Xã hội

Lãnh đạo thành phố tri ân anh hùng, liệt sĩ, người có công cách mạng

13:19, 23/07/2024 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 23-7, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đến viếng, tưởng niệm và dâng hương các anh hùng, liệt sĩ, nghĩa sĩ tại Đài Tưởng niệm thành phố, Nghĩa trủng Hòa Vang, Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Hòa Vang, Nghĩa trang Quân khu 5, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Nghĩa trủng Phước Ninh.

Đoàn lãnh đạo thành phố tiến vào dâng hương tại Đài Tưởng niệm thành phố. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Đoàn lãnh đạo thành phố tiến vào dâng hương tại Đài Tưởng niệm thành phố. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dâng hương tại Đài Tưởng niệm thành phố. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dâng hương tại Đài Tưởng niệm thành phố. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn lãnh đạo thành phố thỉnh chuông tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Hòa Vang. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Đoàn lãnh đạo thành phố thỉnh chuông tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Hòa Vang. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện kế tục truyền thống cha anh, đoàn kết, phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thắp hương tại các phần mộ anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trủng Hòa Vang. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thắp hương tại các phần mộ anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trủng Hòa Vang. Ảnh: LAM PHƯƠNG

*Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đến thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự tri ân, ghi nhận công lao to lớn của các cụ đang được chăm sóc, phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng Đà Nẵng. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (đứng) bày tỏ sự tri ân, ghi nhận công lao to lớn của các cụ đang được chăm sóc, phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng Đà Nẵng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hằng năm, Trung ương, thành phố và các địa phương luôn dành sự quan tâm, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Lãnh đạo thành phố tặng quà và chụp ảnh cùng các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng Đà Nẵng. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Lãnh đạo thành phố tặng quà và chụp ảnh cùng các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng Đà Nẵng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ biết ơn, ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của các cụ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm; chúc các cụ luôn sống khỏe mạnh, vui vẻ, tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ noi theo.

Dịp này, thay mặt Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi tặng phần quà của Phó Thủ tướng đến các cụ tại trung tâm.

* Sáng 23-7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh 3/4 Ngô Chí Nguyện và thương binh 4/4 Nguyễn Đình Chiến (cùng trú tại quận Sơn Trà).

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, bên phải sang) tặng quà cho gia đình thương binh 3/4 Ngô Chí Nguyện. Ảnh: X.D
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, bên phải sang) tặng quà cho gia đình thương binh 3/4 Ngô Chí Nguyện. Ảnh: X.D

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp của hai thương binh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cùng với đó, chúc các gia đình mạnh khỏe, giáo dục con cháu gìn giữ và tiếp nối truyền thống cách mạng của dân tộc, cha anh đi trước, nỗ lực học tập, lao động, góp sức xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, bên phải sang) tặng quà cho gia đình thương binh ¾ Ngô Chí Nguyện. Ảnh: X.D
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 5, bên phải sang) thăm hỏi, tặng quà cho gia đình thương binh 4/4 Nguyễn Đình Chiến. Ảnh: X.D

Đồng thời, đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, đền đáp những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Ngô Chí Nguyện hiện ở phường An Hải Tây, là thương binh ¾, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, hưu trí. Ông nhập ngũ năm 1965, là Thiếu úy, Chính trị viên, Đại đội 2, Tiểu đoàn 74, tỉnh đội Quảng Nam; bị thương tháng 1-1968 trong lúc chiến đấu.

Ông Nguyễn Đình Chiến trú phường An Hải Bắc, là thương binh 4/4, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con liệt sĩ, hưu trí. Ông nhập ngũ năm 1966, là Trung sĩ, Đội điều trị C18, Cục Hậu cần, Quân khu 5, bị thương tháng 8-1973 trong lúc chiến đấu. Vợ ông là thương binh 4/4 Phạm Thị Phương Lan.

*Đến thăm thương binh 4/4 Phạm Thị Nghị (SN 1938) và thương binh Huỳnh Tấn Phát (SN 1947, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của thương binh, bệnh binh, người có công trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, bên phải sang) tặng quà cho gia đình thương binh ¾ Ngô Chí Nguyện. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ tư, bên phải sang) thăm, tặng quà thương binh Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: N.Q

Đồng thời, mong muốn hai gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để thế hệ con cháu noi theo; đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người công với cách mạng.

Thương binh Phạm Thị Nghị tham gia cách mạng năm 1954, là giao liên quận 2 Đà Nẵng, bị thương tháng 10-1970 trong lúc làm nhiệm vụ; hiện nay được UBND thành phố hỗ trợ tiền sử dụng đất năm 2023 với số tiền gần 20 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (bên trái) đến thăm, tặng quà thương binh 4/4 Phạm Thị Nghị. Ảnh N.Q
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (bên trái) đến thăm, tặng quà thương binh 4/4 Phạm Thị Nghị. Ảnh N.Q

Thương binh Huỳnh Tấn Phát nhập ngũ năm 1965, công tác tại Đội 4 An ninh vũ trang Quảng Ngãi, bị thương tháng 10-1972 trong lúc chiến đấu. Ông được UBND thành phố hỗ trợ sửa chữa nhà năm 2023 với số tiền 30 triệu đồng.

* Chiều 23-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thăm Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 4 từ trái sang) tặng quà cho trung tâm. Ảnh: NGỌC HÀ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho trung tâm. Ảnh: NGỌC HÀ

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang được nuôi dưỡng tại trung tâm; đồng thời mong các cụ luôn sống khỏe mạnh, vui vẻ, tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ noi theo.

Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam đang nuôi dưỡng 47 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; trong đó, người cao tuổi nhất là 99 tuổi, người thấp tuổi nhất là 59 tuổi; có 24 người có công không còn khả năng tự phục vụ. Ngoài ra, mỗi năm, trung tâm tổ chức điều dưỡng tập trung từ 3.000 - 3.500 người có công.

Hằng tháng, Trung tâm xây dựng và thực hiện cơ bản kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị người có công, trong đó chú trọng các khâu ăn uống, vệ sinh, chăm sóc sức khỏe điều trị tại chỗ và tại bệnh viện, tổ chức các hoạt động giải trí tinh thần.

* Chiều 23-7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Văn Trung đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Chiến (SN 1925) và thương binh Bùi Văn Giảng (SN 1945, đều phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Lê Văn Trung mong Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Chiến và thương binh Bùi Văn Giảng giữ gìn sức khỏe, luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu và là chỗ dựa tinh thần cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và thành phố.

Mẹ Hồ Thị Chiến được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng ngày 18-2-2014, đồng thời là người có công giúp đỡ cách mạng. Mẹ có 2 con là liệt sĩ.

Ông Bùi Văn Giảng là thương binh 1/4 (tỷ lệ tổn thương cơ thể 95%). Ông Giảng tham gia cách mạng tháng 3-1966, là chiến sĩ, du kích xã Duy Tân; bị thương tháng 4-1970, trong lúc làm nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành Lê Văn Trung thăm hỏi và tặng quà cho thương binh Bùi Văn Giảng. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành Lê Văn Trung (bên phải) thăm hỏi và tặng quà cho thương binh Bùi Văn Giảng. Ảnh: LÊ HÙNG

* Ngày 23-7, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh đến thăm, tặng quà cho gia đình hai thương binh 4/4 Huỳnh Thị Nghê và 1/4 Trần Công Tiên (cùng trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh (bên trái) tặng quà cho thương binh Trần Công Tiên (thứ 2, bên phải sang). Ảnh: P.N
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh (bên trái) tặng quà cho thương binh Trần Công Tiên (thứ 2, bên phải sang). Ảnh: P.N

Tại các nơi đến thăm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần; trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, đóng góp lớn lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Đồng thời, chúc hai thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, đóng góp kinh nghiệm quý báu vào công cuộc xây dựng quê hương; động viên con cháu học tập, lao động, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

* Ngày 23-7, UBND quận Hải Châu tổ chức viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024) và 70 năm cuộc đấu tranh đồn Võ Tánh (1-8-1954 - 1-8-2024). Đến dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi (thứ hai, bên phải qua) cùng lãnh đạo UBND quận Hải Châu dâng hương tại Nghĩa trủng Phước Ninh. ẢNH: K.N
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi (thứ hai, bên phải sang) cùng lãnh đạo UBND quận Hải Châu dâng hương tại Nghĩa trủng Phước Ninh. ẢNH: K.N

Trong không khí trang nghiêm, gần 50 đại biểu đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trủng Phước Ninh, Bia di tích “Phòng tuyến Cổ viện Chàm và đồn Võ Tánh” và Thành Điện Hải.

Các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, quê hương, đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, bày tỏ lòng tri ân, tôn vinh những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ vì độc lập, tự do của dân tộc.

L.PHƯƠNG - X.DŨNG - N.QUỐC - K.NGÂN

.