Lũ trên các sông lên lại, cảnh báo mưa lớn tập trung thời gian ngắn

.

ĐNO - Từ rạng sáng 14-11, trên địa bàn thành phố đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, đặc biệt một số nơi có mưa tập trung trong thời gian ngắn. Lũ trên các sông Cu Đê, Túy Loan dâng lên lại.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) phối hợp với đơn vị liên quan huy động phương tiện cơ giới xử lý các điểm sạt lở đất, đá dọc Quốc lộ 14G. Ảnh: H.H
Lãnh đạo UBND xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) phối hợp với đơn vị liên quan huy động phương tiện cơ giới xử lý các điểm sạt lở đất, đá dọc Quốc lộ 14G. Ảnh: H.H

Tổng lượng mưa tập trung, đo được từ 4 giờ sáng đến 7 giờ ngày 14-11 tại Hòa Bắc đến 98mm, Hòa Sơn 84mm, Hòa Ninh 78mm...

Mưa lớn làm lũ trên sông Cu Đê dâng lên nhanh gây chia cắt thôn Lộc Mỹ và ngập một số khu vực thấp tại thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc). Lũ trên sông Túy Loan cũng đang dâng lên chậm.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 14-11 đến ngày 16-11, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 450mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 đến 17-11, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Các tỉnh, thành phố cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích sản xuất nông nghiệp tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, trong ngày 13-11, mưa lớn làm một số khu vực tại 18 thôn ở huyện Hòa Vang bị ngập cục bộ, trong đó có 83 nhà bị ngập. UBND xã Hòa Bắc đã sơ tán 7 hộ dân (29 người) ở thôn Tà Lang đến nơi an toàn.

Do gió mạnh trên biển, có 868 tàu cá neo đậu, tránh trú tại âu thuyền Thọ Quang, trong đó có 407 tàu của Đà Nẵng, 461 tàu ngoại tỉnh; ngoài ra còn có 95 ghe chèo, xuồng máy. Mưa lớn cũng làm một số đoạn đường bị sạt lở.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các công điện, công văn, chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng… về ứng phó với gió mùa đông bắc, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất...

Đồng thời, tăng cường thông tin, truyền thông ứng phó mưa lớn, lũ và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Cùng với đó, tổ chức bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển và đang neo đậu tại các khu neo đậu, trú tránh...

HOÀNG HIỆP 

;
;
.
.
.
.
.
.