Nông nghiệp - Nông thôn

Thành phố Đà Nẵng tiến hành rà soát, xử lý 2.035 dự án, cơ sở nhà, đất

TRỌNG HUY 31/12/2025 17:03

ĐNO - Chiều 31/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

THU TUONG
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị. Ảnh Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 34 điểm cầu tại các địa phương trên cả nước. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng.

Tham luận tại hội nghị liên quan đến phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cho rằng, đây là cơ hội khơi thông hàng nghìn ha đất bị “treo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

TOAN CANH
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cho biết, năm 2025, hàng loạt các chính sách mới, sửa đổi, bổ sung hết sức cấp thiết, quan trọng đã được Bộ Chính trị định hướng, chỉ đạo, Quốc hội, Chính phủ ban hành, tạo nền tảng để thành phố Đà Nẵng phát triển.

Đến cuối năm 2025, thành phố tiến hành rà soát, xử lý 2.035 dự án, cơ sở nhà, đất; trong đó hoàn thành việc xử lý, giải quyết 1.954 dự án, cơ sở nhà, đất, đạt 96%; tổng giá trị vốn đầu tư khoảng 456.194 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng 4.826 ha; thu vào ngân sách nhà nước 1.186/1.867 tỷ đồng, đạt 63% nghĩa vụ tài chính; đồng thời rà soát thu các trường hợp tương tự được 343 tỷ đồng.

Trong đó, thành phố xác định lại giá đất để truy thu nghĩa vụ tài chính đối với các khoản thất thu, miễn giảm 16 dự án, khu đất. UBND thành phố đã thông qua 14/16 phương án tính và thu nghĩa vụ tài chính.

Đến nay thành phố thuê tư vấn xác định lại giá đất 9/14 trường hợp; xử lý 18 dự án, diện tích đất trên Bán đảo Sơn Trà. Đã hoàn thành việc xử lý thu hồi đối với 5/18 dự án (đạt 27%).

Đối với 13 dự án còn lại, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát pháp lý, chồng khớp các loại quy hoạch, xác định các nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung của 13 dự án liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, lâm nghiệp, đa dạng sinh học, hành lang bảo vệ bờ biển, giao khu vực biển, môi trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, việc triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tạo ra những chuyển biến có tính đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị cao và cách tiếp cận bài bản, đồng bộ.

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được quán triệt đầy đủ và triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ, đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương.

Nhiều tồn đọng kéo dài qua các giai đoạn trước đang được giải quyết theo đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn; từ đó góp phần củng cố niềm tin xã hội, đặc biệt là từ phía cộng đồng doanh nghiệp và người dân; từng bước góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trong dài hạn.

Trong thời gian đến, thành phố tập trung hoàn thành dứt điểm các nội dung còn lại, ưu tiên các nhóm việc về tư vấn xác định lại giá đất. Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành, công khai - minh bạch, số hóa hồ sơ và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Đây là giai đoạn quan trọng giúp khơi thông các nguồn lực đất đai, tài nguyên, tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác quản lý đô thị. Thành phố Đà Nẵng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả giai đoạn 2025 - 2030.

Trong đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai các nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ bờ biển, khu vực biển và quản lý sử dụng đất,...”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năm 2025, ngành Nông nghiệp và Môi trường triển khai nhiệm vụ và nhiều kết quả quan trọng. Giá trị gia tăng khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 3,7 - 3,92%, cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% và là mức cao nhất từ trước đến nay, vượt xa mục tiêu 65 tỷ USD. Xuất siêu đạt khoảng 20,7 tỷ USD, tăng 16,8%.
Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, bảo đảm an ninh lương thực. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu 70,09 tỷ USD, nông sản đạt 37,25 tỷ USD, lâm sản 18,5 tỷ USD, thủy sản 11,32 tỷ USD.

Năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp bền vững.

Trong đó, ngành tập trung tiếp tục tinh gọn bộ máy; hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ tăng trưởng và thúc đẩy xuất khẩu; đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên đất, nước; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Thành phố Đà Nẵng tiến hành rà soát, xử lý 2.035 dự án, cơ sở nhà, đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO