ĐNO - Ngày 25-4, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phối hợp Hội ung thư Việt Nam, Bệnh viện K Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở phòng chống ung thư tổ chức hội nghị phòng chống ung thư thành phố Đà Nẵng lần thứ VI - năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, ung thư là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Thực tế cho thấy, gánh nặng bệnh tật do ung thư không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần người bệnh mà còn đặt ra thách thức lớn cho hệ thống y tế và quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Những năm qua, Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong công tác phòng chống ung thư, từ việc nâng cao nhận thức cộng đồng, triển khai các chương trình sàng lọc, chẩn đoán sớm, đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, cuộc chiến chống lại ung thư vẫn còn rất nhiều gian nan và đòi hỏi sự chung tay, góp sức của tất cả chúng ta.
“Hội nghị lần này là cơ hội để Bệnh viện Ung bướu nói riêng và ngành y tế thành phố nói chung được tiếp cận, học tập và thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật nhằm phát triển năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho cộng đồng”, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng là đơn vị tuyến đầu của thành phố, được giao nhiệm vụ khám chữa bệnh chuyên ngành ung bướu cho nhân dân Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
UBND thành phố đánh giá cao hoạt động của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trong thời gian qua, trong đó công tác nghiên cứu khoa học của bệnh viện được đặc biệt quan tâm, thể hiện qua các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu và áp dụng vào thực tiễn khám chữa bệnh.
Lãnh đạo thành phố hy vọng và tin tưởng rằng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thành tựu mới vào khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo thống kê của Tổ chức ghi nhận ung thư quốc tế (Globocan 2022), tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Mỗi năm tại Việt Nam ghi nhận gần 180.500 ca mắc mới được phát hiện và hơn 120.000 bệnh nhân tử vong vì căn bệnh này.
Mặc dù tỷ suất mắc mới của Việt Nam không nằm trong nhóm cao nhất thế giới, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn ở mức đáng lo ngại, phản ánh thực trạng nhiều bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị.
Theo số liệu từ điều tra toàn quốc về gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam cho thấy 74,3% gánh nặng bệnh tật là do các bệnh không lây nhiễm, trong đó ung thư là một trong 10 nguyên nhân bệnh tật hàng đầu. Những con số này minh chứng rằng, ung thư là căn bệnh nguy hiểm và là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở những nước đã phát triển và nguyên nhân đứng hàng thứ hai ở những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Việc phòng chống ung thư đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các biện pháp tầm soát sớm, thay đổi lối sống lành mạnh và tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.
Hội nghị phòng chống ung thư thành phố Đà Nẵng lần thứ VI là diễn đàn quan trọng để các chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách cùng nhau thảo luận về chiến lược kiểm soát ung thư, cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh này.
Hội nghị tập trung vào việc cập nhật những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa ung thư, với các chủ đề trọng tâm như: ứng dụng công nghệ mới trong chẩn đoán, phát hiện sớm ung thư; các phương pháp điều trị tiên tiến: phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và liệu pháp miễn dịch; hướng dẫn điều trị cá thể hóa và chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư; đẩy mạnh hợp tác và nâng cao hiệu quả phòng chống ung thư trong cộng đồng; cập nhật xu hướng điều trị hiện đại như: liệu pháp miễn dịch, điều trị nhắm trúng đích, thuốc sinh học tương tự, hóa xạ trị đồng thời, cá thể hóa phác đồ, điều trị đa mô thức…
Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng mang đến hội nghị thông tin, kinh nghiệm điều trị các ca bệnh hiếm, cập nhật hướng dẫn mới trong tiêm ngừa, kiểm soát độc tính, nâng cao chất lượng sống và chăm sóc toàn diện cho người bệnh ung thư.
Đây là dịp để các đơn vị trong ngành ung bướu kết nối, học hỏi và cùng hướng đến mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng sống và tiên lượng cho người bệnh ung thư, cũng như đóng góp cho chiến lược phòng chống ung thư tại Việt Nam.
LÊ HÙNG