Tài chính - Thị trường

Tín dụng ưu đãi thiết thực tạo việc làm

VIỆT NGUYỄN 23/12/2025 10:00

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương giúp người dân tạo việc làm từ 200 tỷ đồng ngân sách thành phố ủy thác sang. Nguồn vốn vay ưu đãi tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thời gian qua khẳng định tính thiết thực, đồng hành cùng thành phố trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

ba xuan
Bà Nguyễn Thị Xuân vay 100 triệu đồng từ ngân sách thành phố ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng để khôi phục sản xuất sau thiên tai. Ảnh: QUANG VIỆT

Đưa vốn đến người dân

Sau đợt mưa lũ lịch sử thời gian qua khiến người dân bị thiệt hại nặng nề, UBND thành phố Đà Nẵng đã ủy thác 200 tỷ đồng sang Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng để cho vay ưu đãi, giúp người dân tạo việc làm, khôi phục, tái thiết sản xuất, kinh doanh.

Ngay sau đó, ngân hàng đã rót vốn về các phòng giao dịch để đẩy nhanh đến người dân có nhu cầu tiếp cận. Được Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố giao chỉ tiêu cho vay 16 tỷ đồng, đến nay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước đã hoàn thành giải ngân, dư nợ đạt 16 tỷ đồng với 165 hộ vay vốn.

Bà Nguyễn Thị Xuân (thôn 2, xã Thạnh Bình) bị thiệt hại 100 triệu đồng trong đợt mưa lũ đã được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước cho vay 100 triệu đồng để đầu tư trồng keo lá tràm.

Bà Xuân tính, với 8ha diện tích trồng keo, chi phí mua cây giống đã tốn 21 triệu đồng, tiền công chăm sóc trong năm đầu tiên dự tính hơn 30 triệu đồng. Số tiền còn lại, bà Xuân sẽ chi cho chăm sóc, vật tư… trồng keo lá tràm những năm tới. “Đất đồi rất thích hợp cho trồng keo lá tràm. Chỉ hơn 4 năm là có thể thu hoạch keo để bán. Mong trong thời gian tới, thời tiết ổn định giúp bà con nông dân sản xuất thuận lợi”, bà Xuân nói.

trong que
Lực lượng quân đội giúp người dân trồng keo từ vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Phan Hồng Nhật, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước cho biết, trong đợt mưa lũ lịch sử, người dân các xã Tiên Phước, Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc chịu rất nhiều tổn thất về cây trồng, vật nuôi. Nhiều trang trại, đường sá, cơ sở vật chất, công trình thủy lợi của người dân bị mưa lũ tàn phá, cuốn trôi.

Ngay sau khi được Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố phân bổ 16 tỷ đồng cho vay tạo việc làm, khôi phục sản xuất, kinh doanh, phòng giao dịch đã khẩn trương phối hợp với các hội, đoàn thể, 4 địa phương nói trên phổ biến chính sách, giúp 165 hộ dân chịu thiệt hại do thiên tai tiếp cận vốn để đầu tư tái thiết sản xuất, kinh doanh.

“Cho vay ưu đãi để người dân sản xuất, kinh doanh trở lại là chính sách rất nhân văn của thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi luôn đồng hành với người dân nên khẩn trương triển khai cho vay. Rất kỳ vọng thời gian đến, các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, kinh tế trang trại, kinh tế nông thôn khởi sắc trở lại, tạo diện mạo mới cho làng quê, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương”, ông Nhật nói.

Hiệu quả cho vay giải quyết việc làm

Tạo việc làm ổn định cho người lao động, đặc biệt ở khu vực nông thôn luôn đặt ra cấp thiết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm qua kênh ngân hàng chính sách thời gian qua đã trở thành “đòn bẩy” giúp người dân ổn định thu nhập, giảm nghèo, góp sức xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

ong luc
Ông Nguyễn Đắc Lực bên chuồng heo nuôi an toàn sinh học. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Trần Cao Kim, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước cho biết, đến nay, tổng dư nợ cho vay của đơn vị đạt gần 679 tỷ đồng với 7.930 hộ vay (tăng trưởng hơn 96 tỷ đồng so với đầu năm). Trong đó, dư nợ chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt gần 192 tỷ đồng (tăng hơn 78 tỷ đồng so với đầu năm).

“Chúng tôi kỳ vọng cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là động lực phát triển kinh tế. Phòng giao dịch đã huy động toàn bộ lực lượng đến các thôn, xã để rà soát người dân vay vốn, tinh giản thủ tục để nhanh chóng giải ngân, tạo điều kiện để người dân đầu tư làm ăn”, ông Kim nói.

Thực tế đã cho thấy, cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thực sự hiệu quả trên địa bàn thành phố. Người dân vay vốn làm ăn hiệu quả, tăng thu nhập, gửi tiết kiệm, trả nợ đúng hạn.

Như hộ ông Nguyễn Đắc Lực (thôn 1, xã Thạnh Bình) vay 100 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước để đầu tư mô hình kinh tế trang trại nuôi heo, gà, trồng cau và quế trên diện tích 2ha. “Trang trại của tôi cách biệt hẳn với khu dân cư nên hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tôi chăn nuôi heo, gà theo phương thức sinh học nên an toàn. Khoảng vài năm nữa, tôi sẽ có thêm thu nhập từ bán cau và quế”, ông Lực nói.

Theo ông Hoàng Thanh Lân, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng, thực hiện Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng 200 tỷ đồng để cho vay khắc phục mưa lũ vừa qua và từ nguồn vốn thu hồi quay vòng, từ ngày 1/12 đến ngày 16/12, chi nhánh đã giải ngân 235 tỷ đồng với 2.924 lượt khách hàng vay vốn.

Đến ngày 17/12, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng đạt 14.844 tỷ đồng (tăng 1.546 tỷ đồng, tăng 11,62% so với đầu năm). Trong đó, dư nợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 6.818 tỷ đồng (tăng 1.311 tỷ đồng, tăng23,80% so với đầu năm).

“Nguồn vốn cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã giúp người dân tạo việc làm ổn định, góp phần hạn chế cho vay nặng lãi, đẩy lùi tín dụng đen ở khu vực nông thôn, đảm bảo an sinh, trật tự xã hội, đặc biệt là cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, ông Lân nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tín dụng ưu đãi thiết thực tạo việc làm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO