Nông nghiệp

Nông dân Phú Thuận vươn lên làm giàu

HỮU ANH 13/07/2026 09:20

Xã Phú Thuận đang khẳng định sức bật kinh tế nông nghiệp mạnh mẽ nhờ sự đa dạng các mô hình sản xuất. Từ kinh tế vườn đồi đến chăn nuôi, nông dân nơi đây đang chủ động đổi mới, nỗ lực vươn lên làm giàu bền vững.

img_0429.jpg
Ông Nguyễn Quang Vinh chăm sóc vườn dứa xen canh mang lại hiệu quả kinh tế cao trên đất đồi. Ảnh: HỮU ANH

Đa dạng mô hình kinh tế

Dọc theo những cung đường uốn lượn tại vùng đồi núi của xã Phú Thuận, không khó để bắt gặp những trang trại và mô hình chăn nuôi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tại thôn Thạnh Tân, câu chuyện làm giàu của ông Nguyễn Quang Vinh là minh chứng điển hình cho tư duy “lấy ngắn nuôi dài”. Trên diện tích 5.000m2 vốn trước đây chỉ trồng cây tạp hiệu quả thấp, năm 2020, ông Vinh quyết định san bằng mặt bằng để cải tạo thành vườn cây ăn quả.

Hiện nay, vườn của ông đã phủ xanh bởi mít, bưởi da xanh và dừa. Để duy trì kinh tế trong thời gian chờ cây ăn quả cho trái, ông Vinh chọn trồng dứa xen canh. Ông Vinh chia sẻ: “Đất vùng này cằn cỗi, khí hậu khô hạn nhưng lại rất hợp với cây dứa. Giống như cây mía, dứa trồng trên đất cằn thì trái lại rất ngọt. Trung bình một mùa dứa, tôi thu về khoảng 70 - 80 triệu đồng. Chi phí phân bón không đáng kể, chủ yếu là bỏ công nhà ra làm cỏ và tưới nước”. Nhờ sự hỗ trợ từ địa phương về hệ thống tưới tiêu tiết kiệm, mô hình kinh tế vườn của ông Vinh không chỉ giúp ổn định cuộc sống mà còn hứa hẹn nguồn thu nhập đột phá khi vườn bưởi và mít bước vào giai đoạn khai thác rộ.

Không xa vườn dứa của ông Vinh, mô hình nuôi dúi của anh Tô Văn Bình tại thôn Thạnh Phú lại mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng trong lĩnh vực chăn nuôi. Sinh năm 1985, từng làm công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh Bình quyết định trở về quê lập nghiệp từ năm 2017. Với số vốn hỗ trợ từ Đoàn Thanh niên, Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ hỗ trợ nông dân, anh bắt tay vào nuôi dúi, một loại vật nuôi còn khá mới lạ lúc bấy giờ.

img_0393.jpg
Mô hình nuôi dúi của anh Tô Văn Bình (bên phải) mang lại lợi nhuận nhờ tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên. Ảnh: HỮU ANH

Đến nay, đàn dúi của anh Bình luôn duy trì từ 300 đến 500 con. Anh Bình chia sẻ, ưu điểm của nghề nuôi dúi là chi phí thức ăn rất thấp, chủ yếu tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp tại chỗ như tre, cỏ, mía và một ít bắp hột. Rủi ro bệnh tật thấp, trong khi nhu cầu thị trường đối với dúi thịt luôn ở tình trạng “cháy hàng”.

Mỗi năm, anh Bình có doanh thu trung bình từ 120 - 150 triệu đồng, với chi phí thức ăn khoảng 15 triệu đồng. Với vai trò Tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi, anh không ngần ngại chia sẻ kỹ thuật và hỗ trợ đầu ra cho các hộ dân khác, góp phần hình thành vùng chăn nuôi dúi xa khu dân cư, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Cũng tại thôn Thạnh Phú, trang trại bồ câu của ông Nguyễn Văn Lai lại khẳng định sức sống bền bỉ của mô hình chăn nuôi gia cầm quy mô lớn. Là người tiên phong đưa nghề nuôi bồ câu về xã từ năm 2013, đến nay trang trại của ông có khoảng 2.400 con trên diện tích 200m2.

Với quy trình khép kín, đầu tư máy ấp trứng và máy xay thức ăn hiện đại, mỗi tháng ông Lai xuất bán từ 1.000 - 1.100 con bồ câu thương phẩm. Với giá bán ổn định ở mức 55.000 đồng/con, sau khi trừ chi phí thức ăn, mỗi năm ông thu lãi ròng hơn 200 triệu đồng.

Tiếp sức cho nông dân

Có thể thấy, sự nhạy bén của nông dân đang làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nông thôn Phú Thuận. Được hợp nhất từ 4 xã (Đại Thắng, Đại Tân, Đại Chánh và Đại Thạnh), Phú Thuận sở hữu địa hình đa dạng từ đồng bằng đến vùng đồi núi. Chính sự giao thoa này đã tạo nên một bức tranh kinh tế nông thôn đa sắc màu, nơi những nông dân không chỉ cần cù, chịu khó mà còn nắm bắt thị trường, biết biến những khó khăn của vùng đất cằn cỗi thành lợi thế để bứt phá, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

img_0410.jpg
Mô hình nuôi bồ câu khép kín giúp ông Nguyễn Văn Lai thu lãi hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: HỮU ANH

Bà Lê Thị Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thuận cho hay, sau sáp nhập đã mang lại dư địa phát triển rất lớn nhưng cũng đòi hỏi những chiến lược bài bản để phát huy thế mạnh của địa phương. Nếu như các khu vực Đại Thắng, Đại Thạnh tiếp tục giữ vững và nâng tầm làng nghề bánh tráng truyền thống để cung ứng cho các siêu thị, thì vùng Đại Tân, Đại Chánh lại được định hướng mạnh mẽ vào mô hình vườn đồi và chăn nuôi.

Theo bà Ánh, trong giai đoạn mới, trọng tâm của địa phương là chuyển đổi tư duy của nông dân từ sản xuất thuần túy sang kinh doanh bền vững. “Chúng tôi sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế mở các lớp tập huấn kỹ thuật chuyên sâu, từ mô hình IPM, ICM đến các công nghệ tưới tiêu tiết kiệm. Đặc biệt, xu hướng ứng dụng công nghệ vào việc liên kết và quảng bá sản phẩm trên không gian mạng sẽ được chú trọng để giúp nông dân chủ động tìm kiếm thị trường.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, nguồn lực tài chính cũng được khơi thông tối đa. Đó là thông qua kênh vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều hộ dân sẽ có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất. Sự phối hợp giữa chính quyền xã và các doanh nghiệp tiêu thụ cũng là yếu tố quan trọng tạo nên những chuỗi liên kết bền vững, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm địa phương”, bà Ánh nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Nông dân Phú Thuận vươn lên làm giàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO