Thời gian qua, việc xây dựng và nhân rộng mô hình trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi thủy sản cho người dân ven biển phía nam thành phố nâng cao thu nhập cho người dân, thiết thực bảo vệ môi trường.

Vùng đông các xã Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành và xã đảo Tam Hải nằm trong hệ sinh thái đất ngập nước ven biển, rừng ngập mặn.
Các loài cây phổ biến sống trong rừng ngập mặn thích nghi với môi trường khắc nghiệt như mắm trắng, mắm biển, đước đôi, bần...
Nơi đây có hệ sinh thái đa dạng, phong phú, là nơi cư trú của nhiều loài hải sản, chim nước, chim di cư, tạo nguồn sinh kế lâu dài, bền vững cho cư dân địa phương.
Để phát triển sinh kế cho người dân tại các xã ven biển, ven sông và góp phần bảo vệ môi trường, trước đây ngành chức năng thực hiện mô hình “Trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi thủy sản” trên diện tích 2ha, trong đó 1ha trồng cây đước, 1ha nuôi thủy sản tại thôn Diêm Điền (xã Tam Xuân hiện nay) với 4 hộ dân tham gia.
Cán bộ trung tâm hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi thủy sản, gồm tôm sú, cua xanh, cá dìa trong khu vực trồng cây đước.
Theo quy trình, sau thời gian nuôi khoảng 4,5-5 tháng đối với tôm sú thì kiểm tra tôm nếu đạt kích cỡ thương phẩm tiến hành thu hoạch. Cua xanh nuôi từ tháng thứ 5 trở đi đạt trọng lượng 3 con/kg, cua đực chắc thịt, cua cái lên gạch thì có thể thu tỉa, cua ốp, chưa lên gạch để lại tiếp tục nuôi.
Cá dìa nuôi sau 6 tháng có trọng lượng từ 300g/con, có thể thu hoạch tỉa cá lớn trước, cá nhỏ tiếp tục nuôi cho đạt cỡ thương phẩm mới thu hoạch. Kết quả mô hình đạt doanh thu khoảng 345 triệu đồng, trừ các khoản chi phí còn lãi gần 93 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Xuân Uy, Phó Chánh Văn phòng UBND xã Tam Xuân, thực tế cho thấy, mô hình nuôi tôm kết hợp trồng rừng ngập mặn trước đây đem lại hiệu quả. Cây đước được trồng phân tán dọc trên bờ ao nuôi tôm và trên các dải đất dọc bờ sông, lạch; mật độ trồng năm thứ nhất là 2.200 cây/ha.
Qua thực tế, mô hình “Trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi thủy sản” phù hợp với điều kiện vùng triều ở các xã Tam Xuân, Núi Thành, Tam Anh. Các đối tượng thủy sản nuôi sinh trưởng, phát triển tốt và cho hiệu quả kinh tế khá. Cây đước trồng ở mô hình bước đầu thích nghi với điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, bắt đầu bám rễ, đâm chồi, phát triển cây con.
Hiện nay, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác khuyến nông ở cấp xã gặp một số khó khăn cần có sự hỗ trợ từ các sở, ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục nhân rộng mô hình. Qua đó, góp phần tăng thu nhập cho người dân và tích cực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.