Thể thao

U23 Việt Nam bước vào hành trình mới

NGUYÊN KHANG
03/09/2025 08:15

Vào lúc 19 giờ hôm nay 3/9, trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục vòng loại U23 châu Á 2026 bằng màn chạm trán U23 Bangladesh.

767-202509021337141.jpeg
Các cầu thủ U23 Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng đến trận ra quân với U23 Bangladesh. Ảnh: VFF

Sau chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng tiếp tục thể hiện diện mạo tích cực, hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết giải châu lục.

Lợi thế của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã 5 lần góp mặt ở vòng chung kết trong 6 kỳ giải U23 châu Á được tổ chức, đặc biệt 5 lần này liên tiếp diễn ra gần nhất. Ở các vòng loại cho vòng chung kết 2016 và 2018, U23 Việt Nam giành vé với tư cách đội đứng nhì có thành tích tốt nhất.

Ở 3 vòng chung kết gần nhất (2020, 2022 và 2024), U23 Việt Nam dự với vị trí nhất bảng của vòng loại. Điều này cho thấy bản lĩnh và sự ổn định ở cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam. Với nền tảng hiện tại, việc tái lập thành tích là hoàn toàn khả thi.

Vòng loại U23 châu Á 2026 có 11 bảng diễn ra ở các quốc gia khác nhau. Trong đó, bảng C diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) với sự tham dự của 4 đội gồm: U23 Việt Nam, U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn 11 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền dự vòng chung kết, cùng đội chủ nhà Saudi Arabia.

Có thể thấy, U23 Việt Nam giữ nhiều lợi thế ở vòng loại năm nay. Trước hết, đá trên sân Việt Trì, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận được sự “tiếp lửa” của đông đảo khán giả nhà. Chưa kể, Việt Trì còn mang nhiều duyên may cho bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, các đối thủ của U23 Việt Nam không quá mạnh. Lịch thi đấu ủng hộ đội chủ nhà khi lần lượt gặp đối thủ từ dễ đến vừa là U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen.

Thời gian qua, U23 Việt Nam thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khát vọng, xem giải đấu này như bước đệm để khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực cũng như châu lục. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có 4 ngày tập cho trận ra quân với U23 Bangladesh.

Tuy nhiên, đây không phải vấn đề, bởi ngoài tân binh Trần Thành Trung và sự trở lại sau chấn thương của Thanh Nhàn, các cầu thủ được triệu tập là bộ khung của U23 Việt Nam vừa đá giải Đông Nam Á.

Trước đó, đội hình này có 2 đợt tập trung chuẩn bị kỹ kể từ đầu năm 2025. Sự ăn ý đã được kiểm chứng giúp U23 Việt Nam bước vào vòng loại với sự tự tin cao. Ngoài ra, việc duy trì nhóm cầu thủ trẻ liên tục thi đấu cùng nhau trong 2 đến 3 năm gần đây cũng giúp đội bóng có nền tảng tốt hơn nhiều thế hệ trước.

Giải mã U23 Bangladesh

Trở lại trận đấu tối nay, U23 Bangladesh là thử thách không khó với U23 Việt Nam. Trong quá khứ, U23 Việt Nam chưa chạm trán U23 Bangladesh, nhưng nền bóng đá ở quốc gia này không thật sự phát triển. Tại vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Bangladesh được dẫn dắt bởi HLV Saiful Bari Titu.

Chiến lược gia sinh năm 1972 và học trò tập trung chuẩn bị từ tháng 7, có đợt xuất ngoại tập huấn và 2 trận giao hữu chất lượng với U23 Bahrain (thua 0-1 và 2-4). Về lực lượng, đội hình của họ có cầu thủ đáng chú ý là chân sút 20 tuổi nhập tịch Cuba Mitchell - người mang 3 dòng máu là Anh, Jamaica và Bangladesh, từng thi đấu cho các đội trẻ ở Anh như Birmingham và Sunderland.

Mục tiêu U23 Việt Nam hướng đến ở trận ra quân là đá đẹp, thắng đẹp. Nhìn từ các trận đấu gần nhất của U23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á có thể thấy, HLV Kim Sang-sik không vội chỉ đạo các cầu thủ nhập cuộc bằng cách dâng cao tấn công ào ạt, mà bố trí hàng phòng ngự chắc chắn, từ đó tranh quyền kiểm soát bóng ở giữa sân trước khi áp đặt lối chơi tấn công lên đối thủ. Khả năng cao, lối chơi này tiếp tục được chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng trong màn chạm trán U23 Bangladesh.

Trong khung gỗ, Trung Kiên là sự lựa chọn hàng đầu của U23 Việt Nam; đá trên có thể là Nhật Minh, Hiểu Minh và Lý Đức. Hàng tiền vệ của U23 Việt Nam được đánh giá thi đấu cơ động khi có sự góp mặt của Phi Hoàng, Xuân Bắc, Văn Trường, Anh Quân. Trong đó, Phi Hoàng là cầu thủ của SHB Đà Nẵng, chứng minh năng lực và được chọn vào đội hình xuất sắc nhất Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Nhiệm vụ ghi bàn ở trận này có thể được giao cho Đình Bắc, Công Phương và Văn Khang. Trong đó, Đình Bắc sở hữu thể hình, khả năng tì đè và qua người tốt, là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công.

Ngoài các cầu thủ thường xuyên được HLV Kim Sang-sik điền tên vào đội hình chính, U23 Việt Nam còn những gương mặt chất lượng, có thể bùng nổ khi được trao cơ hội ra sân như Lê Viktor, Xuân Bắc, Quốc Việt, Văn Thuận, Thanh Nhàn… Trong đó, sự trở lại sau chấn thương của Thanh Nhàn rất được chờ đợi. Cầu thủ này vừa ghi bàn thắng quan trọng cho PVFCAND vào lưới Thép Xanh Nam Định ở vòng 3 V-League 2025-2026, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
U23 Việt Nam bước vào hành trình mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO