Kinh tế đêm là hoạt động quan trọng, góp phần tạo ra thu nhập xã hội, làm nên sự khởi sắc, không chỉ thể hiện sức sống, tính năng động của một địa phương mà còn là tiêu chí cho sự phát triển.

Đà Nẵng Cuối tuần số này giới thiệu đến bạn đọc những trải nghiệm không khí ban đêm đáng nhớ. Bên cạnh những ghi nhận sức hút, số báo cũng đề cập các gợi ý có thể tham khảo để thành phố đạt được sự cân bằng giữa việc tổ chức các hoạt động nhộn nhịp và đảm bảo an toàn, giữa bản sắc địa phương và xu hướng toàn cầu; để thực sự trở thành điểm hẹn đêm đáng nhớ trong hành trình khám phá của du khách.
Tuy đã có những tín hiệu tích cực, nhưng kinh tế đêm tại Đà Nẵng vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, đòi hỏi những giải pháp mang tính đột phá và bền vững.
Sau 5 năm triển khai đề án phát triển kinh tế đêm, Đà Nẵng đã hình thành một số không gian sôi động. Cùng với đó, lễ hội pháo hoa quốc tế cũng trở thành điểm nhấn nổi bật khi thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đổ về sông Hàn.
Dù vậy, so với các mô hình thành công trong khu vực như Clarke Quay (Singapore) hay Asiatique The Riverfront (Thái Lan), dịch vụ đêm ở Đà Nẵng vẫn manh mún, quy mô nhỏ, chủ yếu xoay quanh ẩm thực đường phố và dịch vụ karaoke, bar, club vốn chỉ phục vụ một nhóm đối tượng nhất định. Điều này khiến ngành du lịch chưa tận dụng hết lợi thế không gian ven sông, ven biển để tạo ra lý - do - ở - lại đêm cho du khách.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho rằng, thành phố đang đi đúng hướng khi tập trung đầu tư phát triển dịch vụ kinh tế đêm. Nhưng, để biến điều này thành trụ cột mới trong phát triển du lịch, vẫn cần tiếp tục nghiên cứu triển khai các sản phẩm đặc trưng, có tính biểu tượng quốc tế.
Theo ông, một trong những điểm nghẽn hiện nay là sự thiếu đồng bộ trong quy hoạch và hạ tầng phục vụ kinh tế đêm. Nhiều chợ đêm, phố đi bộ vẫn nằm xen kẽ trong khu dân cư, dẫn đến tình trạng xung đột về tiếng ồn, an ninh trật tự, ùn tắc giao thông và áp lực rác thải.
Mới đây, với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức chợ đêm Sơn Trà, Công ty CP DHTC Đa Năng tiếp tục trúng thầu thuê khu đất A2-4 và A2-5 ngay đầu cầu Rồng để khai thác chợ đêm Sơn Trà vị trí mới.
Ông Đỗ Ngọc Thi Ca, Giám đốc Công ty CP DHTC Đa Năng cho biết, trong thời gian ngắn, đơn vị đã triển khai thi công cơ sở hạ tầng nhằm bảo đảm địa điểm kinh doanh cho khoảng 190 tiểu thương. Hiện nay, mỗi đêm khu chợ này đón khoảng 5.000 - 6.000 lượt khách, tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm lao động địa phương.
Như nhiều đại diện doanh nghiệp khác, ông Ca mong muốn thành phố có cơ chế cởi mở hơn về thời gian hoạt động, ít nhất là thí điểm cho phép chợ đêm kéo dài đến 1-2 giờ sáng ở một số khu vực trọng điểm như ven sông Hàn hay ven biển. Việc nới khung giờ hoạt động tạo thêm cơ hội kinh doanh cho tiểu thương và kéo dài thời gian vui chơi cho du khách.

Tất nhiên, để bảo đảm an ninh trật tự và hạn chế tiếng ồn, chính quyền cần bố trí lực lượng chức năng túc trực, đồng thời đầu tư thêm các giải pháp xử lý rác thải, chiếu sáng và vệ sinh môi trường.
Sau hợp nhất, du lịch đêm ở Đà Nẵng càng trở nên phong phú khi kết hợp giữa một bên là không gian đô thị sôi động, với một bên là những chương trình mang tính văn hóa, nghệ thuật cao ở Hội An, tháp Mỹ Sơn. Đây là cơ hội để thành phố hình thành chuỗi sản phẩm liên kết vùng, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí hiện đại, vừa thỏa mãn trải nghiệm văn hóa - lịch sử cho du khách.
Không dừng lại ở các không gian chợ đêm hay phố đi bộ, Đà Nẵng định hướng xây dựng hình ảnh một “thành phố không ngủ” với chuỗi sản phẩm đa dạng, trải dài từ trung tâm sông Hàn ra tới tuyến biển và bán đảo Sơn Trà. Điều này cũng được Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, khi cho biết Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để tạo ra điểm nhấn xứng tầm trong thời gian tới.
