Hôm nay (18/6), tại phường Bàn Thạch, khai mạc vòng chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2026, với sự tranh tài của 19 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng sơ khảo.

Trong tâm thế sẵn sàng, nhiệt huyết của “người truyền lửa”, các thí sinh kỳ vọng sẽ góp phần thắp lên niềm tin, quyết tâm đưa các quyết sách của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Tham dự hội thi, thí sinh Nguyễn Ngọc Hà, Đảng bộ xã Thạnh Bình lựa chọn chủ đề “Tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia - Động lực đưa thành phố Đà Nẵng và xã Thạnh Bình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Trước ngày bước vào vòng thi chung khảo, anh Hà chia sẻ, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã trở thành “động lực then chốt” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ khát vọng trở thành trung tâm vi mạch bán dẫn của Đà Nẵng, cùng nỗ lực “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của Tổ công nghệ số xã Thạnh Bình, anh Hà xây dựng nội dung dự thi để chứng minh một điều giản dị: Nghị quyết của Đảng đang thực sự bám rễ và sinh sôi trong đời sống nhân dân.
Để nội dung thuyết trình không bị khô khan, anh Hà dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, chắt lọc các số liệu mang tính bứt phá và thiết kế slide minh họa thật trực quan, với mục tiêu lớn nhất đặt ra là “mềm hóa” lý luận với ngôn ngữ đời thường, gần gũi để những định hướng vĩ mô như “kinh tế số”, “dữ liệu số” trở nên dễ hiểu với mọi tầng lớp nhân dân. Bởi, chuyển đổi số ở cấp cơ sở không bắt đầu từ máy móc, mà phải bắt đầu từ trái tim thấu cảm của người cán bộ.
“Chúng tôi coi dữ liệu là tài nguyên, nhưng xem nụ cười của bà con nhân dân mới là thước đo cuối cùng. Khi người cán bộ sẵn sàng “cầm tay chỉ việc”, lấy việc phục vụ nhân dân làm mệnh lệnh trái tim thì chắc chắn xã Thạnh Bình sẽ trở thành một “Xã thông minh” đúng nghĩa, góp phần cùng Đà Nẵng bước vào kỷ nguyên mới”, anh Hà nói.
Còn thí sinh Nguyễn Thị Thu Sang, Đảng bộ xã Thăng Phú lựa chọn nội dung dự thi với chủ đề “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị”. Theo chị Thu Sang, đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính thời sự sâu sắc và gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi người dân.
Là một báo cáo viên cấp xã, chị Sang nhận thức sâu sắc việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân không dừng ở nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm chính trị của bản thân.
“Với phần dự thi của mình, tôi mong muốn góp phần tuyên truyền, lan tỏa những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 66-NQ/ TW, giúp cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Mỗi công dân thượng tôn pháp luật, mỗi hành động đúng luật sẽ góp phần kiến tạo tương lai đất nước”, chị Thu Sang nói.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thông tin, vòng sơ khảo hội thi được tổ chức tại 9 cụm thi trên địa bàn thành phố. Hội thi được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị chu đáo; công tác tổ chức tại các cụm thi được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng kế hoạch, quy chế và yêu cầu đề ra. Các thí sinh tham gia hội thi đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, bám sát chủ đề tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương ban hành. Trên cơ sở kết quả vòng sơ khảo, có 19 thí sinh được lựa chọn tham gia vòng chung khảo hội thi.
Việc phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị là vấn đề mang tính bức thiết hiện nay, cần được tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, nhất là đến với doanh nghiệp, đối tượng trực tiếp được thụ hưởng từ nghị quyết này.
Từ nhận thức và cách tiếp cận nêu trên, thí sinh Trần Văn Lịch, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố xây dựng nội dung dự thi “Phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững”.
Cùng với việc lựa chọn, đầu tư nội dung dự thi, ở phần thuyết trình miệng, anh Lịch xây dựng bản trình chiếu để người nghe dễ theo dõi và tạo sự hấp dẫn, cuốn hút.
“Tôi mong muốn góp phần tuyên truyền để mọi người hiểu rõ hơn về kinh tế tư nhân, từ đó thay đổi nhận thức đối với khu vực kinh tế này. Nghị quyết số 68-NQ/ TW về phát triển kinh tế tư nhân sẽ tạo động lực mới để khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, anh Lịch chia sẻ.
Nhìn từ kết quả tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 cấp Đảng bộ, theo ông Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, các đơn vị tham gia đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc đầu tư nội dung, lựa chọn thí sinh phù hợp, chuẩn bị công phu các chuyên đề dự thi.
Nhiều bài dự thi bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn lý luận với thực tiễn cơ quan, đơn vị và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, hình ảnh, video clip, infographic trong thuyết trình đã tạo sự thuyết phục, có tính lan tỏa cao.
“Thông qua hội thi cho thấy nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng về vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được nâng lên. Nhiều đơn vị quan tâm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình, khả năng nghiên cứu và vận dụng nghị quyết vào thực tiễn”, ông Đức nói.