Nông nghiệp - Nông thôn

Tăng cường tuyên truyền, bảo vệ động vật hoang dã

PHƯỚC AN 26/12/2025 10:30

Đà Nẵng có nhiều khu rừng tự nhiên là nơi cư trú của các loài động vật hoang dã quý hiếm. Vì vậy, công tác bảo vệ, cứu hộ và vận động thả động vật về môi trường tự nhiên được các cơ quan chức năng đặc biệt chú trọng, góp phần gìn giữ và phát triển đa dạng sinh học trên địa bàn.

4150474260997325445.jpg
Lực lượng Kiểm lâm thành phố thả động vật hoang dã về rừng. Ảnh: K.L

Thả động vật quý hiếm về rừng

Mới đây, ông Trần Can (trú thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp) phát hiện một cá thể tê tê ở gần nhà nên báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng nhanh chóng phối hợp kiểm tra, cứu hộ cá thể tê tê nặng 3,2kg nói trên. Cùng ngày, lực lượng chức năng xã Tân Hiệp đã thả cá thể tê tê theo đúng quy định, bảo đảm an toàn trước khi đưa trở lại môi trường tự nhiên phù hợp.

Ngày 11/11, Công an thành phố cùng lực lượng kiểm lâm cũng thả về tự nhiên một con trăn đất và một con rùa núi vàng quý hiếm. Con trăn nặng 12kg, do người dân trên địa bàn phát hiện, bàn giao cho Công an xã Duy Nghĩa lúc 23 giờ ngày 10/11.

Trước đó, ngày 10/11, Công an phường Điện Bàn Đông phối hợp với UBND phường cùng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 Đà Nẵng bàn giao một con rùa núi vàng (Indotestudo elongata) để thả về môi trường tự nhiên. Đây là loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao do mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam. Con rùa này nặng gần 1kg, do người dân phát hiện và tự giác liên hệ cơ quan công an để bàn giao.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng Hà Phước Phú cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận, bắt giữ 25 cá thể động vật do các đơn vị quản lý hoặc đi lạc được người dân bắt giữ. Trong đó đã tái thả về môi trường tự nhiên 5 cá thể (1 cá thể kỳ đà vân, 1 cá thể rùa đất, 2 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung và 1 cá thể trăn đất); chuyển giao cho cơ sở cứu hộ 20 cá thể (gồm 12 cá thể nai, 2 cá thể khỉ đuôi lợn, 3 cá thể khỉ mặt đỏ, 1 cá thể trăn đất, 1 cá thể chim cao cát bụng trắng, 1 vượn đen má hung).

Các đơn vị trực thuộc chi cục đã phối hợp với công an cấp xã và phòng chuyên môn của xã tiếp nhận 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) nhóm IB; 2 cá thể tê tê java (Manis javanica) nhóm IB; 1 cá thể khỉ đuôi dài (Macacafascicularis) nhóm IIB. Số động vật này được người dân giao nộp và được tổ chức tái thả về môi trường tự nhiên. Đồng thời, tiếp nhận 127 cá thể rùa các loại, sau đó tái thả về môi trường tự nhiên…

“Việc vận động nhân dân thả động vật hoang dã về rừng không chỉ góp phần bảo vệ các loài quý hiếm mà còn xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là thành phố xanh, thân thiện với môi trường. Đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đòi hỏi sự chung tay của chính quyền, các tổ chức và từng người dân”, ông Phú nói.

Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm

Theo ông Hà Phước Phú, thời gian qua, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật người dân.

Kết quả từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức tập huấn 8 đợt/166 người tham gia. Tuyên truyền tại chỗ thông qua các buổi họp dân 416 đợt/22.184 người tham gia; phát 2.484 tờ rơi, 531 bảng tuyên truyền và 4 bảng hương ước, quy ước bảo vệ rừng.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm về động vật hoang dã. Kết quả đã phát hiện và xử lý 18 vụ vi phạm về động vật hoang dã. Cụ thể, 1 vụ vi phạm khởi tố hình sự, 17 vụ vi phạm hành chính. Tạm giữ 219 cá thể động vật và 44kg thịt động vật hoang dã và thu nộp ngân sách 76,5 triệu đồng.

Thời gian đến, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 628 ngày 17/10/2025 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phối hợp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn các loài động vật hoang dã; thường xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn các cơ sở gây nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã thực hiện đảm bảo đúng theo quy định...

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tăng cường tuyên truyền, bảo vệ động vật hoang dã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO