Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm (VA) ngành xây dựng thành phố Đà Nẵng trong quý III/2025 tăng 17,44% so với cùng kỳ năm ngoái và được xem là tăng trưởng tự nhiên, có đà tăng trưởng cao. Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy đà tăng trưởng này và dư địa phát triển của ngành xây dựng.

Mức tăng trưởng tự nhiên
Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, ngành xây dựng của thành phố đang duy trì đà tăng trưởng cao, lan tỏa rộng, đóng góp quan trọng vào phát triển hạ tầng đô thị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông, cảng biển, chỉnh trang đô thị, khu đô thị, trung tâm thương mại, nhà ở xã hội và công trình giáo dục... được khởi công và đẩy nhanh tiến độ.
Tổng giá trị tăng thêm (VA - phần chênh lệch (hiệu) giữa giá trị sản xuất và các chi phí trung gian) của ngành xây dựng trong quý III/2025 là 4.631 tỷ đồng, tăng 17,44% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, đóng góp 1,21 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng 9,45% của toàn nền kinh tế thành phố trong toàn quý và khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngành này trong thúc đẩy tăng trưởng GRDP. Kết quả này chủ yếu nhờ tiến độ triển khai thi công khẩn trương của các công trình trọng điểm, nhu cầu xây dựng gia tăng, sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản...

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng VA ngành xây dựng đạt 12.104 tỷ đồng, tăng 19,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng cao của ngành xây dựng phản ánh sự sôi động của hoạt động đầu tư công và các dự án hạ tầng, phát triển đô thị, căn hộ, du lịch..., không chỉ tạo ra đóng góp trực tiếp cho GRDP mà còn lan tỏa tích cực đến các lĩnh vực liên quan như sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ tư vấn kỹ thuật, bất động sản...
Trong đó, sản lượng mặt hàng gạch và gạch khối xây dựng bằng xi măng, bê tông hoặc đá nhân tạo được sản xuất tăng đến 54,5% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu gia tăng trong lĩnh vực xây dựng; doanh thu bán lẻ hàng gỗ và vật liệu xây dựng đạt 10.642 tỷ đồng, tăng 28,15%; tổng vốn đầu tư thực hiện được phân bổ cho đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 49.716 tỷ đồng, tăng 34,6%...
Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng Trần Văn Vũ nhìn nhận: “Mức tăng trưởng VA ngành xây dựng trong quý III/2025 là do sự chuyển tiếp từ kết quả của việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025. Thành phố cũng đã có sự chuẩn bị từ trước nên trong quý III, ngành xây dựng tăng trưởng rất tự nhiên. Hiện nay, Đà Nẵng đã bước vào mùa mưa bão. Trong quý IV này có nhiều khó khăn về thời tiết, ảnh hưởng đến hoạt động thi công của các công trình, nên thành phố cần tập trung các giải pháp đối với ngành xây dựng”.
Dư địa tăng trưởng còn lớn
Trong quý IV/2025 và cả năm 2026, dư địa tăng trưởng VA ngành xây dựng còn rất lớn ở các dự án đang triển khai thi công rầm rộ trên địa bàn thành phố. Ngay cả các dự án đi vào giai đoạn hoàn thiện cũng đóng góp đáng kể cho tăng trưởng VA ngành xây dựng bởi giá trị tăng thêm của hoạt động xây dựng chuyên dụng trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng đến 23,88% so với cùng kỳ năm 2024.

Điểm đáng chú ý là trong quý III/2025, nhiều dự án có quy mô lớn đã được khởi công xây dựng như: Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải mở rộng (8.000 tỷ đồng); Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Đà Nẵng Downtown (68.000 tỷ đồng); Quần thể du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ (52.000 tỷ đồng)...
Đây chính là dư địa tăng trưởng VA ngành xây dựng rất lớn trong thời gian tới khi những dự án nói trên bước vào thi công rầm rộ và hoàn thiện, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như mở rộng không gian đô thị.
Cũng theo lãnh đạo Thống kê thành phố, để duy trì đà tăng trưởng của ngành xây dựng trong quý IV/2025 và đạt được mức trưởng ở những quý tiếp theo, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các dự án hạ tầng trọng điểm; tập trung cho các công trình giao thông, cảng biển, sân bay và hạ tầng đô thị.
Song song, giám sát chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng, tránh tình trạng “chạy tiến độ” nhưng thiếu bền vững; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý dự án xây dựng, tăng tính minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, ưu tiên tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, đấu thầu, giải phóng mặt bằng... để tạo động lực cho ngành xây dựng.

Quá trình tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai của Đà Nẵng đã và đang khơi thông nguồn lực, kích hoạt dư địa tăng trưởng VA ngành xây dựng từ nhiều dự án, nhất là các dự án quy mô lớn.
Mới đây, tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về thẩm tra, hoàn thiện dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) vào ngày 3/10, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải đã ghi nhận, đánh giá cao và tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của thành phố đối với những vướng mắc thực tế tại các công trình, dự án xây dựng lớn cũng như trong quá trình triển khai công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng, quản lý trật tự xây dựng, ứng phó biến đổi khí hậu...
Đồng thời đề nghị Đà Nẵng tiếp tục góp ý những nội dung đang được sửa đổi của Luật Xây dựng để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho Đà Nẵng thực hiện các dự án quy mô lớn như: Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Đà Nẵng Downtown, Trung tâm tài chính quốc tế... nhằm tạo đột phá phát triển ngành xây dựng và kinh tế - xã hội của thành phố.