Xã hội

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

09:57, 25/08/2023 (GMT+7)

Thành đoàn và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng đối tượng thanh, thiếu niên. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu niên.

Thành Đoàn tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma túy cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố vào ngày 11-8. Ảnh: XUÂN ĐÔNG
Thành Đoàn tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma túy cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố vào ngày 11-8. Ảnh: XUÂN ĐÔNG

Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Lê Thị Lành cho biết, tình hình thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự diễn biến khá phức tạp trong thời gian qua trên địa bàn thành phố. Từ mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, các nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, nhiều thanh, thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử, Shisha, bóng cười và chất ma túy. Phần lớn nguyên nhân vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh, thiếu niên do thiếu ý thức rèn luyện, ham đua đòi, thích thụ hưởng. Ngoài ra, có không ít trường hợp do cha mẹ ly hôn, thiếu sự quan tâm, quản lý, giáo dục; thiếu sự hiểu biết về tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội. Trước thực trạng trên, Thành đoàn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên thông qua nhiều hội nghị tập huấn, hội thi tìm hiểu pháp luật, phiên tòa giả định; ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông... Từ đầu năm đến nay, các cơ sở Đoàn tổ chức hơn 370 lượt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút 4.326 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma túy là chương trình mới nhất được Thành đoàn tổ chức ngày 11-8, nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên. Hơn 100 đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình được tập huấn về cách nhận biết các loại tiền chất ma túy; các quy định pháp luật hình sự đối với việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; tác hại của ma túy đối với sức khỏe và cuộc sống cộng đồng... Đoàn viên Lê Thanh Tuấn chia sẻ: “Qua buổi tập huấn, em nhận thấy việc sử dụng trái phép chất ma túy, dù chỉ một lần cũng dễ dàng gây nghiện. Ngoài ra, chúng em được nâng cao hiểu biết về các loại ma túy mới xuất hiện gần đây. Qua đó, nâng cao nhận thức phòng tránh, tự bảo vệ bản thân không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo Đại úy Nguyễn Hồng Tâm, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố, thời gian gần đây xuất hiện nhiều loại ma túy mới dưới dạng gói giống cà phê tiện lợi hoặc loại nước có hương vị trái cây có khả năng gây nghiện và tạo ảo giác mạnh. Các đối tượng phạm tội sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, trao đổi, mua bán các loại ma túy mới với nhiều người, trong đó có cả thanh, thiếu niên. Trong khi đó, không ít đoàn viên, thanh niên vẫn mơ hồ, thiếu hiểu biết về các loại ma túy; hậu quả của việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều bạn trẻ cho rằng, việc sử dụng cỏ Mỹ, thuốc lắc... trong những buổi sinh nhật, liên hoan chỉ là chất kích thích tạm thời để tạo hưng phấn và không gây nghiện. Vì vậy, nếu không được giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đối với cuộc sống, nhiều thanh, thiếu niên rất dễ rơi vào “cạm bẫy” sử dụng ma túy, thậm chí bị lợi dụng để mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, các ngành, đoàn thể phối hợp UBND các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, các loại tội phạm, phòng chống HIV/AIDS cho học sinh, sinh viên ở trọ; lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ;... Tính đến tháng 6-2023, toàn thành phố cấp phát 640 sổ tay tuyên truyền kỹ năng phòng tránh ma túy trong học đường; 10.000 tờ rơi về tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy; 29.000 tờ rơi tuyên truyền về lợi ích khi chấp hành quản lý sau cai nghiện ma túy.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Nguyễn Thị Anh Thảo cho biết, so với trước đây, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên được đa dạng hóa, phong phú. Các cơ sở đoàn chủ động xây dựng kế hoạch và lựa chọn những văn bản pháp luật phù hợp, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, tăng sức hấp dẫn phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu niên. “Ngoài việc đẩy mạnh truyền truyền, giáo dục pháp luật của các cơ quan tổ chức, mỗi gia đình cần quan tâm, có hình thức giáo dục tâm lý phù hợp, xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh với các con, từ đó hạn chế thấp nhất việc thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật”, chị Nguyễn Thị Anh Thảo chia sẻ.

XUÂN ĐÔNG

.