Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” thời gian qua đã lan tỏa sâu rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp.

Tại xã Thu Bồn, ông Phan Ngọc Anh (thôn Nhuận Sơn) là một trong những điển hình tiêu biểu.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông đầu tư mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 250 lao động địa phương.
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, ông còn tích cực đóng góp cho cộng đồng: hỗ trợ hơn 20 hộ dân khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật; đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp 3 khu thiết chế văn hóa thôn; hơn 2,3 tỷ đồng để bê tông hóa 8,4km đường giao thông nông thôn.
Ông cũng là người khởi xướng và vận động thành lập Quỹ “Vì người nghèo”, thường xuyên tham gia xây dựng nhà tình thương, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho nông dân nghèo.
Với những đóng góp thiết thực, ông Phan Ngọc Anh nhiều năm liền được công nhận là “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh, cấp Trung ương; vinh dự nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017”, cùng hai sáng kiến được Hội đồng sáng kiến tỉnh Quảng Nam (cũ) công nhận.
Cũng trong phong trào thi đua này, bà Nguyễn Thị Đông (thôn 3, xã Tiên Phước) nổi bật với mô hình chăn nuôi và kinh doanh quy mô lớn.
Khởi nghiệp chỉ với 30 triệu đồng, bà Đông đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện cơ sở của bà có doanh thu hơn 60 tỷ đồng/năm, lợi nhuận hơn 3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động.
Bà Đông chia sẻ: “Khó khăn nào cũng có thể vượt qua nếu mình dám nghĩ, dám làm. Tôi mong muốn giúp bà con quanh mình cùng phát triển, cùng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương”. Hiện bà Đông tiếp tục mở rộng mô hình nuôi heo kết hợp đại lý cung cấp con giống và thức ăn chăn nuôi, liên kết với hàng chục hộ dân, tạo chuỗi giá trị bền vững trong sản xuất.
Theo Hội Nông dân xã Tiên Phước, bà Đông không chỉ là người làm kinh tế giỏi mà còn là tấm gương về tinh thần nhân ái, sẻ chia, mỗi năm bà hỗ trợ 50 triệu đồng trao học bổng “Tiếp sức đến trường”, tặng quà Tết cho hộ nghèo, ủng hộ các chương trình từ thiện, cứu trợ bão lũ... Với những nỗ lực đó, bà được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”.

Tại xã Hòa Vang, ông Bùi Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, ông Phạm Văn Luận (thôn An Tân) là người tiên phong trong sản xuất cây giống, cây lâm nghiệp, cây dược liệu và cây cảnh.
Tổ hội nghề nghiệp do ông làm tổ trưởng hằng năm cung ứng ra thị trường gần 3 triệu cây giống các loại, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, giảm phát thải carbon và bảo vệ môi trường sinh thái.
Ngoài ra, ông Luận còn trồng, chăm sóc và bảo vệ hơn 100ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; quan tâm đời sống người lao động, tổ chức nhiều hoạt động nhân văn dịp lễ, Tết, tạo sự gắn kết và phát triển bền vững cho tổ hội.
Mô hình kinh tế của ông Luận hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động thường xuyên và hơn 40 lao động thời vụ, nhất là người lớn tuổi không thể làm việc nặng.
Việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu như ba kích tím, chè dây giúp tăng thu nhập cho tổ viên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới và chương trình “Một tỷ cây xanh” của Chính phủ.
Theo Hội Nông dân thành phố, phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” thời gian qua đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới toàn diện.
Thành phố phấn đấu đến năm 2030 có hơn 75% xã đạt chuẩn, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn dưới 5%, 80% dân được dùng nước sạch.
Phong trào gắn với chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, sạch, bền vững, khẳng định vai trò người nông dân trong phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.