Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đoàn viên, thanh niên thành phố tích cực tham gia nhiều phần việc, góp sức cùng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Tháng 8 vừa qua, Đoàn xã Thạnh Bình huy động hơn 100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ chiến dịch tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn gồm: Tiên An, Tiên Cảnh, Tiên Lộc và Tiên Lập.
Trong suốt thời gian triển khai, đoàn viên, thanh niên tích cực thực hiện nhiều phần việc như: dọn vệ sinh, phát quang, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang; hỗ trợ khuân vác quách, di chuyển vật dụng và phục vụ các lực lượng trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Tại 4 nghĩa trang, lực lượng chức năng đã rà soát 221 mộ chưa xác định được danh tính. Trong đó, 125 phần mộ có mẫu sinh phẩm đủ điều kiện xét nghiệm ADN (đạt tỷ lệ 56,56%); 12 phần mộ có mẫu sinh phẩm nhưng không đạt và 84 phần mộ không có mẫu. Kết quả này góp phần quan trọng vào công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từng bước đưa các anh trở về với quê hương và gia đình.
Anh Trần Quốc Vũ, Bí thư Đoàn xã Thạnh Bình cho biết, tham gia chiến dịch không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là dịp để tuổi trẻ địa phương thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hình ảnh màu áo xanh hiện diện tại các nghĩa trang lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ hôm nay.
Tại xã Hòa Vang, Chi đoàn Quân sự xã cử 5-7 đoàn viên, thanh niên tham gia cùng đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Trên địa bàn xã hiện có 2 nghĩa trang liệt sĩ là Hòa Phú và Hòa Phong.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Phú, lực lượng tiến hành khai quật 90 mộ, thu được 11 mẫu đủ điều kiện xét nghiệm ADN. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Phong, có 338 mộ được khai quật, trong đó 117 mẫu đủ điều kiện xét nghiệm ADN.
Đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia từ những ngày đầu triển khai, hỗ trợ lực lượng chuyên môn thực hiện các phần việc tại khu vực khai quật. Công việc chủ yếu diễn ra ngoài trời, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và tuân thủ nghiêm các yêu cầu trong quá trình tìm kiếm, thu thập mẫu. Những mẫu hài cốt được thu thập, bảo quản và chuyển đến cơ quan chuyên môn để phục vụ xét nghiệm ADN.

Trực tiếp tham gia chiến dịch, anh Trần Hữu, Bí thư Chi đoàn Quân sự xã Hòa Vang cho hay, bên cạnh việc tham gia khai quật, đưa từng hài cốt liệt sĩ lên, anh còn được chứng kiến nhiều câu chuyện xúc động, qua đó thêm trân trọng, biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Anh kể, trong một lần thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Phong, anh gặp một người đàn ông ngoài 70 tuổi lặng lẽ bắt xe từ Ninh Bình vào Đà Nẵng. Không mang theo nhiều hành lý, ông chỉ có chiếc ba lô trên vai. Đến nghĩa trang, ông đi dọc từng dãy mộ tìm người thân, đôi bàn tay chạm lên những tấm bia mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin”.
“Những khoảnh khắc như vậy khiến tôi càng thấm thía ý nghĩa của công việc mình đang làm. Mỗi phần hài cốt được tìm thấy không chỉ là một người con trở về với gia đình, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hy sinh cho đất nước”, anh Hữu chia sẻ.
Anh Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành đoàn cho biết, thời gian qua, Thành đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia chiến dịch. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời là tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với các thế hệ cha anh.
Đoàn viên, thanh niên đã tham gia nấu những suất cơm phục vụ các lực lượng làm nhiệm vụ; trực tiếp hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin, nhân chứng liên quan đến các phần mộ, hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Tùy điều kiện thực tế, mỗi địa phương chủ động bố trí lực lượng tham gia với số lượng phù hợp, bảo đảm duy trì hỗ trợ thường xuyên tại cơ sở.
“Thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, huy động đoàn viên tham gia các hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tế. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin, nhân chứng, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chiến dịch”, anh Thường nói.