Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được triển khai ngày càng sâu rộng, thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Những việc làm thiết thực
Tại phường Ngũ Hành Sơn, phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển. Trong đó, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ giảm nghèo luôn được quan tâm với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.
Giai đoạn 2021 - 2025, địa phương hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 266 ngôi nhà với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng, đồng thời giải quyết việc làm cho 14.538 lao động.
Đặc biệt phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được cả hệ thống chính trị và người dân đồng lòng hưởng ứng. Ông Đặng Văn Kỳ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngũ Hành Sơn cho biết, năm 2025 phường hoàn thành đúng tiến độ chương trình với 93/93 ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa.
Niềm vui của người dân khi được an cư đã minh chứng cho sự lan tỏa của phong trào.
Bà Hồ Thị Yến, một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương, chia sẻ: “Nhiều năm qua, tôi và em gái đều đau ốm, không còn sức lao động, phải sống trong căn nhà xuống cấp. Nhờ sự quan tâm của địa phương, chúng tôi đã có ngôi nhà mới khang trang. Giờ đây, nỗi lo phải chạy bão mỗi năm đã không còn, ước mơ có mái ấm vững chắc cũng thành hiện thực”.
Bên cạnh công tác an sinh xã hội, các địa phương còn gắn thi đua với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Tại phường Hải Châu, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay đã mang lại chuyển biến rõ nét.
Chủ tịch UBND phường Hải Châu Nguyễn Văn Duy cho biết, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đều đăng ký cam kết nâng cao tinh thần trách nhiệm, không gây phiền hà cho người dân. Hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn, không để tồn đọng đơn thư. Hệ thống văn bản điện tử, thư điện tử công vụ được khai thác triệt để, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành.
Nổi bật, mô hình “Phường điện tử” được triển khai đồng bộ, trang thiết bị Bộ phận một cửa được nâng cấp, tổ hỗ trợ công dân lưu động ra đời, nhiều sáng kiến cải cách hành chính được nhân rộng...
Với những nỗ lực đó, phường Hải Châu đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì thành tích trong triển khai Đề án “Xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030”.
Chung tay bảo vệ biên cương
Tại các xã biên giới như Avương, phong trào thi đua yêu nước được cụ thể hóa bằng việc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Chủ tịch UBND xã Avương Briu Quân cho biết, xã tích cực huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, kết hợp thực hiện có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển giao thông vào các khu sản xuất tập trung.
Bên cạnh đó, với đặc thù địa lý, xã duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào bảo đảm quốc phòng an ninh. Công tác tuyển quân hằng năm, diễn tập phòng thủ, huấn luyện dân quân tự vệ, tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được tổ chức định kỳ, đúng quy định...
Đặc biệt, xã Avương còn duy trì mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ nhân dân Lào tại bản Ka Lô (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông) với 115 hộ, 576 nhân khẩu.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên phối hợp với lực lượng bạn tổ chức tuần tra song phương, kiểm tra, bảo vệ đường biên dài 1.256m với mốc giới số 676. Công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của biên giới, cột mốc quốc gia Việt Nam - Lào được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Hai bên cũng duy trì giao ban thường niên, thăm hỏi, chúc tết vào các dịp lễ, sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả biên bản kết nghĩa thôn - bản hai bên biên giới. Đây không chỉ là hoạt động hợp tác quốc tế nhân dân, mà còn là biểu hiện sinh động của phong trào thi đua yêu nước nơi vùng biên.
Thực tiễn từ phường Ngũ Hành Sơn, phường Hải Châu hay xã Avương, các phong trào thi đua yêu nước đã và đang khẳng định sức lan tỏa rộng trong các tầng lớp nhân dân. Từ phát triển kinh tế, xây dựng mái ấm cho người nghèo, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, đến bảo vệ biên giới quốc gia, tất cả đều xuất phát từ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, góp phần đưa Đà Nẵng ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.