Yamaha NEO's giảm tới 15 triệu đồng, Honda ICON e: cũng ưu đãi 5 triệu, tạo nên cuộc cạnh tranh giá khốc liệt với dải sản phẩm đa dạng của VinFast trên thị trường xe máy điện Việt Nam.
Thị trường xe máy điện Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh gay gắt về giá khi các thương hiệu lớn như Honda và Yamaha đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá sâu cho sản phẩm của mình. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm tăng sức cạnh tranh với các mẫu xe điện từ thương hiệu trong nước, đặc biệt là VinFast.
Yamaha Motor Việt Nam đã có một động thái mạnh mẽ khi áp dụng chương trình tặng voucher trị giá 15 triệu đồng cho khách hàng mua xe điện NEO’s. Cùng với các ưu đãi thêm từ 1-2 triệu đồng tại đại lý, giá bán thực tế của mẫu xe này hiện chỉ còn khoảng 32-33 triệu đồng, một mức giảm đáng kể so với giá niêm yết ban đầu là 49 triệu đồng.

Yamaha NEO’s được đánh giá cao về trang bị với hệ thống đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số kết nối smartphone, chìa khóa thông minh và phanh đĩa. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của xe là quãng đường di chuyển hạn chế, chỉ đạt 72 km với một pin đi kèm. Người dùng có thể lắp thêm pin thứ hai để nâng quãng đường lên 144 km, nhưng chi phí cho pin mua thêm lên tới 25 triệu đồng, một rào cản không nhỏ.
Không đứng ngoài cuộc đua, Honda Việt Nam (HVN) cũng tung ra chương trình khuyến mãi tiền mặt 5 triệu đồng cho mẫu xe máy điện ICON e:. Đây là một động thái khá bất ngờ từ Honda, một thương hiệu vốn thường có giá bán tại đại lý cao hơn giá đề xuất. Một số đại lý còn áp dụng thêm ưu đãi riêng như giảm giá trực tiếp hoặc tặng gói thuê pin.

Honda ICON e: có giá niêm yết từ 26,4 - 26,8 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Khách hàng có thể chọn thuê pin với chi phí 350.000 đồng/tháng hoặc mua pin với giá 9,8 triệu đồng. Tương tự đối thủ đồng hương, hạn chế lớn nhất của ICON e: là quãng đường di chuyển chỉ đạt 71 km mỗi lần sạc, kém cạnh tranh so với các mẫu xe trong cùng tầm giá có thể đi tới 200 km.
Trong khi các đối thủ Nhật Bản phải giảm giá sâu để kích cầu, VinFast vẫn duy trì sức hút nhờ chiến lược giá hợp lý và lợi thế công nghệ. Hãng xe Việt tiếp tục áp dụng ưu đãi kép gồm giảm 10% giá bán và tặng 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ dải sản phẩm xe máy điện.

Nhờ đó, khách hàng có thể sở hữu xe máy điện VinFast chỉ từ 10,56 triệu đồng. Lợi thế lớn của VinFast không chỉ nằm ở giá bán và sự đa dạng mẫu mã, mà còn ở công nghệ pin LFP cho quãng đường di chuyển vượt trội, từ 100-200 km. Một số mẫu xe mới còn cho phép lắp thêm pin phụ với chi phí hợp lý (khoảng 5 triệu đồng), nâng tổng quãng đường lên tới 262 km.
Cuộc chiến giảm giá giữa các thương hiệu lớn đang biến giai đoạn cuối năm thành thời điểm lý tưởng để người tiêu dùng sở hữu một chiếc xe máy điện chất lượng với chi phí tối ưu. Sự cạnh tranh này không chỉ mang lại lợi ích về giá mà còn thúc đẩy các nhà sản xuất phải liên tục cải tiến sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.