Chính trị

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025: Dấu ấn một chặng đường, nền tảng cho giai đoạn mới

XUÂN HẬU 04/09/2025 08:16

Trong 5 năm qua (2020 - 2025), phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của thành phố Đà Nẵng đã có bước phát triển toàn diện, đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào vừa khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, giữ vững quốc phòng - an ninh.

NHA TAM TONG KET 1
Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng giấy khen cho các doanh nghiệp, cá nhân đóng góp tích cực trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: HỒ QUÂN

Bảo đảm an sinh xã hội

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ) đã đồng loạt ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai phong trào thi đua, khen thưởng.

Các phong trào được lồng ghép vào nghị quyết, chương trình hành động của từng cấp ủy, chính quyền và được cụ thể hóa bằng những bản ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương... Nhờ đó, tinh thần thi đua lan tỏa rộng rãi, từ các cuộc họp chi bộ, hội nghị cán bộ công chức, đến những buổi tổng kết cuối năm ở thôn, xã.

Chính sự gắn kết chặt chẽ này giúp phong trào trở nên gần gũi, thiết thực và có sức sống mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Đặc biệt, công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ được quan tâm, góp phần khắc phục những hạn chế, bảo đảm các phong trào được triển khai bài bản, tránh hình thức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác này.

Sau 5 năm, những phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được cụ thể hóa, mang lại nhiều kết quả nổi bật.

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động nguồn lực hơn 5.517 tỷ đồng, đưa tỉnh Quảng Nam trở thành điểm sáng của khu vực miền Trung với 133 xã đạt chuẩn, 47 xã nâng cao và 19 xã kiểu mẫu.

Tại thành phố Đà Nẵng (cũ), có 11 xã đạt chuẩn, 8 xã nâng cao. Sau hợp nhất, thành phố mới có 41 xã đạt chuẩn, minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của nhân dân.

Cùng với đó, toàn vùng đã có 711 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 2 sản phẩm đạt 5 sao, 127 sản phẩm 4 sao, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” mang lại những kết quả rõ nét.

Thành phố Đà Nẵng (cũ) đã chi hơn 1.225 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa gần 3.000 căn nhà, cấp hơn 181.700 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hộ nghèo, giới thiệu việc làm cho hơn 8.400 lao động khó khăn.

Tỉnh Quảng Nam (cũ) dành khoảng 11.000 tỷ đồng hỗ trợ vay vốn cho 179.500 hộ, tạo việc làm cho 52.000 lao động, xây dựng hơn 92.000 công trình nước sạch và gần 1.400 ngôi nhà kiên cố. Đây là minh chứng sống động cho tính hiệu quả và sức lan tỏa của các phong trào thi đua.

Năm 2025, phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tiếp tục được triển khai quyết liệt trên địa bàn, kết quả đã xóa 12.298 căn nhà tạm.

Giai đoạn 2023 - 2025, thành phố Đà Nẵng huy động, phân bổ gần 706 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 323 tỷ đồng, ngân sách thành phố hơn 245 tỷ đồng và nguồn vận động xã hội hóa đạt hơn 136 tỷ đồng.

Đến ngày 25/8, thành phố Đà Nẵng (mới) đã công bố hoàn thành chương trình, trở thành điểm sáng cả nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Kiến tạo thành phố hiện đại, thông minh

Song song với đó, các phong trào thi đua trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng cũng được chú trọng, góp phần xây dựng thành phố hiện đại.

melodylogistics-da-nang-mo-rong-duong-bay-di-cac-nuoc-1.jpg
Thành phố Đà Nẵng tích cực triển khai các phong trào thi đua trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng. Ảnh: H.T

Giai đoạn 2020 - 2025, tổng vốn đầu tư công giải ngân đạt hơn 90.290 tỷ đồng, hình thành nhiều công trình quy mô lớn như cảng Liên Chiểu, cảng quốc tế Chu Lai, đường vành đai phía Tây, cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Hòa Liên - Túy Loan, mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Chu Lai cùng hàng loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm.

Đạt được kết quả đó là nhờ sự hưởng ứng triển khai lan rộng phong trào “Cả nước chung sức, đồng lòng phát triển hạ tầng, tiết kiệm, chống lãng phí”.

Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc” trên địa bàn.

Qua đó, đẩy nhanh tiến độ dự án khi bàn giao mặt bằng 11,5km tuyến đường cao tốc (đạt tỷ lệ 100%), bàn giao mặt bằng 19,83km tuyến đường gom (đạt tỷ lệ 99,15%); hoàn thành việc di dời mồ mả.

Đặc biệt, các phong trào gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số đã để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Thành phố Đà Nẵng 14 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số ICT Index, 3 năm liền giữ vị trí số 1 về chuyển đổi số cấp tỉnh, 5 năm liền được vinh danh “Thành phố thông minh xuất sắc” châu Á.

Các mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Bình dân học vụ số” đã lan tỏa đến từng thôn, tổ dân phố, góp phần rút ngắn khoảng cách số, đưa công nghệ trở thành công cụ hữu ích trong đời sống thường ngày của người dân.

Đây chính là nền tảng vững chắc để thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực miền Trung và cả nước.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2020 - 2025, các cấp, ngành cũng phát động nhiều phong trào thi đua tập trung vào những lĩnh vực then chốt gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Lan tỏa khát vọng thi đua yêu nước

Cùng với các phong trào thi đua sôi nổi, công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 có nhiều đổi mới, trở thành điểm tựa tinh thần, kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Hàng trăm lượt khen thưởng từ Trung ương đến địa phương được trao tặng, trong đó tỷ lệ dành cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ngày càng tăng. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là minh chứng cho quan điểm “thi đua là của dân, do dân và vì dân”.

Trưởng an Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung (thứ 6, bên phải sang) khen thưởng 11 cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: XUÂN HẬU
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung (thứ 6, bên phải sang) khen thưởng 11 cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: XUÂN HẬU

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những con người bình dị mà phi thường: những cán bộ cơ sở ngày đêm vận động người dân hiến đất, mở những con đường mới nối dài khát vọng phát triển; những công nhân, kỹ sư bám trụ công trình để kịp tiến độ giải ngân đầu tư công; hay những thầy cô giáo ở các xã vùng cao, biên giới lặng lẽ mang “bình dân học vụ số” đến tận từng bản làng, đưa tri thức công nghệ hòa vào cuộc sống.

Các điển hình tiên tiến, sáng kiến từ cơ sở, những mô hình hay được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực.

Bước vào giai đoạn mới sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng mang trong mình khát vọng vươn lên trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của cả nước.

Trên hành trình đó, phong trào thi đua yêu nước của thành phố tiếp tục là ngọn lửa hun đúc ý chí, kết nối sức mạnh toàn dân, thôi thúc mọi tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng, kiến tạo động lực phát triển bứt phá, khẳng định vị thế, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Phan Văn Bình: Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ I với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn với lợi ích thiết thực của người dân; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh các điển hình tiên tiến, nhất là những người lao động trực tiếp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; công tác khen thưởng phải bảo đảm công khai, minh bạch, gắn chặt với kết quả thực chất của phong trào.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, phong trào thi đua yêu nước tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển sôi nổi, tạo động lực to lớn để thành phố vươn lên trở thành đô thị hiện đại, thông minh, đáng sống, góp phần vào sự hùng cường của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025: Dấu ấn một chặng đường, nền tảng cho giai đoạn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO