Xây dựng Đảng

Quyết tâm đưa "Sổ tay đảng viên" điện tử vào thực tiễn

BÌNH MINH 24/11/2025 09:50

Việc Trung ương ban hành Quy định số 339 ngày 10/7/2025 của Ban Bí thư về sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” mở ra bước chuyển căn bản trong chuyển đổi số công tác đảng. Ở các địa phương vùng cao Trà My, nơi điều kiện còn nhiều khó khăn, việc triển khai bước đầu gặp không ít trở ngại, nhưng quyết tâm của cấp ủy và tinh thần đồng thuận của đảng viên đang tạo nên động lực để mô hình từng bước đi vào đời sống.

Đảng viên Nguyễn Văn Xuyên (thứ 2 bên phải) làng Nước Lát, băn khoăn với Bí thư Đảng ủy xã Trà Giáp Hoàng Thanh Long (ngoài cùng bên phải) bởi sổ tay đảng viên điện tử thì mới và khó, chưa có điều kiện áp dụng. Ảnh: BÌNH MINH.
Đảng viên Nguyễn Văn Xuyên (thứ 2 bên phải) ở làng Nước Lát băn khoăn với Bí thư Đảng ủy xã Trà Giáp Hoàng Thanh Long (ngoài cùng bên phải) bởi “Sổ tay đảng viên điện tử” mới và khó, chưa có điều kiện áp dụng. Ảnh: BÌNH MINH

Khó khăn bước đầu

Cán bộ đảng viên của xã vùng cao Trà Giáp vừa tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” do Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng tổ chức. Qua đó, quán triệt, hướng dẫn cài đặt và thống nhất áp dụng tại địa phương. Tất cả cán bộ đảng viên cấp xã ở Trà Giáp đều đánh giá ứng dụng có nhiều tiện lợi, ưu việt: không giấy tờ, tích hợp dữ liệu, tra cứu nhanh, hỗ trợ sinh hoạt chi bộ khoa học hơn.

Tuy vậy, khi đi vào thực tiễn ở địa bàn miền núi như Trà Giáp, những băn khoăn ban đầu đã xuất hiện. Ở làng Nước Lát, thôn 1, đảng viên người Co Nguyễn Văn Xuyên băn khoăn, ông chỉ sử dụng được điện thoại phổ thông nghe gọi; còn điện thoại thông minh hoặc máy vi tính thì chưa có điều kiện mua sắm, mà nếu có thì cũng khó sử dụng thành thạo. “Nghe đến “Sổ tay đảng viên điện tử” thấy mới và khó, nên giờ họp chi bộ tôi vẫn viết trên sổ như cũ”, ông Xuyên nói.

Còn tại làng Suối Riêng, già làng, đảng viên người Co kỳ cựu Trần Ngọc Liên (45 năm tuổi Đảng) bộc bạch: “Già thích những điều hiện đại lắm nhưng chỉ dùng được điện thoại để nghe gọi, còn điện thoại thông minh thì không rành. Già sẽ luôn sẵn lòng nhờ con cháu và đảng viên trẻ hỗ trợ, song điều khó nhất vẫn là sóng điện thoại ở làng lúc được lúc không”.

Vùng cao quyết tâm đưa Sổ tay đảng viên điện tử vào thực tiễn. ẢNh: BÌNH MINH

Bí thư Chi bộ thôn 3 (làng Boa) Đoàn Duy Giáo cho biết, chi bộ có 29 đảng viên, trong đó 9 người chưa có điện thoại thông minh; đa số còn lại chỉ sử dụng ở mức cơ bản. Khi thao tác phức tạp như cập nhật dữ liệu, báo cáo, gửi thông tin… đều phải nhờ thanh niên hỗ trợ. Đặc biệt, sau đợt mưa lũ vừa qua, đường vào thôn còn sạt lở, điện lưới chập chờn, sóng 4G gần như không có; muốn truy cập internet phải “đi dò sóng” ở các điểm cao.

Theo ông Nguyễn Văn Phụng, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Trà Giáp, toàn Đảng bộ có 14 chi bộ, 356 đảng viên; trong đó 316 đảng viên có điện thoại thông minh hoặc máy vi tính, còn 40 đảng viên chưa có thiết bị. “Khó nhất hiện nay là hạ tầng viễn thông, sóng yếu, hay mất điện, giao thông chia cắt sau mưa lũ. Nhiều thôn đến cuối tháng 11/2025 vẫn chưa có sóng ổn định. Vì vậy, xã sẽ triển khai song hành mô hình truyền thống và mô hình điện tử trong đánh giá phân loại đảng viên cuối năm nay”, ông Phụng nói.

Tương tự Trà Giáp, 10 xã vùng cao hai huyện Nam - Bắc Trà My cũ như Trà Tân, Trà Đốc, Trà Tập, Trà Leng, Trà Vân… cũng gặp tình trạng thiếu thiết bị, trình độ sử dụng hạn chế và hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ. Nhiều khu vực “mất sóng” hoàn toàn khiến đảng viên không thể truy cập ứng dụng, dẫn đến khó khăn trong cập nhật thông tin và sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Quyết tâm thực hiện

Ông Hoàng Thanh Long, Bí thư Đảng ủy xã Trà Giáp khẳng định việc Ban Bí thư ban hành Quy định số 339 ngày 10/7/2025 thể hiện rõ chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng. Ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” tích hợp hồ sơ cá nhân, lịch sinh hoạt, tài liệu phục vụ họp chi bộ, điểm danh, trao đổi hai chiều và báo cáo, giúp công việc được tổ chức khoa học, minh bạch và tiết kiệm thời gian.

Già làng, đảng viên kỳ cựu người Co, Trần Ngọc Liên (phải) làng suối Riêng sẵn sàng nhờ con cháu hỗ trợ khi áp dụng, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: BÌNH MINH.
Già làng, đảng viên kỳ cựu người Co Trần Ngọc Liên (phải) cho biết sẽ nhờ con cháu hỗ trợ khi sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Ảnh: BÌNH MINH

Theo ông Long, dù còn nhiều trở ngại, nhưng địa phương xác định phải bắt đầu quyết liệt, triển khai theo mức độ phù hợp. Ở khối cơ quan, trường học và đội ngũ cán bộ xã, nơi có thiết bị và kỹ năng, việc áp dụng sẽ được thực hiện ngay trong đợt đánh giá cuối năm nay. Tại các chi bộ thôn, khó khăn lớn hơn nhưng địa phương vẫn chủ trương làm từng bước chắc chắn, mở rộng dần và nhất quán tinh thần “không để đảng viên nào bị bỏ lại phía sau”.

Theo ông Long, để mô hình vận hành hiệu quả, việc củng cố và nâng cấp hạ tầng viễn thông phải được ưu tiên hàng đầu. Các doanh nghiệp viễn thông cần sớm mở rộng vùng phủ sóng 4G-5G, đảm bảo đường truyền ổn định tới từng thôn, nóc. Xã cũng sẽ nghiên cứu bố trí nguồn lực trang bị máy tính, đường truyền và điểm phát wifi tại các nhà sinh hoạt cộng đồng nhằm hỗ trợ đảng viên cập nhật thông tin và sử dụng ứng dụng dễ dàng hơn.

Thời gian đầu, địa phương sẽ tổ chức các buổi hướng dẫn theo nhóm nhỏ; huy động đảng viên trẻ hỗ trợ đảng viên lớn tuổi; duy trì hồ sơ giấy để tránh gián đoạn công tác và cập nhật dữ liệu khi có điều kiện. Đồng thời, kiến nghị nhà phát triển ứng dụng xem xét xây dựng phiên bản tối giản, dễ thao tác, có thể hoạt động ổn định trong điều kiện mạng yếu hoặc không liên tục, phù hợp đặc thù vùng núi cao.

Yếu tố quyết định để “Sổ tay đảng viên” điện tử đi vào thực tiễn vẫn là đầu tư hạ tầng mạng. Khi sóng di động và internet được phủ đều đến từng thôn, chuyển đổi số công tác đảng mới thật sự hiệu quả và bình đẳng, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Quyết tâm đưa "Sổ tay đảng viên" điện tử vào thực tiễn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO