địa phương nơi cư trú của người sử dụng đất để tiếp tục hoàn thiện dữ liệu. UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp, cung cấp để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai khi thành phố có yêu cầu.

anh tam Ky 2
Người dân phường Tam Kỳ đến cung cấp thông tin thửa đất. Ảnh: N.ĐOAN

Trong giai đoạn triển khai chiến dịch rà soát làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, địa bàn xã Hòa Tiến là khu vực chịu ảnh hưởng lớn do tình hình ngập lụt, mưa lớn kéo dài dẫn đến gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

UBND xã Hòa Tiến cho biết, UBND xã đã thực hiện rà soát đối với 8.942 thửa đất, đạt tỷ lệ 100%. Qua đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết quả thu thập được, đến ngày 14/11/2025 đã hoàn thành việc cập nhật thông tin căn cước công dân đối với 7.984/8.942 trường hợp (đạt 89,29%); đã kiểm tra thông tin đúng nhưng chưa cập nhật được Căn cước công dân: 958 trường hợp.

Ông Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho hay, số lượng phiếu thu về từ công dân đạt 95% do nhiều trường hợp ở xa không cung cấp được; số còn lại phải tra cứu trên hệ thống dữ liệu đất đai và dữ liệu dân cư để đạt tỷ lệ rà soát 100%.

Tuy nhiên, qua rà soát dữ liệu thu thập từ công dân thì tỷ lệ phiếu có trong danh sách rất thấp. Nhiều trường hợp kiểm tra thông tin chứng minh nhân dân đúng nhưng không có trên dữ liệu dân cư do chủ sử dụng đất đã chết, chưa làm thủ tục thừa kế hoặc đã thay đổi chứng minh nhân dân.

Theo ông Anh, đối với các dữ liệu chưa đối chiếu được sang căn cước công dân, đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố phối hợp với Công an thành phố tiếp tục rà soát thêm thông tin (nếu có).

(0) Bình luận
Nỗ lực làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO