ĐNO - Trung Quốc mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với chip mạch tích hợp tương tự của Mỹ, do nghi ngờ các sản phẩm này “kéo giá xuống thấp, làm suy giảm năng lực cạnh tranh” của hàng nội địa.

Động thái này không chỉ phản ánh sự căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, mà còn mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất chip Trung Quốc trong nỗ lực thay thế hàng nhập khẩu.
Nhắm vào chip đời cũ nhưng thiết yếu
Cuộc điều tra thứ nhất tập trung vào nghi vấn bán phá giá một số chip Mỹ. Cuộc điều tra thứ hai xem xét khả năng Mỹ áp dụng chính sách thương mại phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực chip.
Cụ thể, SCMP dẫn thông báo từ Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, cuộc điều tra kéo dài một năm sẽ tập trung vào các dòng chip giao diện đa năng và chip điều khiển cổng, sản xuất trên tiến trình 40nm trở lên. Đây là nhóm chip đời cũ (legacy chip) nhưng vẫn cực kỳ phổ biến trong các ứng dụng cần chi phí thấp và hiệu năng vừa phải như: thiết bị gia dụng thông minh, bộ truyền động công nghiệp hay quản lý điện năng.
Những tập đoàn chip lớn của Mỹ bị ảnh hưởng gồm: Texas Instruments (TI), ON Semiconductor, Analog Devices (ADI) và Broadcom, các tên tuổi vốn đang nắm thị phần lớn tại Trung Quốc.
Theo Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), đơn vị kiến nghị mở điều tra các sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ liên tục giảm giá mạnh năm 2024, gây sức ép trực tiếp lên các nhà sản xuất nội địa. Thống kê cho thấy, thị phần bình quân của hàng Mỹ đạt tới 41% tại thị trường Trung Quốc.
Về khối lượng nhập khẩu, số chip Mỹ vào Trung Quốc tăng đều qua các năm: 1,159 tỷ đơn vị năm 2022; 1,299 tỷ năm 2023 và 1,590 tỷ năm 2024, tương đương mức tăng trưởng 12% và 22% trong hai năm gần nhất. Xu hướng này phản ánh sự phụ thuộc lớn của Trung Quốc vào nguồn cung bên ngoài, nhất là ở phân khúc chip tương tự.
Cuộc điều tra được công bố chỉ một ngày sau khi Washington áp đặt thêm hạn chế công nghệ đối với các công ty Trung Quốc và ngay trước vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung lần thứ tư tại Tây Ban Nha từ ngày 14 - 17/9.

Cơ hội cho doanh nghiệp nội địa
SCMP dẫn nhận định của Citic Securities cho biết, căng thẳng thuế quan Mỹ - Trung vốn thúc đẩy nhu cầu dùng sản phẩm nội địa. Cuộc điều tra lần này hứa hẹn giúp doanh nghiệp Trung Quốc có môi trường cạnh tranh thuận lợi hơn và biên lợi nhuận cải thiện.
Theo Soochow Securities, các công ty chip tương tự tập trung nhiều tại Giang Tô sẽ hưởng lợi lớn nhất, bởi lâu nay họ bị Texas Instruments ép giá. Cuộc điều tra này sẽ buộc các hãng chip Mỹ phải nhường đáng kể thị phần, kích hoạt làn sóng thay thế sản phẩm nhập khẩu bằng hàng nội.
Giới quan sát nhận định, trong ngắn hạn, người tiêu dùng và nhà sản xuất thiết bị tại Trung Quốc có thể đối mặt rủi ro giá chip tăng do nguồn cung Mỹ bị hạn chế. Tuy nhiên, về dài hạn, đây là cơ hội thúc đẩy ngành bán dẫn nội địa, đặc biệt ở phân khúc chip đời cũ nhưng vẫn quan trọng với vô số ứng dụng.
Cuộc điều tra cũng cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng công cụ thương mại để bảo vệ lợi ích chiến lược, đồng thời tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp trong nước. Với sự hậu thuẫn chính sách, ngành bán dẫn Trung Quốc có thể tăng tốc trong tiến trình giảm phụ thuộc vào Mỹ. Đây là mục tiêu then chốt trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt.
Nvidia (Mỹ) bị cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền ở Trung Quốc
Ngày 15/9, Tổng cục Quản lý giám sát thị trường (SAMR) Trung Quốc thông báo Nvidia vi phạm luật chống độc quyền và sẽ mở rộng điều tra. Vụ việc liên quan đến thương vụ mua lại công ty Israel Mellanox Technologies trị giá 6,9 tỷ USD.
Theo luật, mức phạt có thể từ 1% đến 10% doanh thu toàn cầu. Với 17 tỷ USD thu từ Trung Quốc (chiếm 13% tổng doanh thu) trong năm tài chính kết thúc ngày 26/1, Nvidia đang đối mặt rủi ro lớn.
Ngay sau thông tin điều tra, cổ phiếu Nvidia giảm 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 15/9, phản ánh lo ngại của giới đầu tư.