ÔNG TRẦN THỌ, NGUYÊN BÍ THƯ THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG:
Đầu tư cân bằng và nâng mức từ miền núi đến đô thị
Sau hợp nhất Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất nhưng cũng có dân số miền núi lớn nhất, trong khi tỷ lệ đầu tư cho miền núi của Quảng Nam (cũ) mới chỉ chiếm 34% trong tổng đầu tư năm nay, đây là con số thấp khó có khả năng thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, trung du, miền núi với đồng bằng, đô thị nên tôi đề xuất nâng tổng đầu tư miền núi lên cao hơn nữa.
Đặc biệt, nên đầu tư lại đô thị lấn biển, đô thị di sản, đô thị du lịch, đô thị giáo dục, đô thị công nghiệp, đô thị cảng biển, đô thị hành chính, đây là những vấn đề rất tâm đắc mà Đà Nẵng mới cần xúc tiến. Phải khẩn trương khơi thông sông Cổ Cò. Gắn liền với khai thông dòng sông Cổ Cò cũng cần di dời ga đường sắt Đà Nẵng, vấn đề này cũng nói 15 năm nay nhưng chưa làm được. Nay hợp nhất rồi nên có chủ trương di dời và kiến nghị Trung ương, cần thiết đầu tư vốn địa phương để di dời ga đường sắt đi liền với di dời cụm đường sắt từ Cầu Đỏ ra tới Ngã Ba Huế, giải phóng để tạo thành đại lộ Trường Chinh hướng về trung tâm thành phố Đà Nẵng.
Lãnh đạo chủ chốt của thành phố cũng cần kiến nghị trung ương cho Đà Nẵng một loạt chính sách vừa ưu đãi vừa phá thế điểm nghẽn để thành phố mới phát triển. Trong đó, việc triển khai các dự án trọng điểm như cảng biển Liên Chiểu, dự án Làng Vân hay trung tâm tài chính quốc tế chắc chắn sẽ thu hút nguồn lực rất lớn đầu tư vào.
ÔNG NGUYỄN NGỌC QUANG, NGUYÊN BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢNG NAM:
Tháo gỡ điểm nghẽn để mở ra cơ hội phát triển
Trước khi hai địa phương hợp nhất, những tiềm năng lợi thế như sân bay, cảng biển, hệ thống giao thông… gần như đã từng bước hoàn thiện, vấn đề bây giờ là chúng ta lựa chọn cái nào cho sự phát triển. Tất nhiên, phải chọn những dự án, những lĩnh vực trọng điểm, tập trung tạo đột phá, không dàn trải. Hiện nay, ngân sách của Đà Nẵng, Quảng Nam cộng lại khoảng 50 nghìn tỷ đồng nhưng với những tiềm năng, triển vọng trên, tương lai có thể lớn hơn rất nhiều, có khi cả trăm nghìn tỷ đồng nếu các dự án động lực được triển khai.
Thành phố Đà Nẵng mới đặt mục tiêu tăng trưởng trong nhiệm kỳ tới là 11% trở lên, tôi nghĩ điều này có cơ sở hiện thực. Tuy vậy, chúng ta cần có một phụ lục về kịch bản tăng trưởng chi tiết hơn, đặt ra cả trong điều kiện thuận lợi sẽ như thế nào và nếu không thuận lợi thì sao. Đồng thời phải xác định rõ mỗi lĩnh vực đóng góp bao nhiêu điểm phần trăm trong tăng trưởng. Đặc biệt, phải thể hiện bằng các dự án động lực, dự án nào đưa vào giai đoạn 2025 - 2030, dự án nào đưa vào giai đoạn sau 2030 để tập trung giải quyết. Có thể khẳng định, Đà Nẵng hội tụ những lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có. Bây giờ, chúng ta chỉ cần tìm cách khơi thông phát huy hết những nguồn lực, thế mạnh lâu nay để xứng đáng là cực tăng trưởng mà thành phố đã định dạng.
ÔNG NGUYỄN VĂN SỸ, NGUYÊN PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢNG NAM:
Mở ra không gian, cơ hội mới cho phát triển
Tôi tin tưởng thành phố Đà Nẵng mới sẽ tận dụng những lợi thế, điều kiện nền tảng đã có của 28 năm chia tách để có cơ hội vươn mình phát triển, trở thành cực tăng trưởng khu vực miền Trung và cả nước. Phải tập trung đẩy vùng Đông nhằm tạo điều kiện phát triển và hỗ trợ vùng Tây, nhất là vấn đề hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, đời sống nhân dân hướng đến sự phát triển đồng đều giữa các vùng trong thành phố.
Lãnh đạo thành phố mới cũng nên tiếp tục đề nghị Trung ương giữ lại những cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng trước đây và hiện nay, kể cả việc xin thêm cơ chế mới để thúc đẩy phát triển. Đặc biệt, phải phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, bản lĩnh ý chí của con người xứ Quảng trong công cuộc xây dựng thành phố mới. Đảng bộ và chính quyền thành phố phải cố gắng tập trung chỉ đạo, lãnh đạo cho được các nhiệm vụ, mục tiêu đột phá để Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn và thật sự trở thành một cực tăng trưởng của miền Trung và đất nước.
ÔNG BÙI VĂN TIẾNG, NGUYÊN TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG:
Phát huy thế mạnh lớn nhất của Đà Nẵng là được lòng dân
Một vấn đề rất quan trọng và trong giai đoạn nào, thời nào cũng quan trọng là công tác cán bộ. Với mô hình chính quyền hai cấp hiện nay thì chỉ tập trung vào cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp xã. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu phát triển. Đồng thời tập trung vào hạ tầng công nghệ, phải làm sao thu phục được sự đồng thuận của người dân.
Một bài học trong suốt 28 năm qua của Đà Nẵng là được lòng dân, thế mạnh nhất của Đà Nẵng không phải là phát triển đô thị mà là được lòng dân, nên trong đào tạo bồi dưỡng, đánh giá cán bộ cần chú ý ở khía cạnh được lòng dân.
ÔNG THÁI VĂN LỮ, NGUYÊN CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUẢNG NAM:
Tập trung phát triển miền núi, vùng căn cứ cách mạng
Thành phố phải luôn quan tâm đầu tư, phân bổ nguồn lực cho những vùng đặc biệt khó khăn, vùng chiến khu để phát triển toàn diện. Trong đó, tập trung quan tâm đầu tư phát triển khu vực phía Tây của thành phố, bởi đây là vùng nông thôn, miền núi, vùng căn cứ cách mạng; phải tạo điều kiện phát triển để nhân dân vùng nông thôn, miền núi xích gần hơn với đô thị.
Cạnh đó, cũng cần quan tâm hơn vấn đề trùng tu tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ vì Quảng Nam, Đà Nẵng rất giàu truyền thống cách mạng, từ đó tạo điều kiện giáo dục các thế hệ nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng quê hương.
Tất nhiên, để tạo đột phá phát triển, thành phố phải đầu tư hạ tầng cơ sở, điều này rất quan trọng, khi hạ tầng phát triển sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Đặc biệt, phải chọn người có tài, có đức để lãnh đạo, điều hành, quản lý chỉ đạo kết hợp với nguồn lực đầu tư, chắc chắn thành phố Đà Nẵng mới sẽ phát triển vượt bật thời gian tới.
ÔNG LÊ THỌ TRUYỀN, NGUYÊN PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY SƠN TRÀ:
Cán bộ là cái gốc của mọi công việc
Việc hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng là hợp lý và cần thiết, mở ra không gian phát triển toàn diện, đồng thời phù hợp với chủ trương tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp không tổ chức cấp huyện đang nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đà Nẵng mới sẽ là thành phố có diện tích lớn nhất trong số các thành phố trực thuộc Trung ương, với dân số hơn 3 triệu người, hệ thống sân bay, cảng biển đầy đủ, và được trao nhiều cơ chế đặc thù. Đặc biệt là thành lập Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là những cú hích mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Trước yêu cầu mới, công tác xây dựng Đảng cần được chú trọng. Trong đó, tự phê bình và phê bình phải trở thành sinh hoạt thường xuyên để cùng sửa sai, cùng tiến bộ. Cán bộ như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, là cái gốc của mọi công việc. Để mọi nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, cần đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, đạo đức, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm và thực sự vì dân, vì nước. Bên cạnh đó, thành phố cần quan tâm phát triển cân đối giữa hai vùng Đông và Tây; đầu tư hạ tầng cho khu vực miền núi, nâng cao chất lượng nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực Đà Nẵng đang ưu tiên như công nghệ cao, du lịch, giáo dục. Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp quốc tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.
ÔNG NGUYỄN THÚC DŨNG, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG HẢI VÂN:
Phát triển hài hòa giữa biển và núi
Là người trực tiếp chứng kiến và tham gia vào công tác sắp xếp bộ máy hành chính, tôi cảm thấy vinh dự khi phường Hải Vân, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Bắc và một phần Hòa Liên, trở thành một điểm sáng mới trong phát triển đô thị của thành phố Đà Nẵng. Đây là vùng đất đặc biệt, vừa có biển, vừa có núi, vừa đô thị hóa, vừa mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào Cơ Tu. Sự đa dạng đó là cơ hội nhưng cũng là thách thức trong điều hành và phát triển. Bên cạnh việc bảo tồn giá trị văn hóa, địa phương cần giải bài toán phát triển hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư, điều phối nguồn lực hợp lý và củng cố sự đồng thuận trong nhân dân.
Ba lĩnh vực cần ưu tiên là hạ tầng, du lịch sinh thái, văn hóa và chuyển đổi số. Hạ tầng kết nối giúp mở rộng không gian sản xuất và sinh hoạt. Du lịch sinh thái không chỉ tạo sinh kế mà còn gìn giữ thiên nhiên và văn hóa bản địa. Chuyển đổi số là công cụ để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ công. Với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, tôi tin rằng Hải Vân sẽ trở thành “cửa ngõ xanh” phía tây bắc thành phố, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng mới.
ÔNG LÊ TRƯỜNG KỸ, CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY DINCO E&C:
Cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp
Việc hợp nhất tạo nên không gian phát triển lớn hơn, đồng bộ hơn cho vùng trung tâm miền Trung. Với quy mô dân số, tài nguyên, hạ tầng và chính sách vượt trội, thành phố Đà Nẵng mới sẽ trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn bậc nhất cả nước. Tôi tin rằng đây là cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi thị trường được mở rộng, giao thương thuận lợi và nhiều dự án trọng điểm được thúc đẩy.
Để tận dụng cơ hội, chính quyền thành phố cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, gặp gỡ và lắng nghe doanh nghiệp, từ đó đưa ra chính sách kịp thời, phù hợp. Cạnh tranh trong thu hút đầu tư ngày càng lớn, vì vậy Đà Nẵng cần tạo sự khác biệt, không chỉ ở cơ chế mà cả ở tinh thần đồng hành, phục vụ. Với quyết tâm mới, tôi tin rằng cộng đồng doanh nghiệp sẽ tích cực chung tay cùng chính quyền kiến tạo một Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và nâng cao vị thế quốc tế.
HUỲNH NGUYỄN YẾN NHI, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG:
Thành phố mới mở ra cơ hội để thanh niên lập thân, lập nghiệp
Là người trẻ, tôi cảm thấy rất tự hào khi được chứng kiến cột mốc lịch sử, sự tái hợp của Quảng Nam và Đà Nẵng. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa hành chính, mà còn khơi dậy trách nhiệm và khát vọng được cống hiến của thế hệ thanh niên. Chúng tôi tin rằng mình đóng vai trò quan trọng trong hành trình xây dựng thành phố đáng sống. Thanh niên hôm nay không ngại thử thách, sẵn sàng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hành động vì cộng đồng.
Tôi mong thành phố Đà Nẵng mới sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ như học bổng, chương trình kỹ năng số, các vườn ươm khởi nghiệp và cơ chế ghi nhận, vinh danh những người trẻ tiên phong. Nếu có thể góp một sáng kiến, tôi đề xuất xây dựng “Thành phố số thân thiện với thanh niên”, một nền tảng tích hợp học tập, việc làm, hoạt động cộng đồng và khởi nghiệp. Nơi đây sẽ kết nối chính quyền với thanh niên, giúp thế hệ trẻ tiếp cận cơ hội, đóng góp tiếng nói và đồng hành xây dựng thành phố mới, hiện đại, bản sắc, đầy khát vọng vươn ra thế giới.
VĨNH LỘC - XUÂN HẬU - THANH PHƯƠNG (ghi)












