Đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

.

Ngày 1-8-2013, Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 - 2023. Qua 10 năm triển khai thực hiện, phong trào này trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Lực lượng Công an thành phố tuyên truyền đến học sinh, sinh viên các biện pháp phòng ngừa tệ nạn xã hội, tố giác tội phạm. Ảnh: C.A
Lực lượng Công an thành phố tuyên truyền đến học sinh, sinh viên các biện pháp phòng ngừa tệ nạn xã hội, tố giác tội phạm. Ảnh: C.A

Đa dạng các hoạt động

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, công an, Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nội dung phối hợp; cung cấp hàng trăm tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả theo hướng xã hội hóa; đẩy mạnh các hoạt động tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở.

Lực lượng công an và Mặt trận các cấp của thành phố cùng các tổ chức thành viên phối hợp chính quyền các cấp tổ chức hơn 43.713 lượt tuyên truyền trong các khu dân cư (KDC), tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học với gần 6,8 triệu lượt người tham dự; tuyên truyền vận động cá biệt 14 lượt cho 14 đối tượng ma túy; mở 897 lớp giáo dục pháp luật cho 39.097 đối tượng hình sự, ma túy, thanh-thiếu niên hư; tổ chức 75 lớp tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy cho 7.453 lượt người tham gia. Mặt trận các cấp phối hợp lực lượng công an duy trì các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng đồng bào dân tộc, các chức sắc tôn giáo trong các dịp lễ, Tết; vận động 162 chức sắc, chức việc các tôn giáo, 14 người là đồng bào các dân tộc tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; vận động 175/175 cơ sở tín ngưỡng, nhà riêng tín đồ tôn giáo treo cờ Tổ quốc, đạt 100%.

Trong giai đoạn 2013-2023, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố hỗ trợ xây dựng 1.206 nhà và sữa chữa 3.617 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 21.407 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; hỗ trợ sinh kế cho 12.677 đối tượng, hỗ trợ khám, chữa bệnh hiểm nghèo 1.798 trường hợp; thăm và hỗ trợ khó khăn cho đồng bào nhân dịp Tết cổ truyền, các ngày lễ trong năm... với tổng giá trị nguồn kinh phí hỗ trợ hơn 209 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Mặt trận thành phố đề xuất và tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các vùng dân tộc thiểu số còn khó khăn và các hộ đồng bào tiêu biểu; xây mới 20 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Hòa Bắc, Hòa Phú (huyện Hòa Vang) với tổng giá trị 600 triệu đồng.

Tại các quận, huyện, trong những năm qua việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được xem là nhiệm vụ thường xuyên. Đơn cửa như tại quận Liên Chiểu, Mặt trận và Công an quận phối hợp UBND 5 phường tổ chức 996 buổi phát động phong trào và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với gần 250.000 lượt người tham dự.

“Trong 10 năm qua, Mặt trận các cấp và các ban, ngành, đoàn thể của quận tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục 1.893 đối tượng vi phạm an ninh trật tự, đối tượng tù, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về KDC; qua cảm hóa, giáo dục đã có 707 người tiến bộ”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu Phạm Thị Hồng Hạnh cho biết.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào

Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an quận Liên Chiểu cho biết, thời gian đến sẽ tiếp tục đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển về chiều sâu, từ đó giải quyết kịp thời các vụ việc từ cơ sở; không để xảy ra điểm nóng, nhất là những vụ việc liên quan đến công tác giải tỏa, đền bù, vệ sinh môi trường; làm tốt công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, kìm hãm sự gia tăng tội phạm, hạn chế thấp nhất án đặc biệt nghiêm trọng nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trung tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố chia sẻ, với vai trò là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Giám đốc Công an thành phố về thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, thời gian đến, phòng sẽ tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức ký cam kết xây dựng KDC, phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với xây dựng xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao.

Bà Trần Thị Mẫn cho biết, để phát huy hiệu quả phong trào, Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền, hướng về cơ sở nhằm nâng cao chất lượng phong trào đi vào đời sống thường ngày của nhân dân, gắn với củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, nhất là ở khu vực phức tạp và có nguy cơ phức tạp về trật tự an toàn xã hội, trong các khu công nghiệp trên địa bàn... Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện tốt ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại các KDC trên địa bàn thành phố, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp tình hình thực tế tại cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, giao ban định kỳ giữa lực lượng công an, Mặt trận và các tổ chức thành viên; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.