Xây dựng Đảng

Tiếp nối hành trình vượt khó đi lên

ALĂNG NGƯỚC 14/07/2025 09:22

Đặt mục tiêu định hình không gian và diện mạo mới sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bên cạnh nâng cao vai trò đảng viên cơ sở, Đảng bộ xã Tây Giang xác định nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ các nhóm chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, tạo động lực phát triển bền vững.

12___977a1368.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang Bhling Mia. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, ông Bhling Mia, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ xã Tây Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được xem là sự kiện chính trị trọng đại.

Đây là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của xã Tây Giang, với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, cùng thành phố Đà Nẵng và cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

* Trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, theo đồng chí, đâu là nhiệm vụ quan trọng giúp xã Tây Giang vượt khó?

- Hành trình phát triển của xã mới Tây Giang là cả một câu chuyện về ý chí và niềm tin, đặc biệt là tinh thần đoàn kết của đồng bào Cơ Tu tại địa phương. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước nhiều khó khăn thách thức đan xen, từ địa hình hiểm trở, hạ tầng thiếu thốn, nguồn thu phụ thuộc vào ngân sách, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp hoành hành… nhưng Đảng bộ và chính quyền các xã Lăng, A Tiêng, Dang và A Nông cũ (xã Tây Giang mới) đã quyết liệt trong hành động, tháo gỡ những khó khăn, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với nhiều kết quả nổi bật.

Đặc biệt, tinh thần đoàn kết trong xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh giúp mở ra cánh cửa phát triển mới phù hợp. Đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Lăng hoàn thành 16/19 chỉ tiêu nghị quyết, A Tiêng 18/19 chỉ tiêu, Dang 12/15 chỉ tiêu và A Nông 14/20 chỉ tiêu.

Song song với đó, việc đầu tư kết cấu hạ tầng cũng tạo được “lực đẩy” lớn. Các tuyến đường liên thôn, liên xã được bê-tông hóa, hơn 70% khu sản xuất có đường ô-tô đi lại thuận tiện. Hệ thống thủy lợi bảo đảm nước tưới tiêu cho hơn 90% diện tích canh tác, góp phần đưa tổng sản lượng lương thực đạt hơn 4.900 tấn/năm, bảo đảm an ninh lương thực cho đồng bào địa phương.

Giai đoạn 2023 - 2025, xã Tây Giang hoàn thành thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với số lượng 472 nhà; các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt nhiều kết quả.

Xã Tây Giang được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính từ 4 xã, gồm: Lăng, A Tiêng, Dang và A Nông. Sau khi sáp nhập, xã Tây Giang có diện tích hơn 400km2 . Toàn xã có 23 thôn với 2.329 hộ/9.063 nhân khẩu; có 41 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 933 đảng viên. Mục tiêu đến năm 2030, Tây Giang phấn đấu kết nạp đảng viên mới tăng 15% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; tỷ lệ lao động qua đào tạo phổ thông, có việc làm ổn định hơn 50%; tỷ lệ che phủ rừng gần 75%...

* Được biết, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 97% dân số xã Tây Giang. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc giữ gìn văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện nay cũng là vấn đề cấp thiết, thưa đồng chí?

- Thời gian qua, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Cơ Tu được xem là dấu ấn đặc biệt. Các lễ hội truyền thống được khôi phục, nghề dệt thổ cẩm, điêu khắc gỗ được gìn giữ. Qua đó góp phần giữ hồn cốt văn hóa vừa mở hướng phát triển du lịch cộng đồng, giúp người dân thêm yêu quê hương, gắn bó với đất rừng, tạo nền tảng vững chắc để xã Tây Giang vươn lên trong giai đoạn mới.

12____-01.jpg
Một góc diện mạo hạ tầng cơ sở tại trung tâm xã Tây Giang. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

* Tính kế thừa của giai đoạn lịch sử sẽ được vận dụng như thế nào trong nhiệm kỳ mới này, thưa đồng chí?

- Tây Giang hôm nay là sự tiếp nối đầy tự hào của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Chúng tôi xác định việc kế thừa và phát huy giá trị là nền tảng để mở ra những bước phát triển bền vững và toàn diện trong nhiệm kỳ mới.

Trước hết, Tây Giang vận dụng tính kế thừa vào việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đây là “bài học lịch sử” đã được chứng minh trong suốt nhiều nhiệm kỳ: chỉ khi hệ thống chính trị đoàn kết, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh thì mới đủ sức lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn. Trong nhiệm kỳ trước, Đảng bộ các xã Lăng, A Tiêng, Dang và A Nông đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nhờ đó các xã đã hoàn thành hầu hết chỉ tiêu đề ra với con số rất đáng khích lệ.

Trên cơ sở kế thừa giá trị di sản văn hóa, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi tiếp tục vận dụng những vốn quý mà cha ông để lại cho hành trình phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Các làng văn hóa tiêu biểu như Pơr’ning, Tr’lee, Ta Vang đang được quy hoạch thành điểm đến du lịch mang giá trị bản địa đặc trưng.

Ngoài ra, duy trì đoàn kết nội bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền và phát huy vai trò người đứng đầu. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng, trẻ hóa và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ luôn được chú trọng, bảo đảm cán bộ không chỉ “hồng” mà còn “chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết biên giới, tăng cường quan hệ hợp tác với các bản làng giáp ranh nước bạn Lào, vừa củng cố quốc phòng - an ninh, vừa mở ra các cơ hội hợp tác phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới…

Xã Tây Giang đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm đạt hơn 12%, thu nhập bình quân đầu người tăng 140% so với năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%. Để thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa Cơ Tu, Tây Giang định hướng xây dựng các “làng du lịch kiểu mẫu” thu hút khách, phát triển các sản phẩm OCOP, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, song song với nông - lâm nghiệp.

* Với lợi thế từ thực tiễn, bên cạnh phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Tây Giang xác định mục tiêu đột phá cụ thể thế nào để tạo đà phát triển?

- Chúng tôi xác định phải có đột phá để bứt tốc, biến tiềm năng thành động lực phát triển. Vì vậy, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã tập trung vào 3 đột phá chiến lược, trong đó xây dựng và phát triển xã Tây Giang trở thành xã kiểu mẫu trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp đến năm 2030.

Cụ thể, xây dựng Tây Giang thành trung tâm cây dược liệu của vùng tây Đà Nẵng. Trên diện tích gần 2.000ha đất nông - lâm nghiệp, chúng tôi quy hoạch vùng trồng dược liệu tập trung với các loại cây chủ lực như quế, ba kích, thất diệp nhất chi hoa… Đặc biệt, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến dược liệu tại thôn Ahu (xã A Tiêng cũ) để hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hạ tầng đồng bộ, trên cơ sở tập trung hoàn thiện các tuyến đường kết nối vùng sản xuất với chợ trung tâm, đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Aró, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và thu hút doanh nghiệp. Đồng thời nâng cao tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch hơn 90%, giữ vững tiêu chí y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

Tập trung phát triển kinh tế theo hướng toàn diện, bền vững; lấy kinh tế nông - lâm nghiệp và dược liệu làm đột phá, tạo sự lan tỏa cho phát triển. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh phục hồi hệ sinh thái rừng và bảo vệ đa dạng sinh học. Bằng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua trở ngại, chúng tôi tin tưởng Tây Giang sẽ phát triển bền vững và là điểm sáng của vùng tây Đà Nẵng trong tương lai gần.

* Cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Tiếp nối hành trình vượt khó đi lên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO