Ngành y tế tiết kiệm 18.000 tỷ đồng ngân sách Nhà nước

.

Ngành y tế đã tinh giản khoảng 35.000 biên chế và tiết kiệm tiền cho ngân sách Nhà nước thông qua việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy và tự chủ tài chính tại các bệnh viện.

Dự kiến, đến năm 2020, ngành y tế sẽ giảm 10% biên chế. Việc tinh giản biên chế được tính toán để không mang tính cơ học và không ảnh hưởng tới công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Đến thời điểm này đã có 53/63 tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập và tinh gọn bộ máy. Toàn ngành y tế đã tinh giản được 35.000 cán bộ, nhân viên và tiết kiệm được 18.000 tỷ đồng tiền ngân sách Nhà nước cho việc trả lương.

Chỉ riêng 4 bệnh viện được Thủ tướng cho thực hiện thí điểm tự chủ toàn diện là Bạch Mai, Chợ Rẫy, K và Việt Đức, số tiền chi trả lương đã hơn 1.100 tỷ đồng. Khoản kinh phí này sẽ dành để hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách.

Theo VTV New

;
;
.
.
.
.
.