Cứu 7 ngư dân bị ngộ độc ốc biển

.

ĐNO - Ngày 10-1, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sức khỏe của 7 ngư dân bị ngộ độc ốc biển đang được điều trị, chăm sóc tại bệnh viện có những diễn biến tốt và có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Sức khỏe các ngư dân ngộ độc ốc đang hồi phục
Sức khỏe các ngư dân ngộ độc ốc đang hồi phục

Trước đó, ngày 7-1, nhóm 8 ngư dân quê Quảng Bình cùng đi trên tàu QB 91151 TS, đang đánh bắt hải sản trên biển vùng đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bắt được nhiều ốc lạ, loại có gai. Cả nhóm cùng chế biến ốc trên tàu cá để ăn và khoảng 30 phút sau, lần lượt các ngư dân xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tê tay chân, chóng mặt…

Nhóm ngư dân phát tín hiệu cầu cứu và được tàu cá gần đó đưa vào đất liền. Khi đến gần cửa biển Quảng Ngãi thì 1 ngư dân tử vong, số còn lại được đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, sau đó chuyển thẳng ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Theo bác sĩ Hà Sơn Bình, Phó khoa Hồi sức tích cực-chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện tiếp nhận nhóm ngư dân trong tình trạng ngộ độc, nhiều người diễn tiến nặng, bắt đầu cứng hàm, cứng cơ, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Các bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực bằng thông khí, truyền dịch, thuốc vận mạch, điều trị suy tuần hoàn suốt 5 giờ đồng hồ liên tục. Theo dõi biểu hiện sốc phản vệ, các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng xác định độc tố gây ra tình trạng ngộ độc trên là kịch độc tetrodotoxin - một loại độc tố thần kinh với mức kịch độc rất cao, có trong một số loài như ốc biển, cá nóc, bạch tuộc đốm xanh, ốc mặt trăng…

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.