Nông nghiệp - Nông thôn

Tam Mỹ tìm hướng phát triển du lịch cộng đồng

VĂN PHIN 09/09/2025 08:54

Nằm ở cực Nam thành phố Đà Nẵng, xã miền núi Tam Mỹ có tiềm năng phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gắn với mô hình du lịch cộng đồng.

Trồng cây ăn quả ở Tam Mỹ. Ảnh: VĂN PHIN
Trồng cây ăn quả ở Tam Mỹ. Ảnh: VĂN PHIN

Tam Mỹ có diện tích tự nhiên 173,14ha; nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong quy mô kinh tế toàn xã, đặc biệt là kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Đến năm 2025, toàn xã có 12 mô hình kinh tế trang trại.

Phát huy thế mạnh về tiềm năng đất đai và nhiều danh lam thắng cảnh trên địa bàn, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Mỹ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đề ra nhiệm vụ đột phá đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, mô hình sản phẩm OCOP, hình thành các sản phẩm đặc trưng có giá trị kinh tế cao. Đồng thời đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái, ẩm thực; du lịch văn hóa, lịch sử của địa phương.

Theo đó, giai đoạn 2025 - 2030, xã Tam Mỹ định hướng nhân rộng các vườn cây ăn quả phù hợp thổ nhưỡng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, khuyến khích trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu trên Núi Chúa và các loại cây có giá trị kinh tế cao thay dần cây keo nguyên liệu.

Đặc biệt, xã xúc tiến đầu tư xây dựng, khai thác các điểm dịch vụ du lịch sinh thái khu vực Hố Giang Thơm, Hố Rinh, thác Bà, thác Ba tầng… Phát huy giá trị cảnh quan các hồ tự nhiên như Hố Cái, Đồng Nhơn, Bàu Vang; mở rộng không gian sinh sống, phát triển cho đàn voọc chà vá chân xám, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, thúc đẩy du lịch sinh thái, phục vụ nghiên cứu khoa học và đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư.

Trang trại trồng rừng ở xã Tam Mỹ. Ảnh VĂN PHIN
Trang trại trồng rừng ở xã Tam Mỹ. Ảnh: VĂN PHIN

Xã Tam Mỹ cũng ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung giao thông làm động lực phát triển kinh tế và du lịch. Hướng dẫn, vận động các chủ trang trại, hộ dân tiếp tục xây dựng vườn cây ăn trái. Địa phương kêu gọi đầu tư vào các điểm du lịch, đặc biệt là Hố Giang Thơm - một di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng, kết hợp phục hồi, tôn tạo các giá trị cảnh quan làng quê nông thôn Tam Mỹ để thu hút du khách.

Cạnh đó, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; khôi phục các lễ hội văn hóa của đồng bào dân tộc Co như múa cheo, cồng chiêng, tết ngã rạ, lễ mừng lúa mới... Đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP đặc trưng của miền núi Tam Mỹ trên cơ sở phát huy, nhân rộng những sản phẩm OCOP đạt hạng sao hiện có như “Nếp bầu Tam Mỹ”, “Bánh khảo khảo Nhung Tình”, “Bánh dày truyền thống Trang Lý”.

Ông Bùi Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ cho biết, nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch. Đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch cộng đồng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Xã khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh tại chợ Cà Đó, chợ Tam Mỹ Đông; nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm xã thương mại điện tử gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nghiên cứu bổ sung quy hoạch chợ đầu mối các sản phẩm nông nghiệp phục vụ đời sống nhân dân và phát triển du lịch cộng đồng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tam Mỹ tìm hướng phát triển du lịch cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO