Hết mình vì cộng đồng

.

Học Bác ở tinh thần cống hiến hết mình vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) không ngại khó khăn, gian khổ, ra sức phấn đấu, đóng góp sức trẻ vì xã hội, góp phần khắc ghi hình ảnh thanh niên tiên phong trong mọi hoàn cảnh.

Đoàn viên thanh niên phường Hòa Khánh Nam tổ chức thu gom rác tài nguyên bán gây quỹ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: L.P
Đoàn viên thanh niên phường Hòa Khánh Nam tổ chức thu gom rác tài nguyên bán gây quỹ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: L.P

Nhiều năm nay, Đoàn phường Hòa Khánh Nam duy trì thực hiện hoạt động “Bữa cơm cuối năm” tại các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nhất là những gia đình khó khăn, neo đơn. Gia đình bà Phan Thị Yến (tổ 36) thuộc diện gia đình thờ cúng thương binh liệt sĩ. Vào dịp cuối năm và các ngày lễ kỷ niệm, đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn 8 Đà Sơn đến giúp dọn dẹp, tân trang nhà cửa, bàn thờ và nấu bữa cơm ấm cúng ăn cùng gia đình. Tương tự, Liên chi Đoàn Chơn Tâm 1A cũng thường xuyên đến gia đình bà Trần Thị Hoa (tổ 5) để dọn dẹp, nấu và ăn bữa cơm thân mật cùng bà.

Thực hiện chương trình “Chúng con luôn bên Mẹ”, các chi đoàn khu dân cư duy trì thực hiện hoạt động thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp cuối năm và các ngày lễ kỷ niệm. Không chỉ quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đoàn viên thanh niên phường Hòa Khánh Nam còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho những người lớn tuổi neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức bữa cơm ngày cuối năm tại Trung tâm điều dưỡng người tâm thần cho 400 bệnh nhân với tổng kinh phí 7,5 triệu đồng; tặng hàng trăm suất ăn cho lao công, người lao động thu nhập thấp… góp phần chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn phường.

Nhằm giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn đột xuất, cuối tháng 1-2024, Chi đoàn 3 Đà Sơn phối hợp tham gia mô hình “Tiếng rao 3 Đà Sơn”, tổ chức bán hàng giúp chị Phan Thị Phin (tổ 14) là hộ nghèo, có con bị ung thư xương. Sau buổi bán hàng thu được hơn 8 triệu đồng giúp gia đình trang trải chi phí thuốc men, sinh hoạt.

Thực hiện mô hình “Địa chỉ yêu thương”, Chi đoàn 6 Đà Sơn tổ chức nấu và phát 150 suất cháo phát cho bệnh nhi tại Khoa Nhi, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng; Chi đoàn Chơn tâm 1B trao 50 suất ăn khuya cho lực lượng lao công và người lao động thu nhập thấp; Chi đoàn 6 Đà Sơn trao 150 phần bánh sữa cho công nhân vệ sinh môi trường; Chi đoàn Trường Tiểu học Hồng Quang đến thăm và nấu hơn 190 suất ăn tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Sơn…

Không chỉ duy trì triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn phường, định kỳ hằng năm, Đoàn phường Hòa Khánh Nam phối hợp tổ chức chương trình xuân tình nguyện tại các địa phương khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Tháng 1-2024, Đoàn phường phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh Nam tổ chức “Xuân tình nguyện” nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 tại 2 xã Tiên An và Tiên Lộc (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Tại chương trình, phường trao 300 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân có thêm điều kiện vui xuân đón Tết.

Hướng tới xây dựng thành phố ngày càng xanh-sạch-đẹp, Đoàn phường thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường, tẩy xóa quảng cáo rao vặt trái phép. Nhờ đó, nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn phường như: Tôn Đức Thắng, Phạm Như Xương, Nam Cao, Mẹ Suốt… được duy trì sạch đẹp, văn minh. Không chỉ vậy, đoàn viên thanh niên còn “biến” những cột điện, mảng tường “nở hoa” thêm phần sinh động, đẹp mắt. Đơn cử, sau vài ngày “hô biến”, mảng tường hoen ố, bong tróc đầu tuyến đường Phạm Như Xương được khoác áo mới với hình ảnh những cây cầu nổi tiếng của thành phố, đàn voọc bằng những gam màu tươi sáng. Hưởng ứng cuộc vận động “3 hơn: sạch, đẹp hơn - an toàn hơn - văn minh, lịch sự hơn”, tháng 1-2024, Đoàn phường phối hợp Chi bộ 8 Đà Sơn ra mắt mô hình “Thùng rác tái chế”.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hòa Khánh Nam Phạm Nguyên Hưng cho biết, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn phường thường xuyên tuyên truyền, quán triệt việc học tập và làm theo Bác đến mọi đoàn viên, đưa việc học Bác trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của phong trào Đoàn ở địa phương.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.