ĐNO - Thời gian qua, các địa phương miền núi của thành phố Đà Nẵng và chủ đầu tư đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn các công trình, dự án theo kế hoạch, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhà thầu tăng tốc
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các nhà thầu phụ trách dự án trên địa bàn xã miền núi Hùng Sơn đang đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đã cam kết với chính quyền địa phương.
Ông Nguyễn Thành Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Chiến Khánh cho biết, đơn vị đang thi công giai đoạn 2 Dự án đường giao thông từ ĐT606 đi khu sản xuất Achâm (thôn Kinoonh, xã Hùng Sơn), với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt 60%. Khối lượng còn lại đang thi công gồm: gia cố rãnh dọc, đường bê tông các phần còn lại và lắp đặt cọc tiêu, biển báo.
Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào ngày 13/11/2025. Tuy nhiên, do mưa kéo dài thời gian qua, đặc biệt là ảnh hưởng của bão trong tháng 10/2025 gây sạt lở nghiêm trọng đoạn đầu tuyến ĐT606 nhưng chưa được khắc phục, đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật tư đến chân công trình. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm đá, cát trên địa bàn vùng cao cũng gây khó khăn cho đơn vị thi công.
“Chúng tôi được gia hạn thời gian hoàn thành, bàn giao dự án vào tháng 3/2026. Do đó, các giải pháp tăng tốc thi công đang được triển khai như bố trí thêm phương tiện, máy móc, nhân lực để hoàn thành dứt điểm từng hạng mục”, ông Chiến cho biết.
.jpg)
Dự án nâng cấp, cải tạo làng du lịch sinh thái Pơmu (xã Hùng Sơn) có tổng mức đầu tư hơn 6,1 tỷ đồng, do Công ty TNHH Quang Chi thi công, đến nay hoàn thành 49% khối lượng. Các hạng mục còn lại chưa thực hiện gồm: lợp mái nhà, trồng cây xanh, bảng hiệu, đường dạo và các hệ thống điện, nước, chống sét.
Ông Lê Xuân Quang, Giám đốc Công ty TNHH Quang Chi cho biết, thời gian hoàn thành dự án dự kiến vào ngày 14/2/2026 và bàn giao vào ngày 14/3/2026. Thời gian qua, dù thời tiết bất lợi, song nhà thầu tập trung thi công đúng tiến độ để kịp hoàn thành trước thời điểm tổ chức Lễ tạ ơn rừng năm 2026 theo cam kết với địa phương.
Nỗ lực giải ngân
Từ đầu năm 2026 đến nay, thực hiện Quyết định số 3347 ngày 31/12/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng, các xã, phường khẩn trương tiếp nhận dự án và nhân lực từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực cấp huyện cũ để bố trí, giao nhiệm vụ tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã. Qua đó, bảo đảm việc triển khai liên tục các dự án bàn giao và dự án đầu tư công thực hiện từ năm 2026.

Tại xã Hùng Sơn, ngay sau khi tiếp nhận 17 dự án với tổng mức đầu tư hơn 125,6 tỷ đồng từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tây Giang (cũ), địa phương khẩn trương rà soát số liệu giải ngân, đối chiếu khối lượng thực tế. Phần lớn các dự án đang thi công dở dang, có nguy cơ không bảo đảm tiến độ do thời tiết, khan hiếm vật liệu và đang xin gia hạn thời gian thực hiện.
Ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết, địa phương đang rà soát, đánh giá và xem xét gia hạn hợp đồng đối với các dự án đã hết thời gian thực hiện nhằm triển khai đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.
Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là các đơn vị tư vấn giám sát phải tăng cường kiểm tra hiện trường, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ cam kết sau gia hạn. Đơn vị thi công phải bổ sung vật tư, máy móc, nhân lực để hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng quy định.

Tại xã Tây Giang, trong năm 2025, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn hơn 51,7 tỷ đồng. Trong đó, thanh toán nợ khối lượng cho 17 công trình hoàn thành với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng; bố trí thanh toán nợ cho 20 công trình chuyển tiếp với số tiền hơn 27,4 tỷ đồng và khởi công mới 4 dự án với số tiền hơn 18,7 tỷ đồng. Ước tính địa phương đã giải ngân hơn 47 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch vốn.
Ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết, địa phương đã thành lập đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và kịp thời giải ngân các nguồn vốn. Mặc dù chịu thiệt hại nặng do các đợt mưa lớn, song địa phương đã thực hiện 13,5/15km đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân; nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%.
Năm 2025, thành phố giải ngân đạt 11.117/16.402 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; đạt 11.117/17.638 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch HĐND thành phố giao. Riêng 29 dự án trọng điểm có kế hoạch vốn 3.952 tỷ đồng, giải ngân 2.312 tỷ đồng, đạt 58%. Ngoài ra, kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025 đã giải ngân 896/1.534 tỷ đồng, đạt 58%.
Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai dự án và tiến độ giải ngân. Qua đó bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, góp phần thúc đẩy phát triển thành phố.
Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công theo nghị quyết của HĐND thành phố là 15.053 tỷ đồng, bằng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. UBND thành phố đặt mục tiêu giải ngân đạt ít nhất 95% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.