Chúng tôi kỳ vọng Đà Nẵng không chỉ sôi động vào mùa du lịch cao điểm, mà trở thành điểm đến bốn mùa với những lễ hội, sự kiện quốc tế diễn ra quanh năm.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh
Theo ông Hồ Kỳ Minh, ngoài việc quy hoạch các khu vực trọng điểm thành trục kinh tế đêm, thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án mang tính biểu tượng. Các dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn đặc sắc, giúp Đà Nẵng cạnh tranh với những trung tâm du lịch đêm hàng đầu trong khu vực.
Cùng với đó, Đà Nẵng hướng tới phát triển 5 nhóm sản phẩm chủ lực cho kinh tế đêm gồm biểu diễn nghệ thuật, thể thao - chăm sóc sức khỏe, mua sắm - giải trí, tham quan - khám phá về đêm và văn hóa ẩm thực.
Đặc biệt, việc đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cấp hạ tầng chiếu sáng, giao thông, vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh, an toàn sẽ là yếu tố then chốt để kinh tế đêm phát triển bền vững. “Chúng tôi kỳ vọng Đà Nẵng không chỉ sôi động vào mùa du lịch cao điểm, mà trở thành điểm đến bốn mùa với những lễ hội, sự kiện quốc tế diễn ra quanh năm”, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.
Có thể nói, cùng với nhiều dự án đang triển khai, Đà Nẵng đứng trước cơ hội lớn để định vị thương hiệu riêng. Ông Cao Trí Dũng nhận định, để kinh tế đêm phát triển bền vững, cần có sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Trong đó, chính quyền giữ vai trò kiến tạo, hoạch định chính sách, quy hoạch đồng bộ. Doanh nghiệp tiên phong tìm kiếm sản phẩm mới lạ, khác biệt và gắn trách nhiệm xã hội trong từng hoạt động kinh doanh. Còn người dân, cũng cần có thái độ cởi mở, chia sẻ và tham gia gìn giữ môi trường kinh doanh văn minh, an toàn.
Khi vòng tròn này được kết nối, kinh tế đêm ở Đà Nẵng mới thật sự khởi sắc, qua đó thúc đẩy tăng trưởng du lịch, dịch vụ và nâng cao chất lượng sống đô thị.
Điều quan trọng là thành phố phải kiên định với hướng đi lấy trải nghiệm du khách làm trung tâm, đồng thời chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự, chống ô nhiễm tiếng ồn và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Khi tìm được sự cân bằng giữa sôi động và an toàn, giữa bản sắc địa phương và xu hướng toàn cầu, Đà Nẵng mới thực sự trở thành điểm hẹn đêm đáng nhớ trong hành trình khám phá của du khách.
Cùng với bản sắc văn hóa, thành phố Đà Nẵng đang kỳ vọng vào không gian mới rộng lớn để tạo nên sức hút cho kinh tế đêm.
Có dịp hòa mình cùng những đoàn du khách quốc tế đi ngắm cảnh, du ngoạn ở các phố đi bộ, thả hoa đăng, mua sắm hàng hóa sẽ nhận thấy hình hài kinh tế đêm ở phường Hội An rất đa dạng, phong phú, quy tụ nhiều bản sắc.

Anh Paul Yarrow (quốc tịch Mỹ) cho biết, đã là lần thứ 3 anh đến Hội An, sau 2 lần trước đi tham quan, khám phá để lại nhớ thương và nhiều ấn tượng đẹp về vùng đất. Ở lần này, Paul cùng bạn bè đi dạo qua các phố đêm Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Phan Châu Trinh, Bạch Đằng để cảm nhận tinh tế vẻ đẹp lung linh ánh đèn lồng, trải nghiệm thư pháp, ngắm cảnh đêm quyến rũ ở các hội quán, mua các sản phẩm lưu niệm.
“Tôi rất khâm phục tài hoa của các nghệ nhân Hội An đã tạo nên các tác phẩm nghệ thuật từ tre, gỗ, bột nặn. Ngoài hàng mỹ nghệ, tôi còn mua giày dép, áo quần ở các shop quanh phố cổ. Phố đêm của các bạn đông đúc, nhộn nhịp nhưng rất an toàn. Tôi nghĩ kết nối, liền mạch các điểm kinh tế đêm của thành phố Đà Nẵng với Hội An sẽ tạo thêm sinh động”, Paul nói.
Từ nhiều năm qua, Hội An tổ chức đa dạng các hoạt động kinh tế đêm trải rộng từ khu phố cổ sang quảng trường Sông Hoài, khu vực An Hội, Cẩm Nam… Nhiều du khách đã rất thích thú tham gia các hội hô hát bài chòi, trải nghiệm hoạt động cờ tướng, ánh sáng đèn lồng, các show diễn nghệ thuật.
