Không chỉ học tập trong nước, ngày càng nhiều sinh viên các trường thành viên Đại học Đà Nẵng có cơ hội tham gia chương trình trao đổi, giao lưu ngắn hạn tại nhiều quốc gia.

Những trải nghiệm quốc tế góp phần giúp sinh viên đang theo học các chuyên ngành tại Đà Nẵng mở rộng kiến thức, kỹ năng, hình thành tư duy hội nhập, sẵn sàng bước vào thị trường lao động toàn cầu.
Thời gian qua, nhiều sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) được lựa chọn tham gia các chương trình trao đổi học thuật, thực tập và nghiên cứu ngắn hạn tại nước ngoài. Mới đây, 6 sinh viên Khoa Xây dựng công trình thủy được tuyển chọn tham gia chương trình giao lưu, trao đổi học thuật quốc tế HydroAsia 2026 tại Hàn Quốc.
Chương trình này có sự tham gia của 105 sinh viên đến từ 26 trường đại học trên thế giới, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận phương pháp nghiên cứu hiện đại, làm việc cùng các chuyên gia quốc tế và mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu trong môi trường toàn cầu.
Trước đó, 4 sinh viên Khoa Môi trường cũng nhận học bổng tham gia chương trình thực tập hè “Summer Internship Program 2026” tại National Central University (Đài Loan, Trung Quốc). Theo đó, sinh viên được tiếp cận môi trường nghiên cứu hiện đại; có cơ hội giao lưu học thuật, nâng cao năng lực chuyên môn và ngoại ngữ trong quá trình học tập cùng sinh viên các nước. Đây không chỉ là dấu ấn của các cá nhân xuất sắc mà còn phản ánh nỗ lực của nhà trường trong mở rộng hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để sinh viên tích lũy kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh hội nhập ngay từ khi còn trên giảng đường.
Tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), các chương trình trao đổi quốc tế cũng đang mang đến cho sinh viên góc nhìn mới về học tập và nghề nghiệp. Mới đây, đoàn giảng viên và sinh viên nhà trường tham gia chương trình “DUE & FBA KMUTNB Cultural Exchange and Knowledge Sharing 2026” tại Đại học Công nghệ King Mongkut (Thái Lan).
Bên cạnh các hoạt động học thuật, sinh viên còn được trải nghiệm môi trường làm việc đa văn hóa, tìm hiểu các mô hình phát triển bền vững và tham gia những hoạt động thực tiễn gắn với cộng đồng địa phương.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ của đoàn là hoạt động học tập tại doanh nghiệp cộng đồng Baan Koh Kok, nơi sinh viên được trực tiếp quan sát, trao đổi và tìm hiểu cách địa phương khai thác tài nguyên bản địa gắn với phát triển bền vững. Những buổi làm việc nhóm, khảo sát thực tế hay thảo luận cùng sinh viên quốc tế giúp sinh viên Đà Nẵng có thêm góc nhìn mới về kinh doanh, quản trị và trách nhiệm xã hội.
Phạm Thị Thanh Hiền, sinh viên Khoa Kinh doanh quốc tế cho biết, điều tâm đắc nhất sau chuyến đi là nhận thức rõ hơn về vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững. Một ý tưởng kinh doanh chỉ thực sự có giá trị khi vừa tạo ra hiệu quả kinh tế, vừa mang lại lợi ích cho cộng đồng và môi trường.
Trong khi đó, Lê Nguyễn Tịnh Kha, sinh viên Khoa Marketing, lại ấn tượng với cách các sản phẩm địa phương được xây dựng thành những câu chuyện thương hiệu giàu bản sắc. Đây là bài học thực tiễn giúp Kha hiểu hơn về cách tạo dựng giá trị cho sản phẩm và kết nối với khách hàng thông qua những câu chuyện mang đậm dấu ấn văn hóa.
Cùng chung mục tiêu mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế cho sinh viên, đoàn giảng viên và sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) vừa tham gia chương trình “KMUTNB International Leadership Camp 2026” tại Thái Lan.
Thông qua các chuyên đề học thuật và hoạt động trong các nhóm đa quốc gia, sinh viên được phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Những trải nghiệm này không chỉ giúp sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện khả năng thích ứng với môi trường học tập và làm việc toàn cầu.

Đằng sau những chuyến đi học tập, trao đổi là chiến lược quốc tế hóa được các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng triển khai trong nhiều năm qua. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc đưa sinh viên ra nước ngoài trải nghiệm mà từng bước hình thành môi trường đào tạo gắn với chuẩn mực quốc tế, giúp người học nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.
Theo TS. Đoàn Thị Liên Hương, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), nhà trường không ngừng mở rộng hệ sinh thái cơ hội quốc tế cho sinh viên thông qua các chương trình học bổng, trao đổi học thuật, thực tập và chuyển tiếp với nhiều trường đại học đối tác.
Đáng chú ý, các chương trình hợp tác đều được triển khai theo hướng thực chất, với lộ trình chuyển tiếp rõ ràng. Điều này giúp sinh viên có thêm nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm ở nước ngoài, đồng thời tăng khả năng tiếp cận các chương trình quốc tế một cách thuận lợi và hiệu quả. Bên cạnh đó, sự đồng hành của nhà trường cùng mạng lưới đối tác quốc tế đã giúp nhiều sinh viên mở rộng kiến thức, kỹ năng và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng), quốc tế hóa được xác định là một trong những trụ cột trong chiến lược phát triển của nhà trường.
Theo TS. Huỳnh Ngọc Thọ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, hiện đơn vị đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 200 trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Thông qua các chương trình trao đổi học thuật, thực tập và giao lưu văn hóa, sinh viên có thêm nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) cùng nhiều quốc gia khác.
Riêng năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn có 68 lượt sinh viên tham gia các chương trình trao đổi quốc tế. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, tài chính (fintech) và chuyển đổi số; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ đa quốc gia để mở rộng cơ hội thực tập, nghiên cứu và tuyển dụng trong môi trường quốc tế. Đồng thời phát triển mô hình trao đổi sinh viên hai chiều, phát triển các chương trình liên kết đào tạo, tăng cơ hội thực tập quốc tế và kết nối với doanh nghiệp toàn cầu.