Sau những nỗ lực của cán bộ Khu bảo tồn loài Sao la (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng) và cộng đồng Cơ Tu, hàng trăm cá thể cá bản địa miền núi đã được tái thả về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng nguồn lợi thủy sản trước nguy cơ suy kiệt.

Ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng cho biết, tình trạng biến đổi khí hậu và suy thoái sinh cảnh đang ngày càng gia tăng khiến nguy cơ suy kiệt nguồn lợi thủy sản tại vùng đầu nguồn rất lớn.
Trước thực trạng này, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao la Quảng Nam (cũ) phối hợp với cộng đồng địa phương xã Avương tiến hành tái thả hơn 400 cá thể cá đặc hữu bản địa như cá trắng, cá niên, cá tro… về các con suối trong vùng lõi nhằm hồi phục đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái.
Hoạt động này diễn ra tại các suối chảy qua thôn Aréc và Aur (xã Avương), nơi trước đây từng thịnh vượng nhiều loài cá bản địa. Tuy nhiên, sau thời gian khai thác thủy sản theo kiểu tận diệt, kết hợp với nạn suy thoái rừng đầu nguồn và biến đổi khí hậu khiến cá bản địa suy giảm nghiêm trọng.
“Ở khu vực miền núi, các loài cá trắng, cá niên, cá tro... đóng vai trò quan trọng trong hệ thủy sinh, góp phần duy trì chu trình dinh dưỡng trong suối, giúp cải thiện chất lượng nước và tạo môi trường sống ổn định cho nhiều sinh vật khác”, ông Sơn chia sẻ.
Điểm đáng chú ý trong chương trình tái thả cá về môi trường tự nhiên, có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng Cơ Tu xã Avương.
Không chỉ tham gia tái thả cá, nhiều hộ dân tích cực hoạt động tuần tra, giám sát, góp sức bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong cộng đồng. Nhiều hộ dân cam kết không sử dụng các phương tiện đánh bắt hủy diệt, cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sông, suối đầu nguồn thuộc lâm phận của thôn.
Những người dân xã Avương cho hay, ngày trước tại địa phương cá suối rất dồi dào, người dân chỉ cần thả lưới là có thể thu hoạch, đảm bảo cải thiện bữa ăn. Nhưng vài năm trở lại đây, do biến đổi khí hậu quá khắc nghiệt khiến nhiều dòng suối cạn dần, cá cũng không còn nhiều như trước. Vì thế, tham gia chương trình này, người dân mong muốn lan tỏa hành động nâng cao ý thức, chung tay bảo tồn thủy sản giúp nguồn suối tiếp tục phát triển thêm nhiều loài cá bản địa cho con cháu.
Theo ông Lê Hoàng Sơn, chương trình mang thông điệp lớn hơn là bảo tồn đa dạng sinh học toàn diện, bao gồm cả hệ thủy sinh và động vật quý hiếm trên cạn như Sao la.
“Ngoài hoạt động tái thả cá, chúng tôi phối hợp triển khai kế hoạch truyền thông, tuần tra bảo vệ rừng, gỡ bẫy thú và giám sát đa dạng sinh học bằng thiết bị bẫy ảnh… Qua đó, nhằm khôi phục dần quần thể tự nhiên, ổn định hệ sinh thái và góp phần phát triển bền vững tại vùng lõi rừng đặc dụng”, ông Sơn cho biết thêm.