Quốc phòng - An ninh

Tăng tốc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

VY DŨNG 11/09/2026 07:30

Để đạt mục tiêu trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các địa phương trên địa bàn thành phố đang khẩn trương rà soát, thu thập thông tin và lấy mẫu sinh phẩm. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính, sớm đưa các liệt sĩ trở về đúng tên tuổi, quê hương.

img_6868.jpg
Lãnh đạo xã Xuân Phú thăm, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐVCC

Những ngày này, không khí thực hiện chiến dịch tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố diễn ra khẩn trương. Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự các xã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tranh thủ từng ngày để rà soát, xác minh thông tin, tổ chức khai quật và lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Tại xã Xuân Phú, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trung tá Trần Văn Thịnh cho biết, quá trình triển khai chiến dịch được đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Từ ngày 30/7 đến ngày 30/8/2026, xã Xuân Phú đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm tại 524/524 phần mộ. Trong đó 294 mộ có mẫu sinh phẩm đủ điều kiện, chiếm 56,11%; cùng 165 mộ có mẫu không đủ điều kiện, chiếm 31,49% và 65 mộ không có hài cốt hoặc hài cốt đã phân hủy hoàn toàn, chiếm 12,40%.

Theo Trung tá Trần Văn Thịnh, mỗi phần mộ được rà soát không đơn thuần là một chỉ tiêu trong kế hoạch mà gắn với một cuộc đời, một gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều năm. “Đây là nhiệm vụ đặc biệt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Vì vậy, chúng tôi luôn tranh thủ tối đa thời gian để hoàn thành sứ mệnh này”, Trung tá Trần Văn Thịnh chia sẻ.

img_6869.jpg
Lễ truy điệu các liệt sĩ được tổ chức tại xã Duy Nghĩa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: ĐVCC

Tương tự, tại xã Duy Nghĩa (nơi có 3 nghĩa trang liệt sĩ: Duy Nghĩa, Duy Hải và Duy Thành), công tác khai quật, lấy mẫu đã hoàn thành vào ngày 14/8. Theo Trung tá Phạm Thành Trung, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Nghĩa, lực lượng chức năng đã khai quật 414 mộ, lấy 202 mẫu phục vụ xác định danh tính.

Để đạt tiến độ này, Ban Chỉ huy Quân sự xã tham mưu UBND xã lập tổ lấy mẫu lâm thời, tuyển chọn thợ tận tâm và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Song song đó, đơn vị đẩy mạnh vận động nhân dân cung cấp thông tin về hài cốt chôn cất trên địa bàn nhằm kịp thời xác minh, tổ chức hội thảo kết luận và báo cáo cấp trên. Việc sớm hoàn tất lấy mẫu giúp địa phương có thời gian tập trung rà soát các nguồn tin mới.

Tại xã Hiệp Đức, công tác lấy mẫu cũng vừa hoàn thành tại 3 nghĩa trang (Tân Bình, Quế Lưu, Hiệp Hòa) với 84 mẫu được lấy trên 187 mộ. Trung tá Nguyễn Nhật Linh, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiệp Đức cho hay, đơn vị đã tổ chức hội thảo xác định mộ tập thể gồm 17 bộ hài cốt tại Đồi Thị. Địa phương đang tiếp tục khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử để tìm kiếm tại khu vực Đồi Chùa và thôn An Đông.

img_6871.jpg
Việc tăng tốc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Nguyễn Nhật Linh nhìn nhận, “Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra mà còn đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ. “Chiến dịch không chỉ là hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là hành trình của lòng biết ơn, trách nhiệm và nghĩa tình”, Trung tá Nguyễn Nhật Linh chia sẻ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 7/9/2026, toàn chiến dịch đã mở 24.431/25.858 mộ. Qua rà soát, đã có 13.227 mẫu đủ điều kiện, chiếm 54,14%; trong đó 5.969 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

Từ tháng 11/2025 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 54/390 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch. Cùng với đó, chiến dịch tiếp nhận 75 thông tin do các tổ chức, cá nhân và nhân dân cung cấp liên quan đến việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Những con số trên cho thấy khối lượng công việc của chiến dịch rất lớn, trong khi việc tìm kiếm, xác minh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đòi hỏi sự chính xác, thận trọng và trách nhiệm cao. Phía sau mỗi phần mộ được khai quật là một câu chuyện lịch sử, phía sau mỗi mẫu sinh phẩm là sự mong đợi của thân nhân liệt sĩ sau hàng chục năm.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Tăng tốc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO