Kinh tế

Nỗ lực thu hút đầu tư

MINH LÊ 21/06/2026 16:10

Đến nay, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng quy tụ 12 thành viên chính thức cùng gần 90 nhà đầu tư trong và ngoài nước nộp hồ sơ, gửi thư quan tâm. Song song với điểm sáng này, kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai.

Hoạt động của Công ty TNHH Danang Fintech Lab
Hoạt động của Công ty TNHH Danang Fintech Lab.

Tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư

Là một trong 12 thành viên chính thức của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, Danang Fintech Lab hướng đến xây dựng nền tảng hợp tác bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển tài chính số trong kỷ nguyên kinh tế số.

Bà Trần Hà My, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Danang Fintech Lab, cho hay trong 6 năm liên tiếp, Đà Nẵng giữ vững danh hiệu “Thành phố thông minh” của Việt Nam; thành phố dẫn đầu cả nước về hoạt động khởi nghiệp, mức độ tập trung startup và môi trường xanh. Đà Nẵng không chỉ là một thành phố biển xinh đẹp, mà còn là một “bệ phóng”, nơi để gọi vốn, xây dựng, thử nghiệm và phát triển.

“Danang Fintech Lab là không gian kết nối và phát triển hệ sinh thái Fintech và đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng, đóng vai trò cầu nối giữa học thuật, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ. Chúng tôi đang tạo ra một nền tảng được quản lý tiêu chuẩn, nhằm mở rộng quy mô có thể tiếp cận của các dòng vốn phân bổ vào hạ tầng tài chính chính thức. Danang Fintech Lab đang làm việc với các đối tác toàn cầu để tiên phong token hóa tài sản thực, góp phần phát triển Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trở thành một trong những thị trường tài chính số năng động nhất thế giới”, bà Hà My nói.

Hoạt động của Công ty CP 9Pay - thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng
Hoạt động của Công ty CP 9Pay - thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Ông Oscar Njuguna, Trưởng ban Thành viên, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, cho biết Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng xác định một số lĩnh vực ưu tiên để xây dựng khuôn khổ và thu hút tài chính toàn cầu. Đầu tiên là Fintech (công nghệ tài chính) và đổi mới tài chính, tiếp theo là tài chính xanh để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững và đáp ứng các mục tiêu về môi trường. Một lĩnh vực trọng tâm khác là tài trợ thương mại hàng hóa để hỗ trợ các khu thương mại tự do và trung tâm sản xuất đang phát triển tại khu vực miền Trung.

Đồng thời, Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển sâu rộng thị trường vốn thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân và hoạt động quản lý tài sản, nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Chính phủ. Cạnh đó, để triển khai đồng bộ các định hướng trên, phát triển hệ sinh thái dịch vụ và các tổ chức chuyên môn hỗ trợ là điều kiện tiên quyết.

“Khi các doanh nghiệp cân nhắc đến các trung tâm tài chính, ưu đãi thuế luôn là ưu tiên hàng đầu. Tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng cho các lĩnh vực ưu tiên thành lập; các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao sẽ được miễn thuế thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công…

Ngoài ra, vấn đề thủ tục xuất nhập cảnh cũng rất quan trọng để các thành viên trung tâm tài chính có thể đưa nhân sự vào làm việc nhanh chóng. Chúng tôi đang xây dựng một chính sách thị thực (visa) thông minh để đảm bảo rằng lao động nước ngoài có thể lấy giấy phép làm việc một cách nhanh chóng và hiệu quả”, ông Oscar nói.

Thu hút nhà đầu tư chiến lược

Để sớm đưa Khu thương mại tự do Đà Nẵng đi vào vận hành hiệu quả, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND triển khai thực hiện đề án “Thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hạ tầng khu chức năng và thu hút doanh nghiệp vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng”.

dsc06846.jpg
Đà Nẵng nỗ lực thu hút đầu tư từ các đối tác quốc tế. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 3, từ trái qua), Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng tặng quà lưu niệm của thành phố cho ông Philipp Agathonos, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam. Ảnh: P.V

Theo đó, thành phố xác định xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, phân loại các nhà đầu tư chiến lược hạ tầng (hoàn thành trong quý III/2026) và nhà đầu tư thứ cấp (năm 2027) theo từng mức độ quan tâm để có phương án tiếp cận phù hợp.

Để đảm bảo tính minh bạch và lựa chọn được những nhà đầu tư có năng lực thực sự, thành phố đang xây dựng bộ tiêu chí đánh giá toàn diện về năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển hạ tầng, khả năng thu hút nhà đầu tư thứ cấp, phương án quản lý vận hành cũng như cam kết tiến độ.

Cạnh đó, việc thực hiện phân cấp, ủy quyền theo Nghị quyết số 259/2025/QH15 đang được khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm cho Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có đầy đủ thẩm quyền “một cửa, tại chỗ” trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường. Cơ chế này phối hợp cùng quy chế liên thông giữa các cơ quan nhà nước, cơ quan hải quan, thuế sẽ giúp rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho hay, để tạo ra sức hút thực sự đối với các nhà đầu tư chiến lược, hạ tầng kỹ thuật và không gian kinh tế của thành phố phải đi trước một bước. Mô hình “hạ tầng dẫn dắt phát triển đô thị” gắn liền với hệ sinh thái logistics liên hoàn gồm cảng biển nước sâu Liên Chiểu, sân bay quốc tế Đà Nẵng, kết hợp với tầm nhìn phối hợp với sân bay Chu Lai sẽ là bệ phóng vững chắc để hiện thực hóa dòng luân chuyển hàng hóa và tài chính. Ban quản lý đang khẩn trương cụ thể hóa các cơ chế “một cửa, tại chỗ” nhằm tối ưu hóa môi trường đầu tư, đồng thời cam kết đồng hành với doanh nghiệp để biến tiềm năng thành những dự án động lực, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một đô thị biển thông minh hàng đầu khu vực.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Nỗ lực thu hút đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO