ĐNO - Ngày 23/6, UBND xã Thăng Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức hoạt động các thôn trên địa bàn xã.
.jpg)
Xã Thăng Bình có diện tích tự nhiên gần 70km² và 14.260 hộ gia đình (54.282 nhân khẩu). Theo định hướng xây dựng xã Thăng Bình thành phường, quy mô mỗi thôn sau sắp xếp phải đạt từ 450 hộ gia đình trở lên.
Theo dự thảo đề án, thôn 5 và thôn 6 sẽ sáp nhập thành thôn mới, dự kiến lấy tên Hà Lam (quy mô 921 hộ, sinh hoạt tại nhà văn hóa thôn 6). Sáp nhập thôn Liễu Trì và Liễu Thành thành thôn mới, dự kiến lấy tên Bình Nguyên (quy mô 877 hộ, sinh hoạt tại nhà văn hóa thôn Liễu Thạnh).
Các thôn 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 cũng sẽ thay đổi tên gọi. Sau khi sắp xếp, xã Thăng Bình sẽ còn 21 thôn, giảm 2 thôn so với hiện tại.
Tại hội nghị, hầu hết đại biểu, người dân đồng tình với phương án sắp xếp. Một số ý kiến trăn trở về tên gọi thôn mới; chế độ, chính sách hỗ trợ người làm công tác ở cơ sở cũng như các quy định về độ tuổi, trình độ…
Theo lãnh đạo xã Thăng Bình, các thôn diện sáp nhập sẽ tiếp tục họp bàn lấy ý kiến người dân về tên gọi và những vấn đề liên quan.
Riêng với một số ý kiến băn khoăn về chính sách hỗ trợ đối với người thôi làm công tác ở cơ sở, sau khi có hướng dẫn cụ thể của thành phố, địa phương sẽ triển khai cụ thể đến từng thôn.
Việc sắp xếp, kiện toàn nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý hành chính, tối ưu hóa các hoạt động cộng đồng và phục vụ đời sống nhân dân tốt hơn.