Giảm nghèo - An sinh

Phát huy hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi

LAM PHƯƠNG 03/09/2026 10:09

Các chương trình tín dụng ưu đãi do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và Liên đoàn Lao động thành phố triển khai thời gian qua phát huy hiệu quả tích cực. Nhờ những khoản vay này, đoàn viên, người lao động có thêm nguồn lực giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

539351082_754685767347794_8753072076733367181_n.jpg
Người lao động làm thủ tục vay vốn tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Liên Chiểu. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Vốn đến đúng lúc

Nhiều năm nay, gia đình anh Huỳnh Bảo Quốc (trú phường Bàn Thạch, công nhân Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina, Khu công nghiệp Tam Thăng) sống trong ngôi nhà đã xây dựng lâu năm, xuống cấp nặng sau những mùa mưa bão. Đầu năm 2026, gia đình anh có ý định sửa nhà nhưng còn trăn trở vì kinh phí hạn hẹp.

Sau khi tìm hiểu chương trình vay vốn dành cho cán bộ, công chức, người lao động khó khăn, anh Quốc đăng ký với Công đoàn cơ sở và làm hồ sơ gửi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để vay vốn. Sau khi xét duyệt, hồ sơ vay của anh đạt yêu cầu và được giải ngân 100 triệu đồng.

Từ khoản vốn này, gia đình anh sửa sang ngôi nhà cũ, đồng thời xây thêm gian nhà bê tông kiên cố để tránh trú khi mưa bão. “Nhờ có khoản vốn kịp thời từ Chương trình cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động khó khăn, gia đình tôi có thêm nguồn lực để trang trải chi phí sửa chữa nhà, sớm có nhà mới để an cư”, anh Quốc chia sẻ.

Chị Huỳnh Thị Tố Nga (trú xã Nam Phước, công nhân Công ty CP Dệt may 29/3) cũng là trường hợp khó khăn được giải quyết vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Vợ chồng chị Nga đều là công nhân, thu nhập hạn hẹp, đang nuôi mẹ già yếu và hai con ăn học. Ngôi nhà cũ xuống cấp nặng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Để có nơi ở kiên cố hơn, chị Nga làm hồ sơ vay vốn từ Chương trình cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động khó khăn. Tháng 7/2026, chị được giải ngân 200 triệu đồng với lãi suất 6,24%/năm để cải tạo, gia cố căn nhà.

Chương trình cho vay cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hiện có tổng nguồn vốn 415 tỷ đồng; trong đó cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cấp thành phố là 115 tỷ đồng, cấp xã 150 tỷ đồng và cho vay đối với người lao động trong doanh nghiệp là 150 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã giải ngân hơn 81 tỷ đồng cho 463 cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổng dư nợ hiện nay hơn 172 tỷ đồng với 1.668 khách hàng còn dư nợ.

Đại diện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho biết, Chương trình cho vay cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện từ nguồn vốn do UBND thành phố ủy thác. Qua theo dõi cho thấy, các khoản vay được người vay sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả vốn vay. Đồng thời người vay vốn thực hiện đúng quy định của ngân hàng, trả nợ và lãi đầy đủ, đúng hạn, không phát sinh nợ quá hạn.

1787802962008_5787957050785585689_5787957050785585689_cdbe3e61322d2896c6748f9dbacb460d.jpg
Cán bộ Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo làm thủ tục giải ngân cho công nhân, viên chức, lao động tại Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Giải quyết nhu cầu cấp thiết

Song song Chương trình cho vay cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2017 đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố duy trì hoạt động của Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo.

Tháng 6/2026, chị Lê Thị Tuyền, công nhân Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Linh (Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải) làm hồ sơ vay vốn từ Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo. Sau thời gian ngắn thẩm định hồ sơ, chị Tuyền được giải ngân 30 triệu đồng, vay trong thời hạn 24 tháng với lãi suất ưu đãi để sửa chữa nhà, ổn định nơi ở. Tương tự, anh Nguyễn Sơn, công tác tại Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cũng được giải ngân 20 triệu đồng với lãi suất 6,6%/năm để mua xe máy cho con gái vừa trúng tuyển đại học.

Đại diện Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo thành phố cho biết, với số vốn ban đầu là 10 tỷ đồng, tính đến nay, quỹ đã giải quyết cho 2.195 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nghèo tại 464 công đoàn cơ sở vay vốn theo hình thức quay vòng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, quỹ đã giải ngân cho 250 đoàn viên tại 37 công đoàn cơ sở vay vốn với hơn 7,4 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại cho biết, để trợ lực cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động khó khăn, Liên đoàn Lao động thành phố và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đang vận hành song song Chương trình cho vay cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo. Hai chương trình tín dụng này cơ bản bao trùm các đối tượng, giải ngân gần như toàn bộ nhu cầu vay vốn của đoàn viên, người lao động. Từ các nguồn vốn này, đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động có kinh phí để giải quyết các nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, để tiếp tục mang chính sách tín dụng ưu đãi đến gần hơn với đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố đã xây dựng đề án cho vay đối với viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp và gửi UBND thành phố. Sở Tài chính đang hoàn thiện các thủ tục để UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Phát huy hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO