ĐNO - Tối 9/11, trên sân Lạch Tray, Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thua 1-3 trước chủ nhà Hải Phòng tại vòng 11 V-League 2025 - 2026. Kết quả này khiến SHB Đà Nẵng rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Hải Phòng có phong độ tốt trên sân nhà nên không có nhiều cơ hội cho SHB Đà Nẵng. Đội chủ sân Lạch Tray chủ động tấn công, tạo thế trận lấn lướt và có 3 bàn thắng. Makaric chỉ kịp ghi bàn danh dự cho SHB Đà Nẵng ở phút 89.
“Trắng tay” trước Hải Phòng, SHB Đà Nẵng trải qua 2 trận thua liên tiếp. Ở vòng 10, thầy trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thua 0-1 trên sân nhà Hòa Xuân trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Từ sau chiến thắng đầu tiên với tỷ số 2-1 trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 5 diễn ra cuối tháng 9 đến nay, SHB Đà Nẵng trải qua 6 trận không thắng.
Phân tích những con số trên cho thấy, SHB Đà Nẵng đối mặt nhiều khó khăn bởi phong độ thấp. Trong trận đấu với Hải Phòng, một lần nữa những hạn chế của SHB Đà Nẵng bộc lộ. Đội phòng ngự không tốt để đối thủ ghi bàn dễ dàng, trong khi hàng công không có sự gắn kết, bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ở tuyến giữa, vai trò tiền vệ kiến thiết của Đặng Anh Tuấn, Emerson cũng không được thể hiện, “mất hút” khi đội bóng cần.
Qua 11 trận, SHB Đà Nẵng chỉ thắng 1, hòa 4, thua 6 và xếp cuối bảng xếp hạng với 7 điểm. Đây là kết quả đáng báo động. Nếu không sớm cải thiện tình hình, SHB Đà Nẵng có khả năng đi vào “vết xe đổ” mùa giải trước để rồi chật vật trụ hạng.
Một tuần sau trận thua Hải Phòng, SHB Đà Nẵng làm khách trên sân Vinh trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 16 Cúp quốc gia. Dù vậy, đấu trường này không quá quan trọng với SHB Đà Nẵng nên Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cần có tính toán phù hợp. Mục tiêu quan trọng nhất với SHB Đà Nẵng là đấu trường V-League.
Sau vòng 11, lúc này V-League bước vào giai đoạn nghỉ kéo dài gần 3 tháng (đến ngày 30/1/2026), nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia hội quân và thi đấu quốc tế. Đây được xem là quãng nghỉ cần thiết để SHB Đà Nẵng có những điều chỉnh và trở lại với diện mạo tích cực hơn.
Theo thông báo mới nhất từ Ban tổ chức V-League, các câu lạc bộ được phép bổ sung cầu thủ trong giai đoạn đăng ký thứ 2, bắt đầu từ 25/1/2026 và kết thúc vào 17/3/2026. Như vậy, SHB Đà Nẵng có thể tìm kiếm cầu thủ chất lượng bổ sung và thi đấu từ vòng 12 khi giải trở lại.
Đội hình SHB Đà Nẵng hiện tại có 4 ngoại binh là Kim Dong-su, Emerson, Henen David và Makaric. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn liên tiếp sử dụng các cầu thủ này từ đầu mùa giải nhưng kết quả thường mang đến sự thất vọng.
Kim Dong-su chưa thể đóng vai trò thủ lĩnh nơi hàng thủ, trong khi Emerson lại là điểm yếu ở tuyến giữa. Hai cầu thủ trên hàng công là Henen David và Makaric chưa đáp lại kỳ vọng bởi khả năng ghi bàn không tốt.
Ở V-League, ngoại binh được ví là 50% sức mạnh của đội, nhưng với SHB Đà Nẵng gần như chấp “Tây”. Không riêng gì mùa giải năm nay, những mùa giải gần đây, đội chủ sân Hòa Xuân cũng loay hoay đi tìm ngoại binh chất lượng. Trong bối cảnh này, việc thay ngoại binh cần được SHB Đà Nẵng tính đến.
Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho hay, sau trận đấu với Hải Phòng, lãnh đạo câu lạc bộ và ban ban huấn luyện sẽ họp nhằm tìm phương án tốt hơn cho đội.