Từ vùng đất ven đồi xã miền núi Đức Phú, thành phố Đà Nẵng, anh Nguyễn Tấn Sửu mạnh dạn đầu tư trồng các loại rau sạch đem lại hiệu quả kinh tế khá cao và sản phẩm rau của anh “bán chạy như tôm tươi” ra thị trường…

Từ tháng 8/2018, anh Sửu mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo vùng đất khu vực đèo Ba Ví (xã Tam Sơn cũ) để trồng rau sạch. Bước đầu, anh phát quang và cải tạo 3 sào đất gò - nơi trước đây chỉ trồng cây hoa màu kém hiệu quả để trồng các loại rau sạch.
Anh Sửu chia sẻ, qua tìm hiểu thực tế, các loại rau trồng đúng quy trình, đảm bảo sạch rất dễ bán ra thị trường nên tôi mạnh dạn đầu tư hơn 40 triệu đồng để san ủi mặt bằng, cải tạo đất, làm luống, khoan giếng… để trồng các loại rau và dùng các loại phân hữu cơ để bón, đảm bảo sạch nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Từ 3 sào đất ban đầu, đến nay, anh Sửu đã mở rộng lên 7 sào. Anh trồng nhiều loại rau như cải cay, cải ngọt, xà lách, khổ qua, rau muống, dưa leo, đậu bắp, bí, bầu các loại.
Sản phẩm rau sạch của anh có uy tín ngoài thị trường. Mỗi ngày, anh xuất bán hàng chục ki lô gam rau sạch. Mỗi năm, bán các loại rau, anh Sửu có thu nhập trên dưới 90 triệu đồng.
Ngoài việc trồng rau, anh Sửu còn trồng cây bưởi, đào ao thả nuôi các loại cá tràu, cá trắm cỏ…
Tại thôn Trung Hòa (xã Đức Phú), năm 2020, ông Phạm Thanh Phùng đầu tư gần 1 tỷ đồng san ủi mặt bằng, xây dựng trang trại nuôi gà và trồng cây cau cùng một số cây ăn quả khác.

Ông nuôi gà trên vùng đất đồi xa khu dân cư, nhưng luôn chú trọng đến khâu giữ gìn vệ sinh chuồng trại, thường xuyên phòng chống dịch bệnh và cho đàn gà ăn uống đầy đủ, giữ độ ánh sáng phù hợp. Nhờ vậy, đàn gà thịt phát triển tốt và tiêu thụ nhanh, đem lại thu nhập khá. Ông Phùng còn trồng 3.000 cây cau trên khu đất đồi.
Trong khi đó, ông Võ Ngọc Ái cũng ở thôn Trung Hòa (xã Đức Phú) đầu tư vốn san ủi 1,8ha đất đồi trồng 10.000 cây dứa, 200 cây chuối lùn, 1.700 cây cau và 300 gốc chuối lùn đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Tại thôn Thuận Yên Tây (xã Đức Phú), anh Đặng Đình Phi Hỗ, từ năm 2018, đầu tư vốn cải tạo 4.000m2 đất đồi trồng hơn 1.000 cây cau, 40 cây cam, 40 cây bưởi và các loại cây ăn quả như mít, chuối, ổi... Đến nay đem lại hiệu quả kinh tế khá cao.
Anh Phi Hỗ cho hay: “Qua thực tế, thổ nhưỡng vùng đất đồi này rất phù hợp với các loại cây tôi đang trồng, nhất là cây cau, cam, bưởi… sẽ cho thu nhập ổn định trong thời gian lâu dài”.

Từ năm 2017, anh Nguyễn Đại Hưng, thôn Thuận Yên Đông (xã Đức Phú) đầu tư vốn xây hồ xi măng và nuôi 500 con cá chình thương phẩm, đồng thời đầu tư 21 triệu đồng xây dựng hồ nuôi trùn quế làm thức ăn cho cá chình.
Anh Hưng cho biết: “Nhờ nuôi trùn quế nên tôi đã đảm bảo cơ bản thức ăn cho cá chình, vợ tôi chỉ cần mua thêm ít cá vụn rẻ tiền bổ sung nữa là đủ”.
Trong giai đoạn đầu thu hoạch, gia đình anh Hưng đã bán ra thị trường hơn 40kg cá chình thương phẩm với giá 600 ngàn đồng/kg...
Xã Đức Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã miền núi của huyện Núi Thành (cũ), gồm: Tam Sơn và Tam Thạnh có diện tích tự nhiên 108,97km2, dân số 9.240 người.
Đây là địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại kết hợp du lịch sinh thái.
Toàn xã hiện có hơn 20 trang trại trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi, hàng chục trang trại nuôi heo và nhiều mô hình kinh tế gia đình.
Thu nhập bình quân hàng năm của mỗi trang trại khoảng 100 triệu đồng. Đó là chưa kể những trại heo nhỏ lẻ của các hộ dân nằm rải rác trên địa bàn xã Đức Phú cũng có thu nhập trên dưới 100 triệu đồng/năm.
Theo ông Nguyễn Thành Lưu - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Đức Phú (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tam Sơn), những năm gần đây, kinh tế vườn, kinh tế trang trại ở địa phương phát triển khá mạnh và đều khắp.
Phong trào có sức lan tỏa rộng rãi trong giới trẻ và đã được nhà nước, các hội đoàn thể hỗ trợ, động viên. Qua thực tế, kinh tế vườn, kinh tế trang trại ở đây đem lại hiệu quả kinh tế khá cao và bền vững.
Tuy nhiên, hiện tại trong điều kiện mới sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đức Phú đang rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước và các ngành hữu quan về các văn bản mới, về nguồn vốn, kỹ thuật, đất đai, cây con giống… để tiếp tục phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại trên vùng đất đồi nằm ở phía tây của vùng cực Nam thành phố Đà Nẵng.