Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) diễn ra từ ngày 15 đến 27/1 tại Thái Lan. Sau thời gian nỗ lực chuẩn bị, các vận động viên Đà Nẵng đã sẵn sàng cùng đồng đội ở đội tuyển quốc gia tranh tài, hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương.

Tập luyện nghiêm túc
ASEAN Para Games không chỉ là nơi tranh tài thể thao mà còn là hành trình khẳng định nghị lực, ý chí và khát vọng vươn lên của các vận động viên khuyết tật. Tại kỳ đại hội lần này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 185 thành viên, trong đó có 141 vận động viên, 27 huấn luyện viên và 17 cán bộ đoàn. Các vận động viên tranh tài ở 11 môn thể thao gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, Judo, Boccia, bắn cung, quần vợt và đấu kiếm.
Thể thao Đà Nẵng tham dự với 7 thành viên gồm 1 huấn luyện viên và 6 vận động viên, thi đấu ở môn cầu lông và bóng bàn. Đây là những gương mặt xuất sắc của Đà Nẵng thi đấu thành công tại các giải cấp quốc gia. Chuẩn bị cho đại hội, vận động viên duy nhất của thành phố dự môn cầu lông là Pơ Loong Lộc duy trì tập luyện thường xuyên. Theo anh Lộc, ASEAN Para Games có sự góp mặt của các tay vợt xuất sắc của khu vực, nên tính cạnh tranh cao. Bên cạnh tập chuyên môn, anh rèn luyện thể lực để bảo đảm thi đấu tốt nhất. Trước khi bước vào tranh tài, anh có cơ hội cọ xát, thi đấu tại giải cầu lông người khuyết tật thành phố Đà Nẵng.
Bên cạnh cầu lông, bóng bàn có 5 vận động viên của thành phố góp mặt gồm: Nguyễn Bá An, Trần Văn Thắng, Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Thị Thục Trâm, Nguyễn Thị Kim Thoa. Những tay vợt này đã có kinh nghiệm từng thi đấu và giành nhiều huy chương tại các kỳ ASEAN Para Games. Trong đó, vận động viên Nguyễn Thanh Bình giành 1 huy chương Bạc (HCB) năm 2014, 2 huy chương Đồng (HCĐ) năm 2017, 2 HCĐ năm 2022, 3 HCĐ năm 2023; Nguyễn Bá An giành 2 HCB năm 2003, 1 HCB và 1 HCĐ năm 2011, 1 huy chương Vàng và 1 HCB năm 2014, 1 HCĐ năm 2022, 2 HCĐ năm 2023; Trần Văn Thắng giành 1 HCĐ năm 2022, 2 HCĐ năm 2023…
Trước ngày lên đường, các vận động viên tập luyện thường xuyên tại Câu lạc bộ bóng bàn Đa Phước. Vận động viên Trần Văn Thắng cho biết: “Dù đi lại và tập luyện vất vả nhưng các vận động viên đều nỗ lực hết sức. Bóng bàn là môn thể thao tôi đam mê, chơi nhiều năm và rất vui khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia dự ASEAN Para Games 13. Tại đại hội lần này, Thái Lan vốn mạnh môn bóng bàn người khuyết tật lại có ưu thế chủ nhà, hứa hẹn mang đến nhiều thách thức cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Tôi và đồng đội sẽ cố gắng hết sức để cạnh tranh huy chương”, anh Thắng chia sẻ.
Khẳng định nghị lực
Cùng với cạnh tranh huy chương, các vận động viên người khuyết tật Đà Nẵng mong muốn khẳng định nghị lực, khát vọng vươn lên thông qua ASEAN Para Games 13. Hành trình góp mặt tại kỳ đại hội này của vận động viên Nguyễn Bá An là hành trình của nghị lực. Khuyết tật chân và phải ngồi xe lăn, nhưng anh An không từ bỏ đam mê thể thao. Đáng chú ý, vận động viên này lần đầu tiên góp mặt tại ASEAN Para Games vào năm 2003, thi đấu môn điền kinh. Năm nay, sau gần 25 năm anh tiếp tục thi đấu ở môn bóng bàn. Để duy trì sự bền bỉ, bảo đảm thể lực thi đấu, anh An đã tập luyện thể thao hằng ngày.

Tương tự, vận động viên Nguyễn Thanh Bình khuyết tật đôi tay nhưng vẫn chơi tốt môn bóng bàn. “Dù có thi đấu giải hay không, tôi và đồng đội đều duy trì tập luyện thường xuyên. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, tôi mong rằng hình ảnh nỗ lực vươn lên của mình sẽ truyền cảm hứng tập luyện thể thao cho mọi người. Tại ASEAN Para Games 13, tôi nhận được nhiều sự cổ vũ, nên sẽ nỗ lực thi đấu tốt nhất ở nội dung đồng đội và đôi hạng thương tật TT7”, anh Bình thổ lộ.
Theo Huấn luyện viên Nguyễn Văn Minh, tinh thần tập luyện của các vận động viên bóng bàn Đà Nẵng diễn ra nghiêm túc trước ngày sang Thái Lan. Góp mặt tại ASEAN Para Games là cơ hội để các tay vợt thành phố thi đấu trong môi trường có tính cạnh tranh cao, thể hiện khả năng cũng như niềm đam mê với bóng bàn. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 12 huy chương, trong đó các vận động viên của Đà Nẵng được kỳ vọng giành 5 huy chương. Hy vọng, các vận động viên có tinh thần thoải mái, thi đấu tốt để nối tiếp thành công của thể thao Đà Nẵng ở SEA Games 33.