Chủ động triển khai biện pháp phòng chống và kiểm soát, không để lây lan, bùng phát dịch bệnh tay chân miệng đang được nhiều trường học trên địa bàn thành phố triển khai.

Bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm, lây truyền qua đường tiêu hóa, thường ghi nhận số mắc gia tăng vào khoảng thời gian từ tháng 3-5 và tháng 9-10 hằng năm. Đại diện Sở Y tế cho biết, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 100 nghìn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, số ca mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở nhóm dưới 5 tuổi (chiếm 87,3%).
Từ ngày 7-13/9, Đà Nẵng ghi nhận 53 ca tay chân miệng (giảm 38% so với trung bình số ca mắc 3 tuần gần đây). Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 4.000 ca mắc tay chân miệng. Dù số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn thành phố có dấu hiệu giảm nhẹ, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.
BSCKII. Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố cho biết, đơn vị tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn; chủ động phân tích, đánh giá diễn biến dịch tễ, dự báo nguy cơ dịch bệnh.
Đồng thời tăng cường hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật đối với trạm y tế xã, phường, các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị liên quan trong công tác giám sát, điều tra dịch tễ, phát hiện sớm, xử lý ca bệnh, ổ dịch; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh và triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát dịch theo quy định.
“Ngành y tế chủ động phối hợp với UBND các địa phương, cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng tại cộng đồng; theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh để phối hợp xử lý, không để dịch bệnh lây lan trong trường học. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng, ăn chín, uống sôi và các khuyến cáo phòng bệnh đến người dân, đặc biệt trong thời gian cao điểm dịch bệnh”, bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh nhấn mạnh.
Theo TS-BS. Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đơn vị yêu cầu các khoa, phòng tăng cường công tác tiếp đón, sàng lọc, phân luồng, phát hiện sớm và đánh giá mức độ bệnh tay chân miệng; bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị và khu vực điều trị; chủ động phương án thu dung, điều trị, nhất là trong thời gian cao điểm dịch bệnh.

Theo bà Phạm Thị Hiếu, quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Trà Tân, địa phương đang tăng cường rà soát ca bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng, trường học, giám sát dựa vào sự kiện (EBS) nhằm phát hiện kịp thời các ca nghi ngờ hoặc mắc bệnh và ổ dịch, tránh bỏ sót các trường hợp nhẹ và vừa đang điều trị tại nhà.
Cũng như phối hợp với y tế thôn bản và ban nhân dân thôn truyền thông cho người dân biết các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm, tập trung vào bệnh tay chân miệng. Đặc biệt, phân công cán bộ đứng điểm, hỗ trợ chuyên môn cho các trường học và các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn.
Cô Lương Thúy Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh (phường Hải Châu) cho biết, ngoài việc thường xuyên khử khuẩn, lau sàn, bàn ghế; rửa đồ dùng, chén bát, cốc nước uống của trẻ, nhân viên y tế trường học và các giáo viên chủ động theo dõi sức khỏe hằng ngày của trẻ để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp sốt và có dấu hiệu liên quan đến dịch tay chân miệng.
Đồng thời chủ động nhắc nhở trẻ thực hiện việc ăn chín, uống chín, sử dụng nước sạch; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh…
“Nhà trường giao nhiệm vụ cho nhân viên và giáo viên đã được tập huấn, có kinh nghiệm nhận diện các dấu hiệu nghi ngờ ở trẻ túc trực tại cổng trường để kiểm tra đầu vào. Các trẻ có biểu hiện nghi ngờ như nổi ban đỏ, mụn nước… ở lòng bàn tay, cánh tay, mặt và vòm miệng sẽ được hướng dẫn đến phòng y tế của trường để kiểm tra. Trường hợp xác định học sinh có các biểu hiện nghi ngờ, nhà trường sẽ thông báo với gia đình để kịp thời đưa các em đi khám và điều trị, hạn chế tối đa lây lan bệnh ra cộng đồng và trường học”, cô Lương Thúy Quỳnh thông tin.
Thời tiết chuyển mùa khiến bệnh tay chân miệng dễ gia tăng và bùng phát. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng khuyến cáo phụ huynh và giáo viên cần thực hiện biện pháp cho trẻ rửa tay nhiều lần trong ngày bằng xà phòng và nước sạch, nhất là trước khi ăn và sau khi vệ sinh; không cho trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng. Đặc biệt, cho trẻ ăn chín, uống chín và dùng riêng thìa, bát; thường xuyên vệ sinh sàn nhà, đồ chơi, vật dụng bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn. Khi thấy trẻ sốt và xuất hiện nốt phỏng ở bàn tay, bàn chân hoặc niêm mạc miệng, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để theo dõi, điều trị; lưu ý không làm vỡ các nốt phỏng để tránh nhiễm trùng và lây lan bệnh.