Chuyện nhà nông

Nông dân Duy Xuyên vươn lên làm giàu từ cây mía

MINH NGỌC - LÊ TRUNG 12/10/2025 15:18

ĐNO - Cây mía là cây trồng thế mạnh tại xã Duy Xuyên trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Nhờ loại cây này, nhiều nông dân Duy Xuyên có việc làm ổn định, đời sống ngày càng khá giả.

12-10mia 1
Người dân xã Duy Xuyên vươn lên làm giàu từ cây mía. Ảnh: H.N

Tại thôn Thi Lai, xã Duy Xuyên, nghề trồng mía hình thành từ sau năm 1975, gắn bó qua nhiều thế hệ. Trước đây, người dân chủ yếu trồng giống mía F34 để nấu đường tán, đường bát nhưng do thân mềm, loại giống này thường bị chuột phá hoại.

Những năm gần đây, bà con chuyển sang giống mía K3 với ưu điểm thân cứng, năng suất cao, thích hợp với điều kiện đất đai và khí hậu của địa phương. Nhờ đó, cây mía tại Thi Lai phát triển mạnh, nhiều thương lái trong và ngoài địa phương tìm đến thu mua, mang lại nguồn thu ổn định cho người dân.

Nhận thấy hiệu quả từ mô hình trồng mía nguyên liệu, Hội Nông dân xã Duy Xuyên vận động thành lập Tổ hội trồng mía Thi Lai. Ông Huỳnh Bê, Tổ trưởng Tổ hội trồng mía Thi Lai cho biết, hiện tổ hội có 20 hộ tham gia, canh tác trên diện tích hơn 10ha. Việc thành lập tổ hội giúp nông dân gắn kết, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau học hỏi kỹ thuật thâm canh, bón phân và kết nối đầu ra sản phẩm.

“Trước đây, bà con trồng riêng lẻ nên bị thương lái ép giá. Nay có tổ hội, chúng tôi có tiếng nói chung, bán thuận lợi hơn, giá ổn định hơn”, ông Bê chia sẻ.

Theo ông Bê, trung bình mỗi sào (500m2) mía phát triển tốt mang về thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Người trồng nhiều có thể đạt 1,5ha, người ít khoảng 2.000m2. Tổng thu nhập mỗi năm của toàn tổ hội ước đạt hơn 2 tỷ đồng.

[VIDEO] - Nông dân xã Duy Xuyên canh tác trên cánh đồng mía rộng hơn 10ha

Hiện nay, nông dân Thi Lai chủ yếu trồng mía bán cho thương lái để ép nước. Thời gian trồng từ tháng 5, đến tháng 12 cho thu hoạch. Trung bình 1,5 lít nước mía bán 20.000 đồng. Trong khi sản phẩm mật mía do người dân chế biến bảo quản được lâu hơn, vừa nâng cao giá trị kinh tế với giá bán 75.000 đồng/kg.

Từng có hoàn cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Minh (xã Duy Xuyên) nay vươn lên ổn định cuộc sống nhờ gắn bó với cây mía. Gia đình bà trồng 7.500m2 mía K3, mỗi năm thu về 150 triệu đồng.

Sau khi thu hoạch, bà tận dụng gốc cũ, bón phân, chăm sóc để cây ra mầm mới, có thể duy trì thêm 2 - 3 vụ. Ngoài bán mía tươi, bà còn ép nước mía bán lẻ và nấu mật để bán, giúp nâng cao thu nhập.

12-10mia 2
Bà Nguyễn Thị Minh (xã Duy Xuyên) ổn định cuộc sống nhờ gắn bó với cây mía. Ảnh: H.N

Tương tự, ông Ngô Ga (xã Duy Xuyên) cho biết, cây mía giúp gia đình ông có cuộc sống ổn định hơn. “Nhà tôi trồng 3.000m2 mía, mỗi năm thu nhập 60 triệu đồng. Nhờ cây mía, kinh tế gia đình ổn định, có điều kiện chăm lo cho con cái”, ông Ga chia sẻ.

Theo ông Huỳnh Bê, ngoài trồng và bán mía tươi, một số hộ còn đầu tư sản xuất mật mía theo hướng hàng hóa. Mật mía được nhiều người ưa chuộng vì vị thơm ngon tự nhiên, có thể bảo quản lâu, tiêu thụ tốt trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là sản phẩm đang được Hội Nông dân xã hướng tới hỗ trợ để xây dựng sản phẩm OCOP đặc trưng của Duy Xuyên.

Ông Lê Nho Dân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Duy Xuyên khẳng định, cây mía giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của địa phương. Để hỗ trợ nông dân, hội thường xuyên phối hợp ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật, vận động nông dân áp dụng khoa học công nghệ trong thâm canh để tăng năng suất, chất lượng. Hội cũng định hướng xây dựng thương hiệu mật mía Thi Lai, kết hợp quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua các kênh thương mại điện tử.

“Nếu xây dựng được thương hiệu mạnh, cây mía không chỉ giúp nông dân ổn định cuộc sống mà còn tạo tiền đề cho phát triển kinh tế nông thôn”, ông Dân nhấn mạnh.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Nông dân Duy Xuyên vươn lên làm giàu từ cây mía
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO