Mô hình trồng dứa tại xã Đức Phú và Thượng Đức giúp người dân cải thiện thu nhập và góp phần mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông Nguyễn Quang, Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp trồng dứa tại thôn Tam Thạnh (xã Đức Phú) cho hay, năm nay dứa được mùa, giá bán mỗi ký từ 12 - 15 nghìn đồng. Ông vừa thu hoạch xong gần 4.000 gốc dứa của đợt đầu tiên và đang tiếp tục trồng lứa dứa thứ hai. Ông trồng dứa theo hình thức gối đầu hai mùa vụ trong năm. Mùa vụ đầu tiên, từ tháng 2 đến tháng 6 âm lịch. Mùa vụ còn lại từ tháng 6 âm lịch đến cuối năm.
Ông Quang cho biết, từ lâu cây dứa là thương hiệu của Nông trường Đức Phú, quả có trọng lượng 1-1,2kg, khi chín có vị ngọt đậm, mọng nước, mang giá trị dinh dưỡng cao. Cây dứa dễ trồng, ít công chăm sóc, ít sâu bệnh, chịu hạn tốt và thời gian thu hoạch phù hợp. Sau này, nông trường giải thể, cây dứa vẫn được bà con trong vùng tiếp tục lựa chọn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
“Tôi có kinh nghiệm trồng dứa hơn 40 năm qua trên diện tích 2.500m2. Với diện tích này, mỗi mùa vụ, tôi trồng tối đa khoảng 4.500 gốc dứa, sản lượng đạt 2-3 tấn, doanh thu gần 40 triệu đồng. Cây dứa giúp gia đình tôi và người dân trong thôn có thu nhập ổn định để phát triển kinh tế”, ông Quang nói.
Năm 2025, được sự quan tâm của UBND xã và Hội Nông dân xã, Tổ hội nghề nghiệp trồng dứa thành lập gồm 7 thành viên. Tổ hội giúp người trồng dứa hình thành vùng sản xuất tập trung và là bước đệm góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thương mại.
Ông Phạm Văn Đạo, thành viên Tổ hội nghề nghiệp trồng dứa cho hay, gia đình trồng dứa trên diện tích gần 10.000m2, doanh thu khoảng 100 triệu đồng/năm. Những năm qua, nhờ cây dứa gia đình ông tăng thu nhập đáng kể và thoát nghèo bền vững. Ông mong muốn Tổ hội nghề nghiệp sẽ tạo công ăn việc làm lâu dài cho bà con và là nền tảng mở ra hướng phát triển mô hình trồng dứa hiệu quả hơn.
Ông Đỗ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ, hiện nay cây dứa được trồng chủ lực tại thôn Tam Thạnh và số ít ở thôn Phước Thạnh. Tổng có 33 hộ trồng với diện tích gần 7ha, sản lượng đạt 15 - 20 tấn/năm, đầu ra theo hình thức bán lẻ.
Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, trồng dứa vẫn còn nhiều khó khăn như sản xuất nhỏ lẻ, chưa liên kết chuỗi giá trị, đầu ra sản phẩm chỉ trong phạm vi của xã và các xã lân cận, chưa xây dựng được thương hiệu rõ nét trên thị trường. Vì vậy, việc quy hoạch vùng trồng, tìm ra giải pháp tăng năng suất nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu tiến tới đăng ký sản phẩm OCOP là yêu cầu cấp thiết.
Không chỉ ở xã Đức Phú, những năm qua, tại thôn Đại Sơn (xã Thượng Đức), mô hình trồng dứa cũng góp phần tạo động lực phát triển kinh tế cho người dân và địa phương.
Theo ông Nguyễn Hữu Lân, Phó Chủ tịch UBND xã, tại địa phương, vùng trồng dứa tập trung chủ lực ở thôn Đại Sơn với diện tích khoảng 270ha. Mô hình trồng dứa không chỉ góp phần phát triển hiệu quả cơ cấu kinh tế của ngành trồng trọt mà còn giúp người dân cải thiện thu nhập, mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp tại địa phương.