Nông nghiệp

Vùng hoa Gò Giảng khôi phục sản xuất sau thiên tai

HỒNG NGỌC - MINH ANH 07/12/2025 14:47

ĐNO - Sau đợt thiên tai cuối tháng 10/2025, vùng hoa Gò Giảng (xã Hòa Vang) chịu thiệt hại khá nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ trồng hoa. Vượt qua khó khăn, nông dân nơi đây đang khẩn trương cải tạo đất, tái vụ mới để kịp cung ứng hoa cho thị trường Tết Nguyên đán.

img_8628.jpg
Nông dân vùng hoa Gò Giảng (xã Hòa Vang) khôi phục sản xuất sau thiên tai. Ảnh: HỒNG NGỌC

Những ngày này, trên cánh đồng hoa Gò Giảng, sắc xanh của những chồi cúc, thược dược, vạn thọ, dạ yến thảo… đang dần phủ kín trở lại, báo hiệu sức sống mới sau thiên tai. Ít ai biết rằng chỉ hơn một tháng trước, gần một nửa vùng hoa này bị nước ngập sâu, khiến gốc hoa úng thối, nhiều luống bị gãy đổ hoàn toàn. Thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng, ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều hộ nông dân.

Trong số các hộ chịu thiệt hại nặng có ông Cao Tấn Ca (thôn Dương Lâm 2). Đợt mưa lũ khiến hơn 4.000 cây cúc đất của gia đình ông Ca bị úng gốc, thối rễ và hư hỏng gần như toàn bộ.

Không nản chí, ngay khi nước rút, ông Ca bắt tay cải tạo lại mặt đất, xử lý mầm bệnh, tăng cường phân hữu cơ và chọn giống khỏe để trồng mới. Đến nay, ông đã trồng lại 3.000 cây cúc đất, chăm sóc, theo dõi sát sao từng luống.

Ông Ca bộc bạch: “Thiệt hại lớn, nhưng từ nay đến Tết vẫn kịp vụ. Tôi mong thời tiết mưa thuận gió hòa để hoa phát triển tốt, bán được vụ Tết”.

20251202_101742.jpg
Nông dân cẩn thận chăm sóc hoa sau thiên tai. Ảnh: MINH ANH

Cũng chịu ảnh hưởng do thiên tai, anh Ngô Đoàn Phương Lịnh gặp không ít khó khăn khi toàn bộ khu vườn hoa bị ngập, hư hỏng.

Trong 2.200 chậu cúc chuẩn bị cho thị trường cuối năm, có 900 chậu bị gãy đổ và úng rễ. Những chậu còn lại được anh khẩn trương phục hồi bằng cách thay đất, bón phân vi sinh, kết hợp che phủ hạn chế nấm bệnh.

Đến nay, số hoa này phát triển khá tốt. Anh Lịnh còn mạnh dạn tái sản xuất 100 chậu hải đường, 200 chậu mai địa thảo, 200 chậu cúc mâm xôi, 100 chậu mồng gà, với tổng chi phí đầu tư lại khoảng 100 triệu đồng.

Anh Lịnh chia sẻ: “Sau thiên tai, tôi phải làm lại vụ mới. Tuy nhiên, giá phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hiện tăng mạnh khiến chi phí đội lên”.

Theo thống kê của địa phương, đợt thiên tai cuối tháng 10/2025 khiến hơn 40% diện tích hoa tại vùng Gò Giảng bị hư hỏng. Các loại hoa chủ lực như: cúc đại đóa, cúc lùn, thược dược, dạ yến thảo… đều bị ảnh hưởng nặng do ngập úng kéo dài.

Toàn vùng có 4.000 chậu cúc, hơn 5.000 chậu dạ yến thảo, 1 sào cúc lùn và 10.000 chậu cúc mâm xôi bị hư hại hoàn toàn. Đây là thiệt hại khá lớn đối với vùng hoa cung ứng Tết cho thị trường Đà Nẵng và các khu vực lân cận.

Ông Thi Lý Thọ, Chi hội trưởng Chi hội nghề trồng hoa cây cảnh Gò Giảng cho biết, dù thiệt hại nặng nhưng nông dân đều có tinh thần “bại mà không nản”, nỗ lực trồng lại vụ mới.

Những loại hoa ngắn ngày như: cúc đất, vạn thọ, thược dược, mồng gà, hải đường… được lựa chọn để kịp vụ Tết. Không khí sản xuất hiện rất khẩn trương. Nông dân địa phương mong thời tiết thuận lợi để hoa phát triển, qua đó bù đắp phần nào thiệt hại.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Vang Bùi Dũng cho biết, Hội đang phối hợp Phòng Kinh tế xã thống kê thiệt hại, đề xuất thành phố có phương án hỗ trợ kịp thời.

Trong thời gian chờ chính sách, Hội triển khai chương trình phân bón trả chậm để giúp hội viên có nguồn vật tư sản xuất đúng thời vụ, tránh rủi ro khi mua phải hàng kém chất lượng. “Chúng tôi cố gắng đồng hành để nông dân vượt qua khó khăn, tái sản xuất và ổn định sinh kế”, ông Dũng nói.

Với sự quyết tâm của người dân và sự hỗ trợ từ chính quyền, vùng hoa Gò Giảng đang dần hồi sinh sau thiên tai. Những luống hoa xanh tốt hôm nay là minh chứng cho sự quyết tâm của người nông dân, hướng đến một mùa hoa Tết rực rỡ, vơi bớt phần nào những thiệt hại đã qua.

[VIDEO] - Nông dân vùng hoa Gò Giảng khôi phục sản xuất sau thiên tai:

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Vùng hoa Gò Giảng khôi phục sản xuất sau thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO