Ba giáo sư đầu ngành làm cố vấn Bộ trưởng Y tế chống dịch

.

Các giáo sư Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Quý Châu, Nguyễn Gia Bình, hôm nay được Bộ Y tế trưng tập để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19.

Giáo sư Nguyễn Gia Bình. Ảnh: Trần Minh.
Giáo sư Nguyễn Gia Bình. Ảnh: Trần Minh.

Ba giáo sư là những chuyên gia hàng đầu về truyền nhiễm, hô hấp, hồi sức tích cực của Việt Nam, đã sát cánh cùng ngành y tế từ những ngày đầu tiên xảy ra dịch Covid-19.

Giáo sư Nguyễn Văn Kính nguyên là Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn bổ sung, sửa đổi cập nhật Hướng dẫn chẩn đoán điều trị viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Giáo sư Ngô Quý Châu, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng chuyên môn bổ sung, sửa đổi cập nhật Hướng dẫn chẩn đoán điều trị viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Giáo sư Nguyễn Gia Bình, bác sĩ cao cấp Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, Tổ trưởng Tổ hội chẩn chuyên môn chăm sóc, điều trị ca bệnh Covid-19 diễn biến nặng, nguy kịch.

Từ khi dịch xảy ra tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, Bộ Y tế đã cử gần một trăm chuyên gia, bác sĩ đến vùng dịch để hỗ trợ truy vết, xét nghiệm và điều trị. Nhiều các y bác sĩ ở nhiều bệnh viện các tỉnh thành cũng được điều động đến Đà Nẵng hỗ trợ chống dịch và điều trị cho các bệnh nhân.

Chiều nay, Bộ Y tế quyết định cử thêm giáo sư Nguyễn Gia Bình và giáo sư Nguyễn Văn Kính vào Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cùng với "Bộ chỉ huy tiền phương" của Bộ Y tế tại Đà Nẵng và các chuyên gia, tiếp tục nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19, đặc biệt là bệnh nhân nặng để hạn chế tối đa tử vong.

Tổng chỉ huy ở tiền phương là phó giáo sư Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông đã trực tiếp tới Đà Nẵng kể từ khi phát hiện ra ca dương tính đầu tiên hồi cuối tháng 7. Đội ngũ chuyên gia và y bác sĩ dưới sự chỉ đạo của ông gồm 65 người chia thành các đội chủ chốt: xét nghiệm, điều trị, giám sát dịch tễ.

Hôm nay, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng trao phần quà hỗ trợ trị giá 1 tỷ đồng mỗi phần quà cho hai bệnh viện tuyến đầu điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng là Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ông đề nghị hai bệnh viện này nỗ lực, quyết tâm điều trị cho các bệnh nhân Covud-19, hạn chế tối đa tử vong.

Theo VnExpress

;
;
.
.
.
.
.