ĐNO - Từ thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp hóa chất, nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) phát triển phần mềm Veripack có tính ứng dụng cao, xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi dự án eProjects Innovation Showcase 2025 tại TP.HCM cuối tháng 7/2025.

Vượt qua nhiều đội thi đến từ các trường đại học uy tín trên cả nước, đội BaseM gồm các sinh viên: Phan Lê Quỳnh Ngọc, Thái Minh Tâm, Phạm Nguyễn Khánh Hưng, Trần Ngọc Hạnh Nguyên và Lê Doãn Phú đến từ Trường Đại học Bách khoa đã chinh phục Ban giám khảo với giải pháp công nghệ sáng tạo, mang tính thực tiễn cao.
Giải pháp xác minh nhãn tự động từ phần mềm Veripack
Đại diện đội BaseM Phan Lê Quỳnh Ngọc cho biết, dự án khởi nguồn từ yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Trong các nhà máy hóa chất, khi chiết rót sản phẩm từ bồn chứa sang bao bì, công nhân phải xác minh nhãn sản phẩm để đảm bảo nối đúng loại.
Tuy nhiên, quy trình này chủ yếu được thực hiện thủ công bằng mắt thường, dễ dẫn đến nhầm lẫn, sai sót, gây tổn thất cho doanh nghiệp.
Từ thực tế đó, nhóm xây dựng phần mềm thông minh Veripack với dự án “Giải pháp xác minh nhãn tự động từ bồn chứa đến bao bì trong quy trình chiết rót sản phẩm”.
Phần mềm có chức năng tự động quét nhãn trên bồn chứa và bao bì; kiểm tra độ trùng khớp thông tin sản phẩm; cảnh báo kịp thời khi có sai lệch, giúp người vận hành thực hiện chính xác thao tác kết nối.

Điểm vượt trội của phần mềm là độ chính xác đạt 100%, có khả năng nhận diện nhiều loại nhãn khác nhau với kích thước đa dạng, bề mặt cong hoặc phẳng. Đồng thời, hoạt động ổn định trong điều kiện chiếu sáng đến 1.500lux (độ rọi sáng trên bề mặt); được thiết kế kiểm tra chéo thông minh dựa trên tên sản phẩm và mã code, cho phép nhận diện chính xác ngay khi nhãn bị mờ.
TS. Lê Lý Thùy Trâm, giảng viên Khoa Hóa (Trường Đại học Bách khoa) cho biết, trong quá trình hoàn thiện dự án, ngoài sự hướng dẫn của giảng viên, nhóm còn được chuyên gia doanh nghiệp hỗ trợ điều chỉnh và hoàn thiện.
Dự án được đánh giá cao về tính khả thi, khả năng ứng dụng thực tiễn vào dây chuyền sản xuất, không chỉ trong khâu chiết rót mà còn mở rộng sang các công đoạn khác như kiểm tra nhập liệu, dán nhãn. Dự án này có thể áp dụng cho nhiều đơn vị sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao tính chính xác trong quản lý bao bì, nhãn mác.

Bệ phóng phát huy năng lực sinh viên
Để đạt thành tích cao nhất tại cuộc thi, nhóm sinh viên được TS. Lê Lý Thùy Trâm (giảng viên Khoa Hóa) và TS. Nguyễn Văn Minh (giảng viên Khoa Cơ khí giao thông) trực tiếp hướng dẫn liên tục từ tháng 3/2025, với tần suất 2 buổi/tuần.
Sinh viên Phan Lê Quỳnh Ngọc bày tỏ, đa phần thành viên là sinh viên năm nhất, năm 2, đến từ 5 khoa khác nhau nên gặp nhiều trở ngại khi tiếp cận thuật ngữ và xử lý vấn đề chuyên môn.
“Trong nhóm không có ai học chuyên sâu về công nghệ thông tin, nên khi xây dựng phần mềm gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của thầy cô, chúng em có thêm kiến thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề và hoàn thiện dự án”, Quỳnh Ngọc cho hay.
Sinh viên Thái Minh Tâm (Khoa Điện) cho rằng, chính sự khác biệt chuyên ngành giữa các thành viên tạo ra cơ hội học hỏi lẫn nhau.
[VIDEO] - Sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) nghiên cứu giải pháp giải quyết nhu cầu thực tiễn doanh nghiệp:
Theo TS. Lê Lý Thùy Trâm, điều làm nên sự khác biệt của cuộc thi không chỉ ở việc giúp sinh viên tìm tòi, đề xuất giải pháp giải quyết nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp mà còn mở ra môi trường học thuật quốc tế năng động.
Toàn bộ phần thuyết trình, phản biện đều yêu cầu thực hiện bằng tiếng Anh. Điều này buộc sinh viên phải rèn luyện ngoại ngữ, khả năng tư duy phản biện, thuyết trình, nâng cao sự tự tin khi đứng trước hội đồng chuyên môn và các chuyên gia đến từ doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, sinh viên còn được rèn luyện nhiều kỹ năng mềm cần thiết trong bối cảnh hội nhập như: kỹ năng tư duy thiết kế, làm việc nhóm liên ngành, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề trong điều kiện áp lực cao. Đây là hành trang giúp sinh viên có thể bắt nhịp nhanh với môi trường lao động sau này.
Cuộc thi mang đến nhiều ý tưởng, giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao, góp phần giải quyết thách thức thực tiễn của doanh nghiệp và hướng đến phát triển bền vững, phục vụ cộng đồng. Đây là bệ phóng quan trọng để sinh viên khối ngành kỹ thuật, công nghệ phát huy năng lực, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, hun đúc khát vọng cống hiến và khẳng định mình trong môi trường toàn cầu.
TS. Lê Lý Thùy Trâm, Giảng viên Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa
Cuộc thi “eProjects Innovation Showcase” là sân chơi học thuật sáng tạo nằm trong chương trình Đổi mới sáng tạo kỹ thuật của dự án “Thúc đẩy hợp tác Đại học - Doanh nghiệp thông qua đổi mới công nghệ (BUILD-IT)”, do USAID và Chương trình STEM của Công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam tài trợ.
Cuộc thi năm nay có sự tham dự của các đội thi đến từ: Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Cần Thơ; Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Lạc Hồng; Đại học Phenikaa - Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).