
ĐNO - 2025 là năm mang lại nhiều thành tựu lớn và nổi bật cho thể thao Đà Nẵng. Từ thể thao phong trào đến thành tích cao, các vận động viên của Đà Nẵng không ngừng nỗ lực tập luyện, thi đấu và giành nhiều huy chương trên các đấu trường trong nước và quốc tế, tạo động lực, tiền đề để tiếp tục bứt phá trong năm 2026. Năm 2025, nhiều kỷ lục về thể thao cũng được Đà Nẵng xác lập, nâng vị thế và uy tín trên bản đồ thể thao quốc tế.
Xác định thể dục - thể thao là lĩnh vực quan trọng, hướng đến phát triển sức khỏe toàn diện cho người dân, thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, giải đấu thể thao hằng năm. Năm 2025, hàng loạt sự kiện, giải đấu thể thao lớn được thành phố tổ chức thành công, đáp ứng nhu cầu thi đấu thể thao, vui chơi của người dân, du khách.



Theo Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Trần Công Tự, năm 2025, trung tâm tổ chức 3 giải thể thao cấp quốc tế, 20 giải cấp quốc gia, 19 giải cấp thành phố, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 13 hoạt động thể thao, sự kiện.
Các giải đấu nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các đơn vị, địa phương. Đây là cơ sở để trung tâm tiếp tục tổ chức thành công các giải đấu trong năm 2026. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của nhân dân và chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của cá nhân và toàn xã hội.
Đặc biệt, nhằm lan tỏa phong trào thể thao sâu rộng trong cộng đồng, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm thể thao của cả nước, thành phố đã đăng cai và tổ chức nhiều giải thể thao quy mô lớn. Trong đó, các sự kiện nổi bật diễn ra trong năm 2025 như: cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng, Ironman 70.3 Đà Nẵng, tuần lễ chung kết Giải thể thao điện tử Liên minh huyền thoại khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2025, Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup...
“Trong khi các giải phong trào tạo sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu của người dân thì các sự kiện thể thao quốc tế tại Đà Nẵng tạo hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè. Năm 2026, thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm thể thao sôi động của cả nước”.
Ông TRẦN CÔNG TỰ
Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao thành phố

Ở mùa giải thứ 12, cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng tổ chức vào tháng 3/2025, đón hơn 7.000 vận động viên và ghi dấu kỷ lục với sự góp mặt của gần 3.000 vận động viên quốc tế đến từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ - con số cao nhất trong 12 năm tổ chức, tăng gần 45% so với năm 2024. Đây cũng là giải Marathon có số lượng vận động viên quốc tế đông nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, khẳng định sức hút mạnh mẽ của Marathon quốc tế Đà Nẵng trên bản đồ chạy bộ thế giới.


Theo ông Bady Phạm, Giám đốc Công ty Pulse Active, thành viên ban tổ chức giải, sau thành công của cuộc thi năm nay, những mùa giải tới tiếp tục diễn ra vào tháng 3. Ban tổ chức hướng đến mục tiêu tăng số lượng vận động viên tranh tài tại cuộc thi qua từng năm, đạt mốc 20.000 vận động viên vào năm 2027. Hiện xu hướng du lịch thể thao phát triển mạnh. Các cuộc thi Marathon trở thành cầu nối hiệu quả giúp quảng bá du lịch tại các thành phố du lịch và đang được nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam và các nước trên thế giới khai thác, đẩy mạnh.
Thêm một dấu ấn đậm nét, thể hiện đẳng cấp của thể thao Đà Nẵng là đăng cai tổ chức rất thành công Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup diễn ra tại Cung Tiên Sơn, vào đầu tháng 10/2025.

Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 quy tụ các ngôi sao hàng đầu thế giới như Ben Johns (huyền thoại PPA Tour), Tyson McGuffin, Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang, tạo nên sân chơi chuyên nghiệp với giải thưởng lớn, thu hút gần 600 tay vợt, lập kỷ lục Guinness về lượng khán giả, và có cả nội dung thi đấu cho nghệ sĩ (Celebrity Cup).
Không chỉ mang lại thành công về công tác chuyên môn khi quy tụ nhiều vận động viên nổi tiếng thế giới, kỷ lục Guinness được thiết lập với giải Pickleball có số lượng khán giả xem trực tiếp đông nhất thế giới. Cụ thể, số lượng khán giả có mặt trong ngày chung kết tại Cung Thể thao Tiên Sơn là 7.906 người, vượt xa kỷ lục cũ là 5.522 người tại Giải vô địch quốc gia Margaritaville USA năm 2022 ở California, Hoa Kỳ.

Chia sẻ về giải đấu này, tay vợt huyền thoại Ben Johns cho biết, đây là lần đầu tiên anh thi đấu tại Việt Nam và cảm thấy hứng thú. Anh bày tỏ ấn tượng với trình độ của các tay vợt Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung. “Về giải đấu tại Đà Nẵng, ban tổ chức đã làm tốt, đặc biệt trong việc thu hút khán giả. Đây là động lực to lớn để các vận động viên thi đấu, mang đến những màn trình diễn tốt nhất trên sân”, Ben Johns chia sẻ.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng Trần Phước Sơn, Giải Pickleball PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 với quy mô lớn nhất châu Á. Đây là một dấu mốc đặc biệt tự hào, không chỉ đối với những người làm thể thao mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng tăng của bộ môn Pickleball tại Việt Nam. Thành công của các giải đấu một lần nữa khẳng định vị thế và năng lực tổ chức tốt các sự kiện thể thao mang tầm quốc tế của Đà Nẵng.
PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 là giải Pickleball có quy mô lớn nhất châu Á mà Đà Nẵng vinh dự lần đầu tiên đăng cai. Sự kiện được Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, FPT Play và Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC) phối hợp tổ chức tốt, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ, vận động viên và du khách.
Song song với thể thao phong trào, thể thao thành tích cao Đà Nẵng tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét bằng những con số biết nói. Tại các giải vô địch quốc gia trong năm 2025, các vận động viên thành phố giành 276 huy chương, gồm: 67 HCV, 85 HCB, 124 HCĐ. Ở các giải đấu cúp quốc gia, các vận động viên mang về 154 huy chương, gồm: 44 HCV, 42 HCB, 68 HCĐ. Trên đấu trường quốc tế, thể thao Đà Nẵng cũng ghi dấu ấn với 119 huy chương, gồm: 58 HCV, 43 HCB, 18 HCĐ.
Đáng chú ý, trong tháng 12/2025, thể thao Đà Nẵng có kỳ SEA Games 33 thành công, đóng góp tích cực vào vị trí thứ 3 toàn đoàn của thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương. Sau nhiều nỗ lực, các vận động viên thành phố giành 6 HCV, 8 HCB và 6 HCĐ.
Đấu trường Quốc tế
119
Huy chương Tổng cộng
Vô địch Quốc gia
276
Huy chương Tổng cộng
Trong số những môn thể thao Đà Nẵng góp mặt, bơi mang về nhiều huy chương nhất, với sự tỏa sáng của Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc. Trong lần đầu tiên dự SEA Games, hai kình ngư trẻ này mang về 6 huy chương. Ấn tượng nhất là nội dung 4x200m tự do, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc, cùng hai đồng đội là Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên ở đội tuyển quốc gia vượt qua sự bám đuổi rất quyết liệt của đối thủ, về đích đầu tiên.
Xuất sắc giành huy chương Vàng còn có các vận động viên: Quàng Văn Minh môn võ thuật tổng hợp, nội dung đối kháng hạng 65kg nam; Trần Thị Ánh Tuyết môn Taekwondo, nội dung đối kháng hạng 57kg; Phạm Thị Huệ môn Rowing, nội dung thuyền 4 nữ; Trần Thị Loan môn điền kinh, nội dung nhảy xa; Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Đức Anh môn bóng đá nam U22.
Dễ thấy, trong các vận động viên Đà Nẵng giành huy chương Vàng tại SEA Games 33, có cả sức trẻ và kinh nghiệm. Nếu các vận động viên như Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Thị Loan là thế hệ trẻ đang có sự bứt phá, thì sự tỏa sáng của Trần Thị Ánh Tuyết, Phạm Thị Huệ cho thấy sự bền bỉ của những vận động viên kỳ cựu. Sau 11 năm gắn bó với Taekwondo, 9 năm khoác áo tuyển quốc gia và 4 kỳ SEA Games, Trần Thị Ánh Tuyết chạm tới đỉnh vinh quang với tấm huy chương Vàng SEA Games thứ 3 trong sự nghiệp.
Trong khi đó, với Phạm Thị Huệ là tấm huy chương Vàng thứ 8. Kết quả cho thấy nỗ lực lớn của Phạm Thị Huệ. Dù đã bước sang tuổi 35, độ tuổi mà nhiều đồng nghiệp khác bắt đầu nghĩ đến việc dừng lại để chuyển sang công tác huấn luyện hoặc công việc khác, thì với Huệ, khát vọng chinh phục đỉnh cao chưa khi nào nguội lạnh.

Cùng với SEA Games 33, các vận động viên Đà Nẵng chinh phục thành công đấu trường châu lục và thế giới trong năm 2025. Võ sĩ Lê Văn Toàn, đội tuyển Pencak Silat Đà Nẵng mang đến tin vui cho người hâm mộ khi xuất sắc giành huy chương Vàng tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á. Đây là lần thứ 5 võ sĩ Đà Nẵng đứng trên đỉnh cao châu lục. Trong khi đó, ở môn Vovinam, võ sĩ Nguyễn Quảng Triều xuất sắc giành huy chương Vàng trong lần đầu tiên dự Giải vô địch Vovinam thế giới...
Ông Lê Phú Lai, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2025, thể thao thành tích cao Đà Nẵng vượt chỉ tiêu huy chương so với mục tiêu đề ra. Đây là kết quả sau sự nỗ lực rất lớn của các huấn luyện viên, vận động viên, cùng sự quan tâm, đầu tư đúng hướng, có trọng tâm của thành phố.
Kết quả tích cực trong năm 2025 là động lực để thể thao Đà Nẵng hướng đến năm 2026 với sự tự tin. Các vận động viên thành phố tiếp tục bận rộn trong năm tới với nhiều đấu trường quan trọng như: giải vô địch quốc gia, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10, ASIAD 19… Trong đó, với kỳ đại hội lần thứ 10, mục tiêu của thành phố là phấn đấu xếp trong tốp 7-8, nhằm tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao quốc gia.



Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trọng Thao, thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển lực lượng vận động viên các môn thể thao có thế mạnh của thành phố, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại kỳ đại hội thể dục - thể thao toàn quốc, các giải vô địch quốc gia, quốc tế, ngoài việc tuyển chọn, đào tạo vận động viên, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện thì việc cải thiện, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất là một trong những yếu tố cần được quan tâm. Thành phố sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các vận động viên trong quá trình tập luyện.
“Với thể thao phong trào, thành phố khuyến khích người dân tập luyện thể dục - thể thao, nhằm giúp phong trào thể thao quần chúng tiếp tục phát triển; tổ chức đa dạng các giải thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ tích cho các vận động viên. Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục - thể thao để thu hút nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư hoạt động, kinh doanh dịch vụ thể thao, tạo tiền đề cho kinh tế thể thao có những bước phát triển và mang lại hiệu quả cao hơn trong năm 2026”, ông Thao cho hay.

“Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 của thể thao thành tích cao Đà Nẵng là chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026; có kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên thành tích cao tham dự các giải vô địch quốc gia, đóng góp vào đội tuyển Việt Nam đi thi đấu ở những giải đấu lớn của khu vực, châu Á và thế giới”.
Ông NGUYỄN TRỌNG THAO
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung: PHI NÔNG - LÊ DŨNG
Trình bày: MINH TẠO