Phong trào “3 trách nhiệm”, gồm trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng, do Trung ương Đoàn phát động, đã trở thành môi trường rèn luyện hữu hiệu của cán bộ, công chức, viên chức trẻ và đoàn viên thanh niên. Từ đó tạo động lực cho lớp trẻ cống hiến, trưởng thành, lan tỏa tinh thần xung kích, hành động đẹp vì cộng đồng.

Đâu cần thanh niên có
Tại phường Điện Bàn, phong trào “3 trách nhiệm” đã trở thành điểm tựa giúp đội ngũ cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. Bí thư Đoàn phường Điện Bàn Võ Như Minh cho biết, sau khi sắp xếp tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của Đoàn tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ đó, các phong trào, nhất là hoạt động tình nguyện được triển khai linh hoạt, gắn với thực tiễn người dân.
Đợt mưa lũ vừa qua, Điện Bàn là địa phương chịu thiệt hại khá nặng. Trong suốt thời gian trước, trong và sau lũ, đoàn viên liên tục có mặt hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, dọn bùn non, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, Đoàn phường phối hợp với nhóm tình nguyện tỉnh Thanh Hóa sửa và thay nhớt miễn phí cho gần 1.100 xe máy bị ngập lụt, giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt.
Tinh thần trách nhiệm còn được thể hiện qua các đợt hiến máu tình nguyện, đến nay đơn vị đã vận động đoàn viên hiến hơn 80 đơn vị máu, đóng góp cho các cơ sở y tế. Đoàn phường phối hợp ngành y tổ chức các đợt khám chữa bệnh cho gia đình chính sách, hộ khó khăn. Ngoài ra, đoàn viên tích cực tham gia hỗ trợ chính quyền số hóa dữ liệu đất đai, tích hợp bảo hiểm y tế, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trên môi trường số.
Anh Võ Như Minh chia sẻ: “Dù điều kiện còn khó khăn nhưng tinh thần xung kích của tuổi trẻ Điện Bàn luôn được giữ vững. Các bạn trẻ không ngại khó, luôn khát khao được cống hiến. Ở bất cứ nơi đâu cần, thanh niên Điện Bàn đều có mặt”.

Ở cấp thành phố, phong trào “3 trách nhiệm” được Đoàn Thanh niên UBND thành phố triển khai theo phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, tạo thành nét riêng trong hoạt động thanh niên khối cơ quan hành chính.
Bí thư Đoàn UBND thành phố Nguyễn Hữu Việt Cường cho biết, tính đến tháng 11/2025, đơn vị có 44 tổ chức cơ sở đoàn với 5.377 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Thời gian qua, tuổi trẻ cơ quan đã chủ động tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý công việc, cải tiến quy trình, hạn chế phiền hà cho người dân.
Về hoạt động cộng đồng, đoàn viên Đoàn UBND thành phố đã hiến hơn 540 đơn vị máu, đồng thời tổ chức hành trình tình nguyện đến Trà Vân, Trà Tập, Nam Trà My và Thượng Đức, trao hàng nghìn suất quà, áo ấm, nhu yếu phẩm cho người dân và học sinh.
Đơn vị cũng triển khai 6 đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” trong năm 2025 và chuẩn bị thực hiện các chương trình “Đông ấm vùng cao”, “Xuân yêu thương” tại các địa phương còn khó khăn.
Làm việc tốt cho cộng đồng
Trong đội ngũ cán bộ trẻ, anh Nguyễn Đình Thịnh, Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến là một trong 4 cán bộ đoàn ở Đà Nẵng được nhận Giải thưởng 15/10 của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam năm 2025. Thành tích này được ghi nhận từ tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sự kiên trì trong từng nhiệm vụ của anh.

Khi còn là Phó Bí thư chuyên trách Huyện đoàn Hòa Vang cũ, anh Thịnh đã vận động hơn 1.030 ngày công hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, giúp người dân có chỗ ở ổn định. Về công tác phòng chống đuối nước, anh chủ động tham mưu tổ chức 6 lớp dạy bơi miễn phí cho 160 học sinh. Nhờ xã hội hóa nguồn lực, các lớp học được tổ chức an toàn, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong phụ huynh.
Trong công tác phát triển Đảng, anh chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Đến nay, anh đã giới thiệu kết nạp 8 đoàn viên vào Đảng, góp phần bổ sung lực lượng trẻ cho địa phương. Phát huy chuyên môn trong cải cách hành chính, anh Thịnh chỉ đạo thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm Hành chính công xã và 2 tổ Thanh niên xung kích Đề án 06.
Anh bộc bạch: “Khi còn trẻ, còn sức khỏe thì còn cống hiến. Việc khó, việc mới cũng không ngại. Làm việc tốt cho cộng đồng rồi sẽ nhận lại điều tốt đẹp cho bản thân, đó là điều tôi luôn tin tưởng”.
Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Nguyễn Bá Duân, sau 16 năm triển khai, phong trào “3 trách nhiệm” đã góp phần hình thành lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, có chuyên môn và có tinh thần vì cộng đồng.
Thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn gắn phong trào với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, rất cần sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan trong việc mạnh dạn giao việc, tạo môi trường để thanh niên thể hiện khả năng; kèm theo đó là chính sách khen thưởng, động viên kịp thời đối với những sáng kiến, mô hình hiệu quả.