Tôi rất khâm phục tài hoa của các nghệ nhân Hội An đã tạo nên các tác phẩm nghệ thuật từ tre, gỗ, bột nặn. Ngoài hàng mỹ nghệ, tôi còn mua giày dép, áo quần ở các shop quanh phố cổ. Phố đêm của các bạn đông đúc, nhộn nhịp nhưng rất an toàn. Tôi nghĩ kết nối, liền mạch các điểm kinh tế đêm của thành phố Đà Nẵng với Hội An sẽ tạo thêm sinh động.
Anh Paul Yarrow (quốc tịch Mỹ)
Hoạt động đi bộ phố đêm đem lại cho du khách trải nghiệm không lẫn vào đâu được, vừa “hội” vừa “an”. Các hoạt động ẩm thực, kinh doanh, mua sắm khá sầm uất đem lại giá trị kinh tế cho người dân, tăng doanh số cho hoạt động du lịch, dịch vụ.
Thành phố Đà Nẵng trong những năm qua đã đầu tư phát triển kinh tế đêm với nhiều hình thức khác nhau, đem lại những giá trị kinh tế khá lớn. Các bãi biển đêm Mỹ An, các hoạt động du ngoạn sông Hàn bằng du thuyền hay chương trình cầu Rồng phun lửa đều khai mở các giá trị kinh tế đêm. Nhiều du khách và người dân thích thú với các chương trình tham quan ban đêm tại khu du lịch Bà Nà by night, các show diễn nghệ thuật, chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội...
Mới đây, Tập đoàn Sun Group phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công siêu dự án Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown). Theo lãnh đạo thành phố, đây là dự án quy mô lớn, có khả năng tác động đa chiều đến sự phát triển của thành phố, nhất là kinh tế đêm.
Trung tâm của Da Nang Downtown là khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, mua sắm gồm nhà hát, khu vực bảo tàng, trung tâm triển lãm, thương mại… với các show biểu diễn nghệ thuật ngoài trời đẳng cấp quốc tế, tổ chức bắn pháo hoa, kỳ vọng thắp sáng kinh tế đêm thành phố sông Hàn.

Nhìn sang các quốc gia trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Singapore đều có các tổ hợp kinh tế đêm với hệ sinh thái kinh tế đêm sôi động, không chỉ là nơi vui chơi mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thêm thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách, đem lại ngân sách, nhất là ngoại tệ. Đà Nẵng với đầu tư Da Nang Downtown sẽ là tổ hợp giải trí đêm quy mô lớn để định vị điểm đến kinh tế đêm vươn tầm khu vực và thế giới.
Với vị trí là trung tâm du lịch, dịch vụ của miền Trung, lại vừa mở rộng địa giới với nhiều không gian ven biển, miền núi, làng nghề, thành phố Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện để phát triển kinh tế đêm thành thế mạnh mới.
Từ phố cổ Hội An rực rỡ đèn lồng, chợ đêm ven sông Hàn, các tuyến phố ẩm thực, đến những lễ hội, sự kiện âm nhạc, thể thao quốc tế… tất cả có thể kết nối để tạo thành mạng lưới kinh tế đêm đa dạng, hấp dẫn.
Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành “điểm sáng kinh tế đêm” của miền Trung và cả nước.
Dọc dải bờ biển từ Mỹ Khê, Mỹ An, Non Nước... đến An Bàng, Tam Thanh, Biển Rạng... những ánh đèn và dòng người mỗi tối hòa cùng giai điệu và mùi hương, làm nên “nhịp thở” của biển đêm Đà Nẵng.
Nhưng làm sao để sự “đông vui” ấy trở thành động lực kinh tế đêm có bản sắc của vùng biển Trung Trung Bộ, mới là điều cần nhất. Những chiến lược đô thị du lịch ngay tại các làng ven biển xứ Quảng dựa vào tinh thần “không gian liền mạch” được đặt ra gần đây.

Lodovico Rugerri, với tên thân mật là Lodo - một người đàn ông Ý đã đến Hội An chừng hơn 20 năm. Ông nói tiếng Việt sõi như người Quảng. Căn nhà của Lodo sát biển và có rất nhiều ô cửa. Mở ra, một khoảng sân cỏ rộng thênh thang, đón nắng gió nơi cửa biển. Nhà thiết kế người Bỉ Aldegonde van Alsenoy cũng là vợ của Lodo, đã lựa chọn những đường vân của chiếu cói làm cách thức trang trí cho ngôi nhà đặc biệt.
Mỗi tối thứ Bảy, xung quanh ngôi nhà ở vùng An Bàng - Cẩm An (phường Hội An Tây) này vang lên những giai điệu sôi động. Âm nhạc, vẽ doodle, gốm sứ, vũ đạo và hiphop cho đến nghệ thuật tranh tường... mỗi thức một sắc điệu làm nên sắc màu của biển đêm Hội An.
Lodo là người “khuấy động” Cù Lao Chàm khi cũng hơn 20 năm trước, ông mang các tour du lịch lặn biển đầu tiên về xứ đảo này. Hiện ông là Giám đốc Công ty TNHH du lịch Hải Bàn, chuyên tổ chức các tour lặn biển chuyên nghiệp.
Những hoạt động giải trí về đêm tại khu vực biển An Bàng xuất phát từ ý tưởng của Lodo cùng bạn bè ông. Năm 2020, hàng loạt sự kiện du lịch tại Hội An ra đời vào mỗi tối thứ Bảy, ban đầu chỉ dành cho gia đình và bạn bè Lodo. Nhưng càng về sau này, cuộc vui như dành cho những du khách nước ngoài đến phố Hội.
Tháng 6/2022, Lễ hội Âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng được tổ chức với quy mô lớn hơn và trở thành hoạt động giải trí nổi bật về đêm ở Hội An thời điểm đó. Ông Lê Ngọc Thuận - chủ nhà hàng Deckhouse là người đứng ra tổ chức sự kiện này. Ông Thuận nói, hiệu quả mang lại ngoài mong đợi khi hàng nghìn lượt khách nước ngoài đến tham gia, hưởng ứng và được giới lữ hành lẫn du khách đánh giá là một trong số ít hoạt động giải trí nổi bật về đêm ở Hội An.

Trước đó, tháng 4/2022, ở mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022, Đà Nẵng ra mắt sản phẩm du lịch Bãi biển đêm Mỹ An. Theo đó, hàng loạt hoạt động, dịch vụ lưu động như bán thức ăn nhanh, nước giải khát, massage trị liệu, chiếu phim bãi biển… trong khung thời gian từ 8 đến 24 giờ được tổ chức.
Đây là sản phẩm đánh thức kinh tế đêm dọc biển Đà Nẵng nhằm mục đích tránh tình trạng du khách phải đi ngủ sớm vì thiếu sản phẩm vui chơi, giải trí ban đêm ở khu vực ven biển.
Ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương cho rằng, hơn 50% thị trường khách du lịch đến Đà Nẵng là từ châu Âu - Bắc Mỹ (nơi có múi giờ trái với Việt Nam), do vậy, tiềm năng và khả năng chi tiêu, mua sắm của khách vào ban ngày cũng như hoạt động về đêm của du khách là những dư địa cần được khai thác. Những hạn chế về cơ chế, chính sách liên quan tới trật tự, an ninh, an toàn… khiến kinh tế đêm nhiều năm nay chưa thật sự phát triển.
Hiện tại một số địa phương dọc tuyến đường ven biển của thành phố Đà Nẵng mới, bao gồm các khu vực Hội An Tây, Duy Nghĩa, Thăng Trường, Quảng Phú… dù được đánh giá có tiềm năng phát triển kinh tế đêm vì nằm độc lập, xa khu dân cư không gây ồn ào ảnh hưởng đến người dân, nhưng vẫn chưa có sản phẩm đặc biệt.
Tại Duy Nghĩa, dù tập trung nhiều dự án lớn với số lượng khách du lịch đông, nhu cầu vui chơi, giải trí cao, nhưng hiện vẫn chưa có điểm vui chơi giải trí về đêm đúng nghĩa.
Ông Nguyễn Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy xã Duy Nghĩa khá trăn trở với sản phẩm du lịch về đêm tại khu vực này. Theo ông, trong định hướng từ nay đến 2030, xã Duy Nghĩa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực để xây dựng xã Duy Nghĩa trở thành đô thị du lịch dịch vụ ven biển.
Nhiều dự án trọng điểm đã và đang triển khai như khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, khu đô thị FVG, cảng cá Hồng Triều, bến du thuyền Cửa Đại, công viên 5ha... Những trục giao thông kết nối khu vực với Hội An, đường ven biển và các điểm du lịch quốc tế...

Do vậy, những sản phẩm du lịch kinh tế đêm là điều cần phải được tính toán để tạo cú hích cho khu vực này. Ông Hòa cho biết, hiện địa phương đang nỗ lực tạo nền tảng hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư triển khai các trải nghiệm chợ đêm hay tái hiện cuộc sống làng chài về đêm...
Sức kéo của sự kiện lễ hội, cùng các kế hoạch phát triển kinh tế đêm đưa Đà Nẵng vào quỹ đạo điểm đến 24/7. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, giai đoạn tới, Đà Nẵng tập trung nguồn lực và cơ chế thu hút đầu tư cho các dự án kinh tế đêm có quy mô lớn, độc đáo, đủ sức trở thành sản phẩm biểu tượng.
Trong đó, ven tuyến biển và bán đảo Sơn Trà thành “trục kinh tế đêm” với nhiều loại hình giải trí, nghệ thuật, ẩm thực và mua sắm hoạt động xuyên đêm.
Một tổ hợp giải trí đêm khi các đô thị ven biển hình thành trong tương lai, là điều cần thiết phải tính toán ngay từ bây giờ.
Có một thế giới sôi động về đêm được định hình trên toàn cầu với hạt nhân là những người trẻ tham gia làm việc, sáng tạo nội dung...
Anh Trịnh Hoài Nam (SN 1993), nghiên cứu sinh tiến sĩ toàn thời gian tại Trường Đại học tổng hợp thành phố Dublin (Dublin City University) ở Ireland tham gia chuyên ngành nghiên cứu ứng dụng các mô hình học máy (machine learning) vào lĩnh vực thần kinh học để tìm ra các tác nhân gây bệnh (Alzheimer’s, Parkinson’s Disease). Bên cạnh đó, anh đang là một kỹ sư học máy tại một công ty công nghệ chuyên làm các giải pháp về quản lý và phân tích dữ liệu cho các công ty dược.

Công việc nơi xứ người đòi hỏi Nam phải thường xuyên làm việc trong môi trường trái múi giờ giữa các quốc gia khác nhau. Anh kể: “Dự án mà mình đang làm trong đề án tiến sĩ có liên quan các trường đại học khác nhau tại Mỹ, Anh, Bỉ và Pháp nên việc trái múi giờ là trở ngại tương đối lớn. Mình và đồng nghiệp phải sắp xếp thời gian hợp lý với khung giờ làm việc chung. Đôi khi phải “hy sinh” giờ sinh hoạt riêng cho các cuộc họp, có lúc bên mình là 9 giờ tối nhưng ở Mỹ thì đang trong giờ làm việc”.
Vì thế mà khi về Đà Nẵng thăm gia đình, Nam vẫn tranh thủ thời gian trước khi ngủ để xử lý công việc bên kia bờ Đại Tây Dương. Dẫu vậy, anh xem đó là cơ hội để bản thân chủ động hơn trong kết nối đồng nghiệp, học hỏi thêm về văn hóa, tác phong và tư duy chuyên nghiệp của đồng nghiệp quốc tế cũng như tiếp cận kiến thức và công nghệ mới.
Chị Như Quỳnh, chủ một quán cà phê theo mô hình mở xuyên suốt (24/7) tại “phố Tây” An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn) cho hay, xu hướng làm việc đêm của người trẻ lan rộng không chỉ trong nước mà quốc tế. “Khách của tôi phần lớn là các bạn trẻ, cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Họ ở quán cả đêm, có nhóm ngồi chỉnh sửa video, có người “chạy” dự án từ xa, có bạn thì họp trực tuyến với đối tác ở nửa kia địa cầu”.
Khi đã quen với môi trường làm việc đa dạng và có kinh nghiệm xử lý những khó khăn về lệch múi giờ, người trẻ sẽ dễ dàng thích nghi hơn với các tổ chức toàn cầu, vốn là xu hướng tất yếu hiện nay.
Anh Trịnh Hoài Nam, nghiên cứu sinh tiến sĩ, Trường Đại học tổng hợp thành phố Dublin (Ireland)
Theo chị Như Quỳnh, những năm gần đây có sự phổ biến của thuật ngữ “du mục kỹ thuật số” (digital nomads) - chỉ những người không phụ thuộc vào công việc văn phòng truyền thống, thay vào đó, họ tự do về thời gian và địa điểm làm việc với một chiếc máy tính xách tay và một nơi có internet.
“Có những bạn trẻ chọn sống ở Đà Nẵng vài tháng, sau đó lại lên Đà Lạt hoặc vào Thành phố Hồ Chí Minh. Họ có thể làm việc ở bất kỳ đâu, với khách hàng trong và ngoài nước”, chị Như Quỳnh cho biết.
Làm sáng tạo nội dung (content creator) trên nền tảng mạng xã hội, anh Huỳnh Đức Ý (SN 1992) được nhiều người yêu thích với những video có nội dung tích cực về chủ đề học tiếng Anh, đời sống học đường, chia sẻ các điểm ăn uống tại Đà Nẵng.
“Công việc này cho phép mình chủ động về thời gian và việc ghi hình, chủ động kết nối làm việc với nhãn hàng, tự do sáng tạo nội dung, kiểm soát chất lượng các video và có nguồn thu nhập linh động”, anh Ý chia sẻ. Không còn bị ràng buộc bởi khung giờ làm việc 8 tiếng mỗi ngày, những content creator như Ý chọn ban đêm làm “khung giờ vàng” để xử lý công việc.
“Làm đêm bởi lý do thứ nhất là đặc thù công việc, thứ hai là những tình huống cấp bách. Ban ngày mình đi quay, đi gặp khách hàng, làm nội dung thì đêm xuống ngồi vào máy tính để chỉnh sửa video, viết kịch bản, lồng tiếng, chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng”, anh Ý cho biết.

Thời gian ban đêm yên tĩnh cho phép những content creator được sáng tạo, tập trung năng lượng làm việc mà không bị xao nhãng.
Ở một khía cạnh khác, ban đêm cũng là “giờ vàng” có nhiều người truy cập nhất trên nền tảng mạng xã hội, đây cũng là cơ hội để các video thu hút nhiều lượt xem nhất có thể. Chính vì thế, nhiều content creator cũng lựa chọn làm việc và đăng tải video vào thời điểm này như một cách để phát triển các kênh cá nhân.
Anh Nguyễn Đình Tuấn (SN 1995), cameraman và freelancer trong lĩnh vực media tại Đà Nẵng cho biết: “Đặc thù công việc của mình là các sự kiện, chương trình… Những buổi ghi hình, dựng phim, hậu kỳ… liên tục, thậm chí xuyên đêm “như cơm bữa” và những người trong nghề đã quen với việc này”.
Có thời điểm tham dự một sự kiện làm phim ngắn hay những sự kiện đặc biệt, Tuấn và người trong ê-kíp gần như thức trắng hai đêm liền để kịp tiến độ sản phẩm.
“Ban đêm là thời gian để dựng phim, hậu kỳ video… sau khi đã đi ghi hình phần lớn vào ban ngày. Những thời điểm chạy tiến độ thì gần như làm việc liên tục. Với mình và nhiều anh chị em trong nghề này thì ban đêm là khoảng tĩnh để hình thành những ý tưởng sáng tạo”, Tuấn nói.
“Có lẽ tùy vào công việc hoặc sở thích mỗi người. Có bạn xem đó là bình thường theo hướng “bắt buộc phải thức đêm mới làm việc được”, tuy nhiên cần lắng nghe cơ thể để giữ gìn sức khỏe lâu dài”, anh Huỳnh Đức Ý cho biết. Với công việc hiện tại, bản thân anh cũng đang cố gắng cân bằng, không làm việc quá 23 giờ 30 phút mỗi ngày và dành thời gian thư giãn trước khi ngủ.
Theo anh Trịnh Hoài Nam, dù ban đêm là “giờ vàng” của công việc thì quan trọng vẫn là ăn uống điều độ, tập thể dục và hạn chế caffein, ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. “Việc cân bằng giữa công việc và sức khỏe thật sự cần thiết, bởi khi cơ thể và tinh thần khỏe mạnh thì hiệu suất làm việc mới được duy trì lâu dài.
Có một thế giới sôi động về đêm được định hình trên toàn cầu với hạt nhân là những người trẻ tham gia làm việc, sáng tạo nội dung... Bên cạnh những cơ hội, trải nghiệm thì bài toán sức khỏe và tinh thần vẫn cần được đặt lên hàng đầu.
Chưa thật sự sôi động như ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhưng các chợ đêm, phố ẩm thực, phố đi bộ tại Đà Nẵng vẫn mang nhiều nét riêng đặc sắc và hút khách.
Khi những con phố lên đèn, du khách hòa mình vào thiên đường ẩm thực, mua sắm trong không gian văn hóa, lễ hội đậm chất miền Trung.
Gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) đang có chuyến du lịch tại Đà Nẵng như món quà cho con trai trước năm học mới. Sau một ngày vui chơi ở khu du lịch Bà Nà Hills, gia đình chị về lại trung tâm thành phố để khám phá phố đêm.

Len lỏi qua dòng người đông đúc đang dần đổ về chợ đêm Sơn Trà (phường An Hải), vợ chồng chị Nguyệt cùng con trai không khỏi trầm trồ trước những gian hàng ẩm thực hấp dẫn. Sau khi nạp đủ năng lượng, gia đình chị Nguyệt tiếp tục khám phá các gian hàng thời trang, thủ công mỹ nghệ. Chặng cuối của hành trình là điểm bán các sản phẩm OCOP để chọn quà bánh đặc trưng mang về làm quà cho người thân, bạn bè.
Khác với chợ đêm Sơn Trà, khu phố du lịch An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn) mang vẻ đẹp sôi động nhưng không kém phần lãng mạn. Trên các tuyến đường An Thượng 1, 2, 3, 4… hàng loạt quán ăn, bar, pub đến cơ sở massage, làm đẹp đều thu hút đông du khách.
Chợ đêm Sơn Trà hấp dẫn và đa dạng các mặt hàng. Sau này có dịp quay lại Đà Nẵng, chợ đêm Sơn Trà vẫn sẽ là địa điểm yêu thích trong lịch trình của tôi.
Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa)
Anh Matthew Egan (quốc tịch Anh) hiện sinh sống tại Đà Nẵng nhận xét: “Phố du lịch An Thượng là địa điểm yêu thích của tôi và bạn bè những ngày cuối tuần. Tại đây, chúng tôi có thể vừa nhâm nhi đồ uống, vừa nghe nhạc và trò chuyện cùng nhau, giúp thư giãn và giải trí rất hiệu quả”.
Mới đi vào hoạt động hơn một năm nhưng phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hải Châu) trở thành điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn du khách. Với lợi thế nằm dọc bờ sông Hàn, hằng đêm, các ki-ốt sáng đèn phục vụ ẩm thực, nước uống, sản phẩm lưu niệm cho du khách. Đặc biệt, một số tiệm cà phê còn phục vụ ca nhạc hằng đêm, thu hút đông đảo bạn trẻ yêu thích âm nhạc đường phố.
Để các chợ đêm, phố ẩm thực, phố đi bộ… thực sự trở thành trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái kinh tế đêm, là một trong những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chính quyền thành phố dành sự quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng để tăng sức hút. Sau thời gian tạm ngưng để sắp xếp, vừa qua, chợ đêm Sơn Trà được chuyển sang khu đất A2-4 và A2-5 ngay đầu cầu Rồng và tiếp tục hoạt động.
Tại phố cổ Hội An, bên cạnh duy trì hiệu quả hoạt động của hai chợ đêm nằm trên hai tuyến đường cùng tên là Công Nữ Ngọc Hoa chuyên về ẩm thực và Nguyễn Hoàng chuyên về sản phẩm thủ công, lưu niệm, chính quyền địa phương không ngừng mở rộng, xây dựng thêm những khu chợ đêm để thu hút du khách. Tháng 9/2024, UBND phường Cẩm Châu (nay là phường Hội An Đông) khai trương khu ẩm thực đêm tại chợ Cẩm Châu.

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông cho biết, chợ được bố trí tại khu vực sân chính chợ Cẩm Châu với diện tích khoảng 500m2. Trong giai đoạn thử nghiệm, chợ có 14 gian hàng ăn uống bán những món đặc sản, dân dã của địa phương. Mỗi đêm, chợ đón hàng nghìn lượt du khách đến trải nghiệm ẩm thực.
Cũng theo ông Dũng, sắp tới phường Hội An Đông sẽ nghiên cứu, tiếp tục xây dựng thêm khu chợ đêm, ẩm thực tại công viên biển Cửa Đại và một số khu vực đông du khách để tạo thêm sản phẩm du lịch cho địa phương.
Trong khi đó, năm 2024, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Dự án phát triển kinh tế đêm ở khối Tân Thành (phường Cẩm An cũ, nay là phường Hội An Tây) để nghiên cứu đề xuất đầu tư. Theo lãnh đạo địa phương, đến nay, dù chưa có đề án hay dự án cụ thể, song chủ trương không thay đổi và sẽ triển khai trong thời gian tới.
Tại phường Tam Kỳ, chính quyền địa phương đang xây dựng đề án phát triển kinh tế, định hướng chọn một số trục đường có hoạt động buôn bán, kinh doanh về đêm để tập hợp, xây dựng tuyến phố đêm. Dự kiến thí điểm trong năm 2026, nhằm tăng thêm nguồn thu cho nền kinh tế, góp phần tạo việc làm, giải quyết lao động tại chỗ cho địa phương.
Những sự kiện âm nhạc, lễ hội đặc sắc riêng có đã trở thành phần không thể thiếu để phát triển kinh tế đêm Đà Nẵng. Những sản phẩm này góp phần mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành du lịch, dịch vụ địa phương.
Tháng 2/2025, Công ty CP đầu tư và phát triển tài năng Việt Nam S-Talent ra mắt tác phẩm vũ nhạc kịch Tiên Sa với kỳ vọng là sẽ là một show diễn nghệ thuật chất lượng cao, trở thành sản phẩm du lịch đêm mới lạ, hấp dẫn người dân, du khách. Ngay sau khi ra mắt, Tiên Sa show nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách cả trong nước và quốc tế.

Tiên Sa show là vở diễn ứng dụng công nghệ sân khấu đa chiều đầu tiên tại Đà Nẵng, được dàn dựng với nhiều lớp layout kết hợp với hiệu ứng ánh sáng, tạo hiệu ứng hình ảnh ấn tượng, mang tính thể nghiệm cao. Show được biểu diễn trong thời gian 60 phút, được xem là một sản phẩm nghệ thuật du lịch đêm mới, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như múa, ballet, xiếc, kịch… kể cho khán giả câu chuyện về đất và người Đà Nẵng.
Điểm đặc biệt ghi dấu ấn của show diễn là lồng ghép khéo léo những biểu tượng của Đà Nẵng một cách sống động và sáng tạo như bán đảo Sơn Trà, cây đa di sản ngàn năm, voọc chà vá chân nâu, hoa thàn mát, làng chài ven biển, áo dài Việt Nam...
Trong mùa hè vừa qua, Tiên Sa show được biểu diễn vào các buổi tối trong tuần tại nhà hát Trưng Vương, trở thành điểm hẹn lý tưởng dành cho du khách.
Chị Gunwoo, du khách Hàn Quốc bày tỏ ấn tượng với màn trình diễn, trang phục, vũ đạo của diễn viên được thiết kế công phu, chi tiết. Sân khấu đẹp, sinh động cũng là một trong những yếu tố khiến người xem thích thú. Nếu có cơ hội chị vẫn muốn được quay trở lại Đà Nẵng và xem lại chương trình này.

Ngoài tổ chức các show nghệ thuật riêng biệt Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Việt An Nguyễn Thanh Tâm cho rằng, Đà Nẵng cần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch ban đêm gắn với trải nghiệm văn hóa, hình thành các tour du lịch ban đêm, tổ chức thêm các đại nhạc hội, các show diễn của ca sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế.
Có thể đa dạng hóa các sân khấu ngoài trời, dòng nhạc và thể loại âm nhạc để thu hút nhiều nhóm đối tượng khác nhau; hoặc hợp tác với các công ty quản lý nghệ sĩ và các đơn vị tổ chức sự kiện uy tín sẽ giúp Đà Nẵng thu hút được những tên tuổi lớn, từ đó tạo sức hút mạnh mẽ cho du khách.
Từng 2 lần được vinh danh là “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á” năm 2016 và 2022, cùng với các sự kiện lớn khác được tổ chức thường xuyên như Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF), Lễ hội ánh sáng đèn lồng quốc tế Hội An, các chuỗi chương trình âm nhạc đường phố, biểu diễn nghệ thuật dân gian tại các điểm công cộng đông khách du lịch như cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo, đường Bạch Đằng), cầu Tình yêu (đường Trần Hưng Đạo), Công viên vườn tượng APEC… chính là bệ phóng, góp phần “thắp sáng” kinh tế đêm Đà Nẵng.
Qua 13 lần tổ chức, DIFF không chỉ là tâm điểm giải trí mùa hè mà còn trở thành một phần chiến lược giúp Đà Nẵng thu hút khách cả trong nước và quốc tế, mở đường cho phát triển kinh tế đêm. Trong hơn 2 tháng hè năm 2025, DIFF với 6 đêm trình diễn đã tạo nên một mùa hè không ngủ tại Đà Nẵng, trở thành điểm nhấn thu hút hàng triệu du khách tham gia.
Theo ông Huỳnh Nam Thắng, Phó Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung, DIFF không đơn thuần là một lễ hội pháo hoa mà còn đóng vai trò trung tâm kết nối chuỗi sự kiện vệ tinh để thúc đẩy kinh tế đêm và các sự kiện du lịch MICE. Từ đại nhạc hội, chương trình nghệ thuật, các tour du thuyền, hoạt động đường phố, ẩm thực đêm… góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng đánh giá, kinh tế đêm Đà Nẵng luôn là một trong những nội dung rất được thành phố, ngành du lịch và doanh nghiệp quan tâm. Nhiều năm qua, Đà Nẵng đã đưa vào khai thác các loại hình dịch vụ gắn với kinh tế đêm, góp phần làm phong phú và đa dạng các sản phẩm ban đêm, tăng thời gian vui chơi, mua sắm của du khách. Tuy nhiên, các sản phẩm này mới chỉ ở mức cơ bản, từng bước đáp ứng nhu cầu của khách.
“Từ cơ sở hạ tầng hiện có, cần có chính sách ưu đãi, lựa chọn những sản phẩm phù hợp kết nối với doanh nghiệp, phối hợp xâu chuỗi sản phẩm thành tuyến hoặc thành một tour đêm nổi bật thu hút khách”, ông Cao Trí Dũng gợi ý.
Về lâu dài, để kinh tế đêm thực sự bứt phá và có sự phát triển mạnh mẽ thì cần hình thành hệ sinh thái du lịch ban đêm.
Cần tiếp tục kêu gọi đầu tư, hình thành trung tâm mua sắm tập trung lớn hoặc hình thành các cụm mua sắm, vui chơi giải trí.
Kết nối, hợp tác với doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour du lịch ban đêm, có thể khai thác thêm một số sản phẩm đêm như tăng thêm thời gian mở cửa tham quan thành Điện Hải, Bảo tàng Điêu khắc Chăm; sản phẩm ngủ trên tàu du lịch trên sông, trên biển…