Ngay từ đầu năm học mới 2025 - 2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng và công an các địa phương đã nhanh chóng triển khai hàng loạt buổi tuyên truyền, xây dựng mô hình trường học an toàn. Nhiều cách làm mới được áp dụng để từng bước tạo thói quen tích cực, thay đổi nhận thức cho học sinh và phụ huynh.

Hào hứng với các buổi tuyên truyền
Vi phạm trật tự an toàn giao thông ở đối tượng học sinh vẫn tái diễn, đặc biệt là cấp THCS và THPT. Thiếu nhận thức, kiến thức pháp luật và sự chủ quan của một bộ phận phụ huynh khi giao xe máy cho con em điều khiển đến trường khi chưa đủ điều kiện lái xe tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
Từ đầu năm học mới 2025 - 2026, Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức hàng loạt buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông cho nhiều trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Để giúp học sinh dễ dàng nắm bắt và áp dụng kiến thức an toàn giao thông vào đời sống hàng ngày, các buổi tuyên truyền luôn được làm mới về nội dung, cách thức thể hiện, tăng tính tương tác với học sinh.
Cán bộ tuyên truyền của các dội, trạm cảnh sát giao thông chủ động ghi hình thực tế trước buổi tuyên truyền, từ đó phân tích những vi phạm phổ biến, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho học sinh khi điều khiển xe đạp, xe điện, xe máy dưới 50 phân khối đến trường.
Ngoài ra, các điều kiện bắt buộc để được phép điều khiển xe máy điện, xe gắn máy, những khuyến cáo an toàn cũng được đưa ra dưới hình thức hỏi đáp “có thưởng”, phần quà là mũ bảo hiểm đạt chuẩn tạo được sự hào hứng, thu hút đông đảo học sinh tham gia.
Những phương pháp này không chỉ cuốn hút các em mà còn khắc sâu bài học, giúp hình thành kỹ năng linh hoạt trước mọi tình huống thực tế.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, thời gian qua, đơn vị đã luôn nghiên cứu, tích cực xây dựng các nội dung tuyên truyền. Bên cạnh các hình thức truyền thống như phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động, đơn vị chú trọng đổi mới cách thức tiếp cận đối với đối tượng là học sinh, phụ huynh.
Liên tục trong nhiều năm học, lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp công an địa phương triển khai cán bộ làm việc với các điểm trông giữ xe gần khu vực trường học, yêu cầu ký cam kết không trông giữ xe phân khối lớn của học sinh để giảm thiểu trường hợp học sinh lái xe gắn máy đến trường khi chưa đủ điều kiện cho phép.
Việc lồng ghép công nghệ, hình ảnh sống động cùng trải nghiệm thực hành cho học sinh là “chìa khóa” để xây dựng thói quen giao thông văn minh cho học sinh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ở lứa tuổi này.
Xây dựng “Ngôi trường bình an”
Đồng hành cùng cảnh sát giao thông, công an các địa phương cũng đã phối hợp các trường học trên địa bàn xây dựng nhiều mô hình sáng tạo, xây dựng trường học an toàn. Mới đây, trong dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Công an xã Phú Ninh phối hợp cùng Trường THPT Nguyễn Dục phát động ký kết xây dựng mô hình “Ngôi trường bình an”.

Trung tá Nguyễn Hoàng Cầu, Trưởng Công an xã Phú Ninh chia sẻ, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là bậc THPT là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của lực lượng công an xã.
“Thông qua việc xây dựng mô hình “Ngôi trường bình an”, công an xã sẽ thiết lập kênh phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và lực lượng công an trong việc xử lý các thông tin, tình huống phát sinh liên quan đến an ninh trật tự.
Mô hình tạo sự gắn kết nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thái độ, tình cảm, xây dựng hành vi cá nhân đúng đắn cho từng học sinh. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương, thân thiện, không có bạo lực, không tội phạm và tệ nạn xã hội”, Trung tá Nguyễn Hoàng Cầu nói.
Thầy Nguyễn Đoàn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Dục nhấn mạnh, mô hình nhằm phát huy sự phối hợp chặt chẽ từ phía công an xã, sự chung tay góp sức của các bậc phụ huynh, và đặc biệt là sự tự giác, chủ động, tích cực từ học sinh.
Đây sẽ là điều kiện để học đường không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi các em rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Cùng với Công an xã Phú Ninh, công an các xã, phường trên toàn thành phố đã chủ động xây dựng các mô hình phù hợp với đặc thù từng địa phương, với mục tiêu chung: vì bình yên học đường, xây dựng trường học an toàn cho học sinh.
Thông qua công tác tuyên truyền, xử lý, vi phạm giao thông của học sinh giảm hẳn, nhận thức được nâng tầm, thói quen tốt dần hình thành. Môi trường học đường cũng an toàn hơn với sự đồng hành, sát cánh của lực lượng công an cơ sở.
Xây dựng "trường học bình yên" đang trở thành dấu ấn đẹp của Đà Nẵng, thành phố luôn đặt giáo dục toàn diện lên hàng đầu. Sự đồng lòng từ chính quyền địa phương, công an cơ sở, nhà trường và gia đình được kỳ vọng tạo nên mạng lưới bảo vệ toàn diện không chỉ cho việc học mà còn cho hành trình đến trường hàng ngày của mỗi học sinh.