Sôi nổi hội thi nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

.

ĐNO - Sáng 25-5, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thi nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) “Tổ liên gia an toàn PCCC” cấp thành phố năm 2024.

Phó Chỉ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: LÊ HÙNG

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho rằng, hội thi nhằm nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong hộ gia đình thuộc “Tổ liên gia an toàn PCCC”.

Qua đó, góp phần tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên địa bàn đi vào thực chất, hiệu quả; thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra; sẵn sàng chữa cháy kịp thời, hiệu quả ngay từ đầu, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan gây hậu quả nghiêm trọng, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Đồng thời, giúp người dân nắm rõ, nắm kỹ hơn nữa, vận dụng hiệu quả các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác PCCC và CNCH trong thực tế, gắn với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cụ thể; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, UBND thành phố đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực tế trong thực hiện công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; tập trung xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”, các mô hình bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở, khu dân cư,…

Kết quả đã vận động 258.146/258.146 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay (đạt 100%), xây dựng và bảo đảm hiệu quả hoạt động 639 “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 2.239 “Điểm chữa cháy công cộng”; phát huy phương châm  “4 tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH, kịp thời phát hiện, chữa cháy và CNCH hàng trăm vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố phát sinh ngay từ ban đầu, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan, tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Các đội tham gia phần thi thực hành. Ảnh: LÊ HÙNG
Các đội tham gia phần thi thực hành. Ảnh: LÊ HÙNG

Sau phần khai mạc, gần 100 vận động viên đến từ 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài ở hai nội dung: lý thuyết về kiến thức PCCC và CNCH; thực hành kỹ thuật chữa cháy và CNCH dành cho “Tổ liên gia an toàn PCCC”.

Kết quả đoạt các giải nhất, nhì, ba toàn đoàn lần lượt thuộc về các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê. Theo đó, đội đoạt giải nhất cấp thành phố sẽ tham dự vòng thứ hai của hội thi toàn quốc tại khu vực III, do Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Bình Định, dự kiến diễn ra trong tháng 6-2024.

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố trao thưởng cho các đội đạt giải cao tại hội thi. Ảnh: LÊ HÙNG
Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố (ngoài cùng bên trái) trao thưởng cho các đội đạt giải cao tại hội thi. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
.