Môi trường

Sớm khắc phục nước thải tràn ra môi trường

HOÀNG HIỆP 07/09/2026 09:20

Những ngày nắng nóng vừa qua, tình trạng nước thải chảy tràn ra nhiều tuyến cống thoát nước mưa và tràn ra một số bãi biển khi có mưa giông, gây ô nhiễm môi trường. UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng và các địa phương khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng trên.

img_1339.jpg
Tại hạ lưu tuyến cống hộp qua đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh) thường xuyên có dòng nước thải màu đen xuất hiện. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Nước thải tràn ra tuyến thoát nước mưa

Người dân sống dọc tuyến mương thoát nước từ hạ lưu đường Hoàng Văn Thái đến dọc đường Đà Sơn 2 (phường Hòa Khánh) bức xúc vì thường xuyên có dòng nước màu đen bốc mùi hôi thối chảy về. Tình trạng này hay xuất hiện vào mùa nắng nóng mà không rõ nguồn thải nên người dân có nhiều ý kiến trái chiều về nguồn nước bổ cập từ Trạm xử lý nước rỉ rác Khánh Sơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, nguồn nước bổ cập này luôn được quan trắc tự động cho kết quả chất lượng nước bảo đảm quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Màu nước trong mương thoát nước từ cửa xả của Trạm xử lý nước rỉ rác Khánh Sơn về khu vực cống sập và dọc đường Phạm Thị Lam Anh đến thượng lưu đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh) chuyển từ trong sang màu nâu.

Tại hạ lưu cống hộp có 4 khoang qua đường Hoàng Văn Thái, do trời khô hạn và bị bồi lấp nên nước từ tuyến mương chỉ còn chảy qua khoang số 2 và có màu nâu. Còn tại khoang số 1 và số 4 thì có dòng nước màu đen và mùi hôi từ cống tròn thoát nước dọc đường Hoàng Văn Thái chảy xuống.

Đến phía sau nhà số 392 Hoàng Văn Thái, do có công trình phụ xây dựng trên một nửa bề rộng lòng mương nên dòng nước màu nâu ở giữa bị 2 dòng nước màu đen và mùi hôi ở hai bên hòa lẫn hoàn toàn. Từ đây xuôi về hạ lưu và đến đoạn giáp đường Đà Sơn 2, dòng nước tiếp nhận thêm nhiều nguồn nước thải sinh hoạt từ các nhà dân hai bên nên nước có màu đen và nặng mùi hơn.

Ông Trần Văn Thôi (người dân ở số nhà 394 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh) cho biết: “Những ngày nắng nóng, dòng nước đen ngòm chảy ra từ cống hộp thoát nước mưa qua đường Hoàng Văn Thái bốc mùi hôi thối. Trong khi đó, vào những ngày mưa lớn thì trên mặt đường Hoàng Văn Thái có rất ít cửa thu nước mưa trên mặt đường nên dễ bị ngập”.

Còn bà Đỗ Thị Thu Phương (người dân ở tổ dân phố Đà Sơn 5, phường Hòa Khánh) chia sẻ: “Người dân mong thành phố sớm nghiên cứu đầu tư tuyến cống thoát nước từ khu vực giáp Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn hướng dọc theo đường Hoàng Văn Thái để thoát nước mưa và dẫn dòng chảy bổ cập từ các trạm xử lý nước rỉ rác trực tiếp về kênh Đa Cô, vừa phân lưu, giảm ngập úng cho khu vực dân cư thấp trũng ở đường Mẹ Suốt”.

img_1340.jpg
Một công trình phụ được xây dựng choán một nửa bề rộng lòng mương, làm co hẹp dòng chảy và ảnh hưởng thoát nước xuống hạ lưu. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bên cạnh tình trạng nước thải chảy tràn ra các cửa xả nước mưa tại nhiều tuyến kênh, mương, những ngày nắng nóng, thỉnh thoảng, nước thải cũng rò rỉ ra các cửa xả nước mưa ở ven các sông, trong đó có sông Hàn.

Ông Võ Duy Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Cường, cho hay: “Cuối tháng 8, phường đã kiểm tra phản ánh của người dân về tình trạng nước thải chảy ra tại các cửa xả nước mưa trên sông Hàn. Qua kiểm tra cho thấy, hiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng đang đấu nối xả nước thải trực tiếp vào hệ thống cống thoát nước mưa của thành phố. Để đảm bảo công tác thu gom, thoát nước và xử lý nước thải đúng quy định, UBND phường đang đề xuất phương án lắp đặt tuyến ống tự chảy để thu gom nước thải phát sinh từ các cơ sở kinh doanh ăn uống này dẫn về hố ga TB01 của trạm bơm nhằm đưa về trạm xử lý nước thải để xử lý trước khi xả ra môi trường theo quy định”.

Trong khi đó, mỗi khi xảy ra mưa to, nước thải bị trộn lẫn với nước mưa và nhiều loại chất thải, nhất là mỡ thực phẩm bị phân hủy ứ đọng trong cống tràn ra các bãi biển du lịch Mỹ Khê, Mỹ An, Thanh Khê..., gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

img_1015.jpg
Khu vực bãi biển Mỹ Khê (phường An Hải) thường bị các chất bẩn từ cửa xả tràn ra và tấp vào sau mưa lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Ông Lê Văn Dũng, Phó ban Đô thị HĐND thành phố nhìn nhận, thời gian qua, vẫn còn tình trạng nước thải rò rỉ, tràn ra các kênh, mương, sông… Một số khu vực đã được đầu tư hệ thống thu gom nước thải riêng, nhưng vẫn còn tình trạng nước và chất bẩn chảy tràn ra bãi biển khi mưa lớn.

Qua công tác giám sát, Ban Đô thị đã đề nghị các sở, ngành, địa phương khắc phục tình trạng nước thải tràn ra môi trường. Bên cạnh đó, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đấu nối thoát nước thải, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ và xử lý nghiêm tình trạng xả nước thải không đúng quy định, không đấu nối thoát nước thải.

Trước tình trạng nước thải và chất bẩn tràn ra các cửa xả và tuyến thoát nước mưa, một số địa phương đã chỉ đạo, đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý.

Theo ông Tào Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường An Khê, địa phương đã đề nghị Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng tăng cường kiểm tra và duy trì vệ sinh thường xuyên, kịp thời có phương án ứng phó và xử lý sự cố môi trường đối với tuyến kênh thoát nước Phần Lăng.

img_1350.jpg
Tuyến mương thoát nước đoạn từ đường Hoàng Văn Thái đến đường Đà Sơn 2 (phường Hòa Khánh) thường xuyên bị nước thải chảy tràn, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Còn ông Hồ Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê thông tin, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các cửa xả nước mưa ra sông, kênh, hồ và các khu vực có nguy cơ phát sinh tình trạng xả nước thải không đúng quy định trên địa bàn. Đồng thời, tập trung rà soát các cửa xả dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành cùng các vị trí ven biển mà người dân phản ánh. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc đấu nối, thu gom, xử lý và xả nước thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là các cơ sở nằm gần khu vực ven biển.

Vừa qua, UBND thành phố ban hành Công văn số 8466/UBND-SNNMT giao UBND các xã, phường kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh tình trạng nước thải chảy ra môi trường để kiểm tra xác định nguồn phát sinh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp xử lý.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các trạm xử lý nước thải, hệ thống và tuyến thu gom nước thải, nhất là khu vực ven biển, các cửa xả dọc sông nhằm đảm bảo thu gom triệt để, xử lý nước thải đạt quy chuẩn, không để xảy ra hiện tượng phát sinh mùi hôi, nước thải tràn ra biển, sông...

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Sớm khắc phục nước thải tràn ra môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO