ĐNO - Chiều 13/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Tại điểm cầu Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn và Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 đồng chủ trì.
.jpg)
Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ cuối tháng 9/2025 đến nay, khu vực miền Trung liên tục chịu ảnh hưởng của các trận bão mạnh và những đợt mưa lũ lịch sử, có quy mô đặc biệt lớn.
Thiên tai xảy ra tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã khiến 90 người chết và mất tích, 273 người bị thương; 1.900 ngôi nhà bị sập, đổ hoặc trôi, 227.847 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái.
Ngoài ra, 160.715 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 3.570 con gia súc cùng hơn 450.000 con gia cầm bị chết, trôi; 684 tàu, thuyền bị chìm hoặc hư hỏng, hơn 63.000 lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại; 161 km kênh mương, 64,9 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 253 km đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 27.289 tỷ đồng.
Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất một số giải pháp trong công tác khắc phục hậu quả.
Trong đó đề nghị các địa phương phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão lũ, sạt lở đất; triển khai các gói tín dụng đối với khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại để khôi phục sản xuất, kinh doanh với lãi suất cho vay ưu đãi.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động trong công tác dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến người dân về tình hình thời tiết, thiên tai, đồng thời qua đó giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ứng phó được thực hiện hiệu quả, kịp thời và chính xác.
Thủ tướng cũng đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; ghi nhận sự chung tay, sẻ chia của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đặc biệt là các lực lượng vũ trang đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, kịp thời hỗ trợ nhân dân, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Chính phủ đã kịp thời hỗ trợ 1.500 tỷ đồng cho 7 tỉnh, thành phố để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.
Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng nòng cốt tiếp tục động viên, hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là các gia đình có người chết, mất tích; phối hợp lo hậu sự chu đáo, đảm bảo không để người dân thiếu chỗ ở, thiếu ăn, thiếu mặc, trẻ em thiếu trường lớp, người bệnh thiếu nơi chữa trị.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, cân đối nguồn dự phòng năm 2025 theo đề xuất của các địa phương để trình Chính phủ, ưu tiên hỗ trợ nhà ở bị sập đổ, tốc mái, trường học, trạm y tế, bệnh viện; đồng thời tập trung khắc phục hạ tầng điện, nước, giao thông, viễn thông.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Các doanh nghiệp cần chủ động khôi phục sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thống kê thiệt hại về trường lớp; Bộ Y tế hướng dẫn địa phương bảo đảm vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh.
Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với bảo hiểm xã hội, ngân hàng, cơ quan thuế và các tổ chức tín dụng để triển khai chính sách hỗ trợ về thuế, bảo hiểm, tín dụng cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại, giúp phục hồi sản xuất kinh doanh sớm nhất có thể...
Thủ tướng nhấn mạnh, phải bảo đảm cